Thời trang

Cất đôi kiếm Nhật ở nhà, Đỗ Thị Hà bồng bềnh như công chúa: Đôi chân chất lượng vậy, sao em không khoe ra

Hương Bi
Chia sẻ

Diện bộ váy bồng bềnh kiểu dáng công chúa nhưng fan vẫn tiếc nuối khi cô không khoe đôi chân trứ danh của mình.

Xuất hiện tại họp báo khởi động cuộc thi Miss World Vietnam 2023, Đỗ Thị Hà đã lựa chọn style công chúa bồng bềnh để chinh phục thảm đỏ. Cô cũng là mỹ nhân duy nhất có visual khác biệt so với Lương Thùy Linh - Thiên Ân - Mai Phương. 

Cất đôi kiếm Nhật ở nhà, Đỗ Thị Hà bồng bềnh như công chúa: Đôi chân chất lượng vậy, sao em không khoe ra Ảnh 1
Bộ váy của NTK Hà Thanh Việt được may gấp rút để Top 13 Miss World kịp tham dự sự kiện. Kiểu dáng này mang lại sự trẻ trung và duyên dáng cũng như phù hợp với độ tuổi của nàng hậu xứ Thanh.
Cất đôi kiếm Nhật ở nhà, Đỗ Thị Hà bồng bềnh như công chúa: Đôi chân chất lượng vậy, sao em không khoe ra Ảnh 2
Từ chất liệu đến các chi tiết đính kết đều rất bắt mắt. Đây cũng là một trong những lần ít ỏi Đỗ Thị Hà chịu làm công chúa sau những chuỗi ngày ưu ái đầm ôm body. 
Cất đôi kiếm Nhật ở nhà, Đỗ Thị Hà bồng bềnh như công chúa: Đôi chân chất lượng vậy, sao em không khoe ra Ảnh 3
Tuy nhiên, với fan của Đỗ Thị Hà, khá nhiều ý kiến lại mong muốn cô xuất hiện ở những bộ váy xẻ đùi cao ngút ngàn. Vì Hoa hậu Việt Nam 2020 có đôi kiếm Nhật trứ danh thuộc dạng cực phẩm. 
Cất đôi kiếm Nhật ở nhà, Đỗ Thị Hà bồng bềnh như công chúa: Đôi chân chất lượng vậy, sao em không khoe ra Ảnh 4
Bộ váy này không xấu và thậm chí cách trang điểm làm tóc cũng rất thời thượng nhưng có lẽ do mọi người đã quá quen với một Đỗ Hà kiêu sa, gợi cảm nên lâu lâu có đổi phong cách xíu thấy không kịp thích nghi. 
Cất đôi kiếm Nhật ở nhà, Đỗ Thị Hà bồng bềnh như công chúa: Đôi chân chất lượng vậy, sao em không khoe ra Ảnh 5
Có thể thấy suốt 2 năm đương nhiệm cho đến khoảng thời gian chuyển giao nhiệm kỳ, cô gái "2 lần đi thi quốc tế" ngày càng nhận được sự đánh giá cao từ giới điệu mộ thời trang về phong cách ăn mặc. Không chỉ thế, những công việc mà Đỗ Thị Hà làm suốt thời gian qua đều minh chứng cho việc chiếc vương miện cô đã từng đội trên đầu làm đúng. 

Mọi người vẫn ấn tượng với cô gái sinh năm 2001 chính là việc luôn đề cao việc học song song với việc đi sự kiện. Cô luôn quán triệt phương châm: "Là hoa hậu cũng không được lơ là việc đèn sách". 

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất