Thời trang

Túi Chanel - món hàng xa xỉ, vật đầu tư sinh lời của giới nhà giàu

Chi Nguyễn
Chia sẻ

Bên cạnh túi Hermès thì túi Chanel cũng là một nguồn đầu tư sinh lời, không bị ảnh hưởng bởi lạm phát.

Khi nhắc đến “đầu tư” mọi người thường nghĩ đến đầu tư chứng khoán, đầu tư nhà đất, vàng,... Nhưng bạn có biết, túi xách hàng hiệu cũng là một khoản đầu tư sinh lời. Bên cạnh túi xách của hãng Hermès thì túi nhà Chanel cũng có thể là một nguồn đầu tư tốt. Dưới đây là những lý do khiến cho túi xách Chanel là khoản đầu tư hợp lý về mọi mặt.

Túi Chanel - món hàng xa xỉ, vật đầu tư sinh lời của giới nhà giàu Ảnh 1

1. Có thể bán được giá cao

Trên thực tế, túi xách Chanel chưa bao giờ rớt giá, mà còn có thể bán được với giá rất cao. Trong đại dịch năm 2021, nhà mốt thậm chí còn tăng giá mẫu túi cổ điển đến 3 lần, cụ thể là tăng 52%. Những chiếc túi tưởng chừng chỉ có tác dụng làm đẹp nay lại trở thành món hời giúp bạn kiếm lời.

Túi Chanel - món hàng xa xỉ, vật đầu tư sinh lời của giới nhà giàu Ảnh 2

2. Tính biến động thấp

Nếu như bạn chưa biết thì đồng hồ, trang sức và túi xách hàng hiệu (đặc biệt là Hermes và Chanel) là những món hàng có giá trị biến động cực kỳ thấp (từ 2,5% đến 5% hàng năm). Tính biến động thấp là một ưu điểm cho những mặt hàng xa xỉ này, đặc biệt là trong tình hình kinh tế có nhiều bất ổn như hiện nay.

Túi Chanel - món hàng xa xỉ, vật đầu tư sinh lời của giới nhà giàu Ảnh 3

3. Bảo vệ bạn khỏi lạm phát

Nhìn vào biểu đồ do Bloomberg cung cấp, có thể thấy túi xách Chanel gần như không bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Tiếp theo đó là các tác phẩm tranh ảnh nghệ thuật và đồng hồ Rolex. Những món hàng dễ chịu ảnh hưởng bởi lạm phát là rượu vang hảo hạng, các tác phẩm nghệ thuật từ Mỹ và Latin.

Túi Chanel - món hàng xa xỉ, vật đầu tư sinh lời của giới nhà giàu Ảnh 4

Giám đốc tài chính của Chanel cho biết, họ giới hạn số lượng túi xách bán ra để bảo vệ khách hàng và hạn chế người mua số lượng lớn. Đây là hành động thông minh và tinh vi của Chanel, nhằm biến các sản phẩm của họ càng trở nên độc quyền. Sản phẩm càng khan hiếm thì sẽ càng không bị ảnh hưởng bởi lạm phát. 

Ngoài ra, túi Chanel 20-30 năm tuổi ngày càng tăng giá. Được biết, chiếc Chanel Jumbo vintage size XL từng có giá gần 47 triệu đồng vào năm 2018, nay đã tăng lên xấp xỉ 141 triệu đồng. Với những lý do này, túi xách Chanel hoàn toàn phù hợp là khoản đầu tư sinh lời.

Túi Chanel - món hàng xa xỉ, vật đầu tư sinh lời của giới nhà giàu Ảnh 5

Xem thêm: Ngọc Trinh - cô nàng người mẫu không những giàu tiền mà cũng rất giàu "tình"

Chia sẻ

Bài viết

Chi Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất