Thời trang

Aquafina lan tỏa tinh thần tôn vinh di sản, bảo vệ môi trường tại VIFW

T.H
Chia sẻ

Không chỉ tôn vinh di sản Bắc Bộ, Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022 - Aquafina VIFW 2022 - còn truyền tải ý thức bảo vệ môi trường tới cộng đồng.

Tuần lễ thời trang quốc tế thu đông 2022 - Aquafina VIFW 2022 - đã diễn ra thành công từ ngày 23/11 đến 27/11 tại Hà Nội. Với chủ đề “Taste of Heritage” (tạm dịch: “Cảm hứng di sản”), sự kiện có sự tham gia của các nhà thiết kế hàng đầu trong nước và quốc tế với những bộ sưu tập tôn vinh văn hóa Bắc Bộ. Ngoài ra, sự kiện còn là nơi lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới cộng đồng.

Tôn vinh và bảo tồn di sản văn hóa

Sau 3 năm, Aquafina VIFW đã quay trở lại Hà Nội. Tại sự kiện lần này, với chủ đề “Cảm hứng di sản”, Aquafina VIFW muốn tôn vinh những di sản văn hóa của Bắc Bộ. Điểm nhấn quan trọng của Aquafina tuần lễ thời trang quốc tế thu đông 2022 chính là bộ sưu tập mở màn mang tên “Sương” của nhà thiết kế Hoàng Minh Hà. Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ chính di sản của miền Bắc.

Nhà thiết kế Hoàng Minh Hà cho biết, cảm hứng từ sương chính là sự phản chiếu của vạn vật, từ thiên nhiên tới con người, trong đó có hình ảnh của nước và người phụ nữ. 

Aquafina lan tỏa tinh thần tôn vinh di sản, bảo vệ môi trường tại VIFW Ảnh 1
Bộ sưu tập “Sương” của nhà thiết kế Hoàng Minh Hà là bộ sưu tập mở màn Aquafina VIFW 2022. Ảnh: Ngọc Duy

Nước đôi khi nhẹ nhàng, vỗ về, ôm ấp qua bản thể sương, nhưng cũng giận dữ một cách đầy hùng vĩ với những cơn sóng lớn. Người phụ nữ cũng vậy, đôi khi thanh khiết, dịu hiền, lúc lại điềm đạm, nhẫn nhịn, kiên định và mạnh mẽ. Đặc biệt, không thể không kể đến những khoảnh khắc cảnh vật được phản chiếu qua màn sương. Khi đó, vẻ đẹp cảnh quan miền Bắc trở nên thêm phần thi vị và nên thơ. Dù hữu hình hay vô hình, qua dòng nước thuần khiết, các di sản đó đều mang vẻ đẹp truyền thống như người phụ nữ từ xưa đến nay”, nhà thiết kế Hoàng Minh Hà chia sẻ.

Mỗi tác phẩm trong bộ sưu tập là một câu chuyện. Bằng nghệ thuật dựng 3D, nhà thiết kế Hoàng Minh Hà muốn diễn tả sự phản chiếu vạn vật trên những tác phẩm của mình. Các bộ trang phục trong bộ sưu tập đều được lấy cảm hứng từ những hình ảnh quen thuộc của Bắc Bộ như hoa ban, hoa gạo, nón quai thao, áo yếm, cuộn giấy của Việt Nam thời xưa hay màu đen của khăn mỏ quạ, qua đó lan tỏa tinh thần tôn vinh di sản đất nước. 

Aquafina lan tỏa tinh thần tôn vinh di sản, bảo vệ môi trường tại VIFW Ảnh 2
Aquafina lan tỏa tinh thần tôn vinh di sản, bảo vệ môi trường tại VIFW Ảnh 3
Các thiết kế trong bộ sưu tập “Sương” đều lấy cảm hứng từ tinh hoa Bắc Bộ. Ảnh: Ngọc Duy

Thời trang bền vững, bảo vệ môi trường

Có thể nói, nâng cao nhận thức về thời trang bền vững đã được Aquafina cùng Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam truyền tải rộng rãi từ mùa Xuân Hè thông qua thời trang tái chế và đến mùa Thu Đông, câu chuyện bền vững được nâng cấp với một trong những yếu tố quan trọng nhất chính là di sản thời trang nước nhà. Và với bộ sưu tập “Sương”  của NTK Hoàng Minh Hà kết hợp cùng Aquafina, tất cả đều được tạo nên từ những vật liệu tự nhiên, tái chế như sợi tơ sống, sợi bã cà phê, sợi sen, xương rồng… Đây là những chất liệu có thể tự động phân hủy ngoài môi trường, qua đó góp phần bảo vệ hệ sinh thái.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến dự án "Trạm tái sinh Aquafina" đã đưa câu chuyện “Từ chai nhựa đến thời trang” rõ rệt hơn. Với dự án này, Aquafina muốn lan tỏa cảm hứng sống xanh cùng phong cách thời trang bền vững thông qua những chai nhựa đã sử dụng trước đó. 

Aquafina lan tỏa tinh thần tôn vinh di sản, bảo vệ môi trường tại VIFW Ảnh 4
Dự án “Trạm tái sinh” lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới cộng đồng.

Cụ thể, Aquafina tiến hành bố trí 26 “Trạm tái sinh” tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM để thu gom chai nhựa đã qua sử dụng. Mục đích của việc này là khuyến khích người dân tái sinh vòng đời mới cho chai nhựa và từ đó Aquafina sẽ tạo nên các sản phẩm thời trang được làm từ chính các chai nhựa bỏ đi. Đặc biệt, khi tham gia dự án “Trạm tái sinh” trong tháng 12 này, mọi người sẽ  có cơ hội nhận những phần quà đặc biệt do chính Aquafina và NTK Hoàng Minh Hà thiết kế lấy cảm hứng từ di sản Bắc Bộ.  

Aquafina lan tỏa tinh thần tôn vinh di sản, bảo vệ môi trường tại VIFW Ảnh 5
Bộ lookbook phiên bản giới hạn.

Với ý nghĩa cao đẹp, dự án nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng và thu về những tín hiệu đáng mừng với số lượng chai nhựa lớn 120.000 chai. Mọi người tích cực tham gia hoạt động đồng thời chia sẻ, kêu gọi bạn bè, người thân cùng tham gia để góp phần bảo vệ môi trường. Đây chính là nguồn cảm hứng tích cực để Aquafina tiếp tục lan tỏa ý thức “sống xanh” tới cộng đồng và chung tay tạo nên những tác động tích cực đến môi trường.

Với sự đồng hành từ Aquafina - nhãn hàng nước uống tinh khiết hàng đầu Việt Nam, Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "Taste of Heritage" (tạm dịch: Cảm hứng di sản). Sự kiện chọn miền đất di sản Hà Nội để kể câu chuyện văn hóa và bản sắc thời trang, qua đó đẩy mạnh bảo tồn, phát huy vẻ đẹp của những di sản truyền thống Việt Nam. 

BST nhãn chai phiên bản giới hạn mang tên “Phản chiếu tinh hoa Bắc Bộ” - qua dòng nước tinh khiết Aquafina - tái hiện sống động hình ảnh cánh hoa phượng đỏ rực ở Hải Phòng, ruộng bậc thang tại Sa Pa, phong cảnh núi đá với cánh thuyền buồm tại Hạ Long hay Tam Cốc Bích Động ở Ninh Bình, tháp Rùa soi bóng bên hồ Hoàn Kiếm. 

Để theo dõi thêm hoạt động của Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, độc giả truy cập fanpage.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất