Thời trang

Trình catwalk top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Á hậu Ngọc Thảo xứng danh trò cưng Võ Hoàng Yến

Thu Kiều - CTV
Chia sẻ

Không chỉ đồng đều về nhan sắc, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 còn sở hữu kỹ năng catwalk một chín một mười. Trong đó học trò Võ Hoàng Yến xứng danh Best catwalk.

Kể từ năm 2016, các thí sinh lọt top 3 Hoa hậu Việt Nam chính thức được gửi đến đấu trường nhan sắc uy tín trên thế giới sau nhiều năm gián đoạn. Việc làm trên tác động không nhỏ đến tiêu chí lựa chọn để phù hợp với sân chơi quốc tế. 

Khác với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam là nơi quy tụ nhiều gương mặt mới chưa có kinh nghiệm nhiều trên sàn catwalk, mọi thứ phải làm quen và học từ con số "0". Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng chính là những gương mặt nằm trong mẫu số chung đó.

>>> Xem ngay kẻo lỡ: Nhan sắc đời thường không hề tầm thường của Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà

Trình catwalk top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Á hậu Ngọc Thảo xứng danh trò cưng Võ Hoàng Yến Ảnh 1
Ngay sau khi top 3 chính thức lộ diện trong tối 20/11 nhiều khán giả đánh giá họ đồng đều về mặt nhan sắc và là top 3 ít gây tranh cãi nhất trong lịch sử. 

Top 3 cũng chính thức được gửi đến 3 đấu trường nhan sắc hấp dẫn nhất hành tinh gồm: Miss World - Miss International - Miss Grand International. Cũng chính vì được "chọn mặt gửi vàng" cho những đấu trường trên nên công chúng đang khá "bận tâm" về kỹ năng sân khấu của top 3. 

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Có thể ví người đẹp xứ Thanh như một tờ giấy trắng bởi đến với sân chơi uy tín nhất nước ngoài vốn kiến thức, nhan sắc thì cô chưa có gì. Mà một cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cần nhiều hơn thế. 

Chỉ sau 3 tháng gia nhập lò luyện sắc đẹp, mỹ nhân họ Đỗ đã chứng minh được sự thay đổi ngoạn mục trên sân khấu. Vốn chẳng có kinh nghiệm, quen lại càng không nhưng dưới ánh đèn của sân khấu Đỗ Thị Hà được ví như "ngựa ô".

Trình catwalk top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Á hậu Ngọc Thảo xứng danh trò cưng Võ Hoàng Yến Ảnh 2
Với lợi thế chiều cao 1m75 cùng đôi chân dài 1,11m, đây là thứ giúp Đỗ Thị Hà thu hút người xem khi sải bước trên sân khấu. Yếu tố tiếp theo đó là phong cách trình diễn nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực và sức sống. 

Nếu coi Hoa Hậu Việt Nam 2020 là 1 lớp học, chắc chắn Độ Hà không phải là người “học giỏi” nhất. Cô nàng không có gương mặt đẹp như Cẩm Đan, body vệ nữ như Thu Phương, kỹ năng sân khấu tốt như Ngọc Thảo, profile học vấn đỉnh như Phương Anh, truyền thông ủng hộ như Hải My hay “nuốt mic" như Quỳnh Trang. Thế nhưng, mỹ nhân xứ Thanh lại là trung bình cộng hoàn hảo cho 1 người chiến thắng.

Trình catwalk top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Á hậu Ngọc Thảo xứng danh trò cưng Võ Hoàng Yến Ảnh 3
Đỗ Thị Hà dung hòa và hội tụ đủ các yếu tố, tố chất của một cô Hoa hậu. 

Nếu ở Miss World có phần thi "Top Model" thì Hoa hậu Việt Nam có "Người đẹp thời trang". Một phần thi chấm điểm về mặt kỹ năng trình diễn của thí sinh, thì Đỗ Hà lại có mặt trong top 5 chứng tỏ tân Hoa hậu là một trong những "học sinh giỏi" trong phần thi này. 

Á hậu 1 - Phạm Ngọc Phương Anh

Phạm Ngọc Phương Anh, sinh năm 1998 đến từ TP.HCM, cao 1,77 m, số đo 87-61-93 cm. Điều khiến công chúng mến mộ và nể phục nàng Á hậu 1 chính là thành tích học tập cao hơn hẳn người nắm giữ vương miện danh giá. 

Trình catwalk top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Á hậu Ngọc Thảo xứng danh trò cưng Võ Hoàng Yến Ảnh 4
Á hậu 1 năm nay sẽ chính thức được "xuất khẩu" sang Miss International - một đấu trường xem nặng học hàm, học vị nhưng kỹ năng trình diễn cũng là yếu tố then chốt.

Xét về yếu tố này, Phương Anh đành nhượng bộ trước tân Hoa hậu, bằng chứng người đẹp sài Thành không có mặt trong top 5 "Người đẹp thời trang". Song còn tận 1 năm để rèn luyện thì với "cái đầu lạnh và trái tim nóng" của mình thì Phương Anh sẽ bức phá xa hơn nữa. 

Trình catwalk top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Á hậu Ngọc Thảo xứng danh trò cưng Võ Hoàng Yến Ảnh 5
Phương Anh có kỹ năng trình diễn thuộc top ấn tượng. 

Á hậu 2 - Nguyễn Lê Ngọc Thảo 

Nếu tân Hoa hậu được ví như trang giấy trắng ở khoản kỹ năng catwalk khi tham gia sân chơi nhan sắc thì ngược lại Á hậu 2 Ngọc Thảo chính là người dày dạn kinh nghiệm nhất.

Ngọc Thảo chính là trò cưng của siêu mẫu số 1 làng mốt Việt - Võ Hoàng Yến. Thế nên không lấy làm lạ khi trình catwalk và cả thần thái biểu diễn của Á hậu 2 vượt trội hơn so với hai người còn lại trong top 3. 

Trình catwalk top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Á hậu Ngọc Thảo xứng danh trò cưng Võ Hoàng Yến Ảnh 6
Á hậu 2 là người đẹp duy nhất trong top 3 được trang bị kỹ năng sân khấu trước khi sải bước ở Hoa hậu Việt Nam 2020. 

Chân dài sinh năm 2000 thừa nhận cô có kỹ năng về catwalk, chụp ảnh do được đào tạo trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy nhiên, bản thân cô không ỷ lại mà luôn nỗ lực trong việc tập luyện để có thể mang lại những màn trình diễn tốt nhất, chỉn chu nhất cho khán giả.

Trình catwalk top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Á hậu Ngọc Thảo xứng danh trò cưng Võ Hoàng Yến Ảnh 7
“Em từng là học trò của chị Võ Hoàng Yến khoảng 3 năm trước, nhưng khi em đến với cuộc thi, em là học trò của Đức Hiển, cũng là thầy chị Khánh Vân", tân Á hậu tiết lộ. 
Trình catwalk top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Á hậu Ngọc Thảo xứng danh trò cưng Võ Hoàng Yến Ảnh 8
Trong các phần thi phụ Ngọc Thảo cũng xuất sắc có tên trong top như: Top 5 Người đẹp Thời trang, giải Người đẹp biển. 
Trình catwalk top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Á hậu Ngọc Thảo xứng danh trò cưng Võ Hoàng Yến Ảnh 9
Trước đó, người đẹp được công chúng đánh giá cao về nhan sắc, kỹ năng trình diễn, thậm chí không ít khán giả kỳ vọng cô đăng quang tại cuộc thi. Cô sở hữu chiều cao 1,74m, số đo ba vòng 81-61-95 cm.

Với trị trí Á hậu 2, Ngọc Thảo sẽ có 1 năm rèn luyện trước khi gửi đến đấu trường Miss Grand International - một trong những sân chơi đặt nặng tính trình diễn và hình thể nhất hiện nay.

>>> Đừng bỏ lỡ: Đọ body của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà liệu có hoàn hảo hơn 2 Á hậu?

Chia sẻ

Bài viết

Thu Kiều - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất