Thời trang

Diễn viên phim cổ trang 18+ chật vật cởi đồ khi quay cảnh nóng

Minh Minh
Chia sẻ

Nhiệm vụ tự cởi bỏ từng mảnh trên bộ trang phục cầu kỳ là cơn ác mộng với các diễn viên của "Bridgerton".

Mới đây, người điều phối trang phục cho Bridgerton - Lizzy Talbot - đã tiết lộ rằng những cảnh ướt át trong phim và trang phục thời Regency đúng là ‘kẻ thù’ của nhau.

"Không dễ chút nào khi các diễn viên phải tự cởi bỏ trang phục của nhau khi quay các cảnh thân mật. Bình thường họ sẽ được các nhân viên giúp đỡ mặc quần áo vì có rất nhiều dây phải buộc ở phía sau. Bộ trang phục cầu kỳ trở thành thách thức thực sự vì chỉ hai người thì không cởi đồ theo cách đó được.” - Talbot cười nói.

Diễn viên phim cổ trang 18+ chật vật cởi đồ khi quay cảnh nóng Ảnh 1

Talbot cho biết 2 diễn viên Jonathan Bailey và Simone Ashley đã chủ động đưa ra nhiều gợi ý cởi đồ cho các cảnh quay nóng bỏng. "Cả Jonny và Simone đều đưa ra những gợi ý tuyệt vời để cởi trang phục. Dù sao thì họ cũng mặc chúng mỗi ngày nên họ rất hiểu. Tôi rất vui khi thấy họ hào hứng nói về cách cởi găng tay, kéo tất chân xuống, tháo giày và cởi áo sơ mi." - cô chia sẻ.

Diễn viên phim cổ trang 18+ chật vật cởi đồ khi quay cảnh nóng Ảnh 2

Talbot cũng nói thêm rằng phải mất hai ngày đoàn làm phim mới hoàn thành được cảnh nóng trong tập 7, một phần là do rắc rối về trang phục. "Những cảnh nóng này luôn đòi hỏi nhiều thời gian để hoàn thành. Diễn viên phải cởi từng món đồ trong nhiều lần để quay trong nhiều góc độ. Mặc hoàn chỉnh lại một bộ quần áo Regency cũng không phải là chuyện đơn giản.” - cô nói. 

Diễn viên phim cổ trang 18+ chật vật cởi đồ khi quay cảnh nóng Ảnh 3

Khi công chiếu vào năm 2021, Bridgerton nhận được cơn mưa lời khen vì đây là một trong số ít các chương trình trên truyền hình dám thể hiện tình dục qua góc nhìn của phụ nữ. Đạo diễn Cheryl Dunye đã giữ nguyên tầm nhìn đó trong cả phần hai của phim.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất