Thời trang

Goldmark Oakham - sứ giả của trang sức Hoàng Gia

T.H
Chia sẻ

Những câu chuyện chưa kể về hành trình kéo dài 75 năm của Goldmark Oakham với niềm đam mê thiết kế trang sức. Cho đến “tượng đài” thương hiệu về trang sức chuyển động và linh hồn, Goldmark Oakham đã mang đến di sản gì cho nhân loại ?

Goldmark Oakham - người viết nên lịch sử trang sức hoàng gia 

Goldmark Oakham đã viết trong di nguyện của mình “Tôi nhìn thấy linh hồn đau khổ trong những viên đá này. Những sáng tạo của tôi, tôi muốn nhìn thấy một ánh sáng diệu kỳ chứ không phải một nỗi ô nhục ẩn sau cái đẹp.”  Bút tích trở thành phương châm ngay từ thời kỳ sơ khai đến hành trình 75 phát triển và phồn vinh. Khi mà giới mộ điệu nhắc đến Goldmark Oakham với ngữ điệu cao quý “người thổi hồn vào kim cương”. 

Goldmark Oakham - sứ giả của trang sức Hoàng Gia Ảnh 1
Những viên kim cương linh hồn danh giá

Ánh hào quang vô tận từ hoàng gia Anh 

Xuất thân trong giới quý tộc ở Anh, Goldmark Oakham luôn mang trong mình sự say đắm trước vẻ đẹp thiên nhiên. Sự giao thoa tuyệt đỉnh giữa đam mê khai phá cái đẹp ẩn sâu cùng với cảm hứng trước ánh hào quang lộng lẫy của hoàng gia. Goldmark Oakham đã mang đến nhân loại tuyệt tác độc nhất: Kim cương linh hồn - biểu tượng trang sức hoàng gia. 

Goldmark Oakham - sứ giả của trang sức Hoàng Gia Ảnh 2

Dấu mốc đến từ 1947, tại Paris hoa lệ, kim cương linh hồn ra mắt tạo nên tiếng vang lớn trong giới mộ điệu. Không chỉ là đỉnh cao của trang sức, Goldmark Oakham vừa thổi hồn vào kim cương vừa đặt mức tâm huyết và sự cầu toàn đến từng chi tiết. Kim cương đã thực sự khiến Goldmark Oakham bị mê hoặc say đắm trước vẻ đẹp tuyệt tác của tự nhiên. 

Giá trị của thương hiệu hoàng gia 

Hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, kim cương linh hồn và trang sức chuyển động vẫn luôn là biểu tượng độc nhất. Sự kết hợp giữa đôi bàn tay và sự tâm huyết của người nghệ sĩ cùng vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên, Goldmark Oakham mang đến khao khát được “chiêm ngưỡng”. Cao quý - tinh tế - sang trọng, mỗi sản phẩm là một ánh hào quang độc nhất mang ảnh hưởng hoàng gia làm xao xuyến biết bao trái tim của giới thượng lưu. Goldmark Oakham kiêu hãnh và tự tin với vẻ đẹp xa xỉ, sang trọng, đẳng cấp. 

Goldmark Oakham - sứ giả của trang sức Hoàng Gia Ảnh 3
Goldmark Oakham - người thổi hồn vào kim cương 

Sự lựa chọn độc nhất của tầng lớp thượng lưu 

Nhắc đến các chế tác trang sức của Goldmark Oakham là nhắc đến thương hiệu số một trong giới thượng lưu, của các quý ông, quý cô, quý bà. Cho đến một niềm tin vững chắc trong giới mộ điệu về một thương hiệu với những chế tác mang tính thời đại. 

Mỗi sản phẩm đều được chế tác cực kì tinh xảo, hoàn hảo đến từng chi tiết. Đó là một quá trình miệt mài kết hợp giữa nguyên liệu quý hiếm cùng nghệ thuật chuyển động vô cùng hiện đại. Xuyên suốt qua hành trình dài của lịch sử, Goldmark Oakham đã khẳng định giá trị trường tồn, vĩnh cửu của mình cùng ánh hào quang hoàng gia. 

Goldmark Oakham - sứ giả mang đến những phiên bản độc nhất 

Để trở thành trang sức xa xỉ bậc nhất thế giới, Goldmark Oakham đã khẳng định vị thế của mình qua những phiên bản chế tác có giá trị trường tồn. Cùng với quãng thời gian 75 năm với phương châm thổi hồn vào kim cương, mang đến nhân loại những phiên bản tinh túy nhất, sang trọng nhất. 

Goldmark Oakham - sứ giả của trang sức Hoàng Gia Ảnh 4
Flying Lotus - Hoa Sen Bay của Goldmark Oakham luôn khiến giới mộ điệu phải xuýt xoa

Flying Lotus Bespoke Jewelry - sự kiện gây “chấn động” ngành trang sức mà Goldmark Oakham mang đến thực sự để lại dấu ấn khó phai. Thổi hồn vào kim cương - với cảm hứng thu lại vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết nhất của tự nhiên. Hoa sen bay ra mắt lần đầu vào năm 2000 trở thành một biểu tượng về vẻ đẹp cao quý của thiên nhiên, Goldmark Oakham tinh tế trong lựa chọn hình ảnh hoa sen - loài hoa mang giá trị của vẻ đẹp trường tồn. 

Goldmark Oakham đã mang đến một biểu tượng mới, gợi mở về một đài sen cao quý - ngai vàng danh giá cho các bậc thánh thần. 

Goldmark Oakham - sứ giả của trang sức Hoàng Gia Ảnh 5
Trang sức của những vị thần - danh xưng của nhà Goldmark Oakham

Vẻ đẹp khiến giới mộ điệu phải xuýt xoa, được thiết kế đặc biệt mà chỉ có những dòng sản phẩm tinh tế và cao cấp nhất mới có thể tạo ra.  Flying Lotus được thiết kế để tạo ra chuyển động cơ khí có cơ chế đóng mở để ôm lấy viên kim cương ở vị trí trung tâm.

Kế thừa và phát huy những giá trị trên tinh thần hoa sen bay những năm 2000. Goldmark Oakham đã làm sống lại một biểu tượng mới. Phản chiếu một đài sen đang vươn mình lên không trung, khao khát đạt đến đỉnh cao của vẻ đẹp huyền bí từ thiên nhiên. 

Goldmark Oakham - sứ giả của trang sức Hoàng Gia Ảnh 6
Flying Lotus 2022 - sự chuyển đổi từ giá trị tinh khôi nhất của thiên nhiên

Sử dụng gam màu đơn điệu nhưng mang đến sự tinh khiết, kết cấu độc đáo phối hợp cùng chuyển động đóng mở của cánh hoa là một bước tiến trong nghệ thuật chế tác trang sức. Flying Lotus là một trong những thiết kế huyền thoại, tinh tế ở mức thượng thừa mà các thương hiệu khác chưa bao giờ với tới được.

Goldmark Oakham đã đang và sẽ viết tiếp những dấu chân lịch sử của mình. Để là người thổi hồn vào kim cương, mang đến những giá trị đỉnh cao cùng ánh hào quang hoàng gia với vẻ đẹp trường tồn. Goldmark Oakham vẫn luôn là thương hiệu độc nhất về kim cương linh hồn và trang sức chuyển động, vẫn luôn biết cách làm xiêu lòng giới mộ điệu và trái tim của các quý cô!

Goldmark Oakham Việt Nam Boutique:

121 Quốc Hương Thảo Điền

Fanpage Facebook: Goldmark Oakham Việt Nam

Liên hệ: (028) 88899072

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất