Thời trang

Thời trang điện ảnh: Chiếc váy vàng LaLaLand - Phép màu Hollywood dành cho nàng thơ hiện đại

Minh Minh
Chia sẻ

Tuy được lấy cảm hứng từ thời trang cao cấp nhưng chiếc váy nổi tiếng của LaLaLand lại có thiết kế tối giản, phù hợp với các cô gái đang vật lộn để thành danh ở Hollywood.

Bộ phim “La La Land” khiến chúng ta không thể không bồi hồi khi được cảm nhận bầu không khí quyến rũ của Old Hollywood hòa vào cuộc sống hiện tại ở Los Angeles. 

Thời trang điện ảnh: Chiếc váy vàng LaLaLand - Phép màu Hollywood dành cho nàng thơ hiện đại Ảnh 1

“La La Land” là tên gọi thường được dùng để chỉ Hollywood, thuộc thành phố Los Angeles. Nó không chỉ là chữ viết tắt “LA” cho Los Angeles mà còn ám chỉ cuộc sống nhộn nhịp, bận rộn và hào nhoáng của thành phố này. Trong từ điển tiếng Anh, “La La Land” mang ý nghĩa là một vùng đất mộng mơ, nơi những con người cố gắng thoát khỏi thực tại để chìm đắm vào sự huyền diệu, đẹp đẽ được xây dựng trên những tưởng tượng của mình. Đó cũng chính là chất liệu mà các nhà làm phim lựa chọn sử dụng cho chủ đề chính của tác phẩm này. “La La Land” thuộc thể loại nhạc kịch, tình cảm lấy cảm hứng từ những tác phẩm nhạc kịch thập niên 50, 60 - Thời kỳ hoàng kim của thể loại này. Bộ phim theo chân 2 nhân vật chính là Mia (do Emma Stone thủ vai) và Sebastian (do Ryan Gosling thủ vai), 2 con người đang cố gắng thực hiện giấc mơ của mình ở Hollywood.

Thời trang điện ảnh: Chiếc váy vàng LaLaLand - Phép màu Hollywood dành cho nàng thơ hiện đại Ảnh 2

Khi những hình ảnh quảng bá đầu tiên của “La La Land” xuất hiện trên các tấm bảng quảng cáo và ga tàu điện ngầm từ L.A. đến New York, đây chính hình ảnh này ngay lập tức thu hút chúng ta: bầu trời đêm màu tím, bối cảnh thành phố lấp lánh, điệu nhảy của hai nhân vật và chiếc váy vàng bay bổng của Emma Stone.

Thời trang điện ảnh: Chiếc váy vàng LaLaLand - Phép màu Hollywood dành cho nàng thơ hiện đại Ảnh 3

Người phụ trách trang phục cho tác phẩm điện ảnh này chính là nhà thiết kế Mary Zophres. Để tìm nguồn cảm hứng thiết kế, bà Zophres phải xem lại hàng loạt các bộ phim nổi tiếng như “Singing in the Rain” (1952), “The Bandwagon” (1953), “Strictly Ballroom” (1993), “Romeo and Juliet” (1996), “Boogie Nights” (1997), “Catch Me If You Can” (2002). Phần lớn trang phục của “La La Land” đều được lấy cảm hứng từ những năm 60, nhưng Zophres muốn tạo ra một nàng thơ hiện đại nên chiếc váy vàng được thiết kế đặc biệt hơn một chút.

Thời trang điện ảnh: Chiếc váy vàng LaLaLand - Phép màu Hollywood dành cho nàng thơ hiện đại Ảnh 4

Cảnh quay huyền thoại của phim được thực hiện vào thời khắc thần kỳ, ngay khi mặt trời sắp lặn, vì vậy Zophres muốn chiếc váy của nữ chính phải mang màu sắc vui tươi và nổi bật. Kết quả là chiếc váy vàng hoàng yến được cô thiết kế dựa trên cảm hứng từ mẫu váy Atelier Versace mà Emma Stone mặc trong buổi ra mắt Amazing Spider-Man 2 vào năm 2014. 

“Chúng tôi có một bảng màu rất cụ thể cho toàn bộ phim. Hai năm trước khi chúng tôi thực hiện bộ phim, Emma mặc một chiếc Versace màu vàng hoàng yến lên thảm đỏ. Tôi cho đạo diễn Damien Chazelle xem bức ảnh đó cùng với một bản phác thảo. Tôi hỏi anh ấy thấy sao về phương án này và anh ấy nói 'Tôi thích nó’. Vậy là tôi bắt đầu vào việc. Tôi muốn khán giả thấy rằng đây là một chiếc váy phù hợp một cô gái đang gặp khó khăn trong cuộc sống, vì thế ngay từ đầu tôi đã không định hướng nó là thời trang cao cấp. Chiếc váy được may cực kỳ vừa vặn với cô ấy, chuyển động nhịp nhàng cùng cô ấy trong mỗi bước chân”, Zophres nói.

Thời trang điện ảnh: Chiếc váy vàng LaLaLand - Phép màu Hollywood dành cho nàng thơ hiện đại Ảnh 5
Thời trang điện ảnh: Chiếc váy vàng LaLaLand - Phép màu Hollywood dành cho nàng thơ hiện đại Ảnh 6

Chiếc váy được thiết kế với cổ vuông, tương tự như một hình ảnh minh họa từ năm 1930 mà Zophres tham khảo. Để đảm bảo nữ diễn viên có thể thoải mái nhảy múa, nhà thiết kế đã tạo ra phần tay áo xòe rộng nhẹ nhàng. Mặc dù được lấy cảm hứng từ Versace, chiếc váy của Emma Stone lại chỉ được làm từ vải polyester bình dân với họa tiết hoa "lấy cảm hứng từ Matisse" vẽ bằng tay.

“Tôi không muốn nó chỉ là một chiếc váy cộc tay bình thường, tôi muốn phần tay áo phải thật nữ tính. Tôi sử dụng loại vải polyester ở cửa hàng Jo-Ann. Màu vàng này thực sự rất sống động và phù hợp với Emma. Chất liệu nhẹ nhàng, chuyển động đẹp mắt theo bước chân của cô ấy. Tuy nhiên, tôi muốn chiếc váy có thêm một chút điểm nhấn tinh tế, một chút cổ điển của thập niên 50, giống như Matisse. Vì vậy tôi quyết định thêm những bông hoa lên chiếc váy. Người thợ nhuộm đã vẽ và in hình hoa cho chúng tôi xem, sau đó chúng tôi chọn vị trí rồi khâu chúng lên vải. Emma đã yêu thích nó ngay sau lần thử đầu tiên”, Zophres nói.

Thời trang điện ảnh: Chiếc váy vàng LaLaLand - Phép màu Hollywood dành cho nàng thơ hiện đại Ảnh 7
Thời trang điện ảnh: Chiếc váy vàng LaLaLand - Phép màu Hollywood dành cho nàng thơ hiện đại Ảnh 8

Bộ phim “La La Land” của đạo diễn Damien Chazelle cuối cùng đã thu về 6 giải thưởng trong lễ trao giải Oscar 2017. Nếu thiếu đi những bộ trang phục đầy cuốn hút của các nhân vật, đặc biệt là nữ chính Mia Dolan, có lẽ “La La Land” sẽ không thể có được những thước phim chạm đến trái tim người xem đến vậy.

Xem thêm: PHƯƠNG NHI lần đầu chia sẻ: "Tôi Không Thi Hoa Hậu Để Gặp Đại Gia".

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất