Thời trang

8 lý do khiến đôi giày đắt đỏ của bạn trông như hàng chợ rẻ tiền

Minh Minh
Chia sẻ

Khi bạn gặp người lạ, đôi giày sẽ là một trong những thứ để lại ấn tượng đầu tiên với họ. Chắc hẳn bạn sẽ không muốn đôi giày quý giá của mình bị đánh giá thấp.

Theo Bright Side, đây chính là 9 lý do khiến những đôi giày đắt tiền của chúng ta trông rẻ tiền đến lạ.

1. Nhiều chi tiết lấp lánh

8 lý do khiến đôi giày đắt đỏ của bạn trông như hàng chợ rẻ tiền Ảnh 1

Gắn quá nhiều pha lê giả trang trí không làm đôi giày của bạn trông đắt tiền hơn. 

Ngoài ra, những loại ngọc gắn trên giày thường có chất lượng kém, dễ dàng bung ra trong lần sử dụng đầu tiên. Nếu bạn yêu thích giày dép sáng bóng, hãy chọn giày có màu ánh kim.

2. Giày đế xuồng siêu cao

8 lý do khiến đôi giày đắt đỏ của bạn trông như hàng chợ rẻ tiền Ảnh 2

Những đôi giày đế xuồng trông rất dễ thương trên bãi biển nhưng bạn cần lưu ý khi chọn độ cao của giày.

 Giày đế xuồng quá cao sẽ làm bàn chân của bạn trở nên nặng nề, cơ thể trông mất cân đối và trang phục bớt vẻ tinh tế. 

3. Kết hợp nhiều màu

8 lý do khiến đôi giày đắt đỏ của bạn trông như hàng chợ rẻ tiền Ảnh 3

Kết hợp nhiều màu sắc không khéo léo có thể làm một đôi giày đắt tiền thành loại rẻ tiền. Không phải thương hiệu nào cũng tạo ra được những đôi giày rực rỡ và sang trọng như Dolce & Gabbana. Lựa chọn an toàn nhất là bạn kết hợp tối đa 2 màu.

4. Nhiều chi tiết kim loại

8 lý do khiến đôi giày đắt đỏ của bạn trông như hàng chợ rẻ tiền Ảnh 4

Thắt lưng, đinh tán và gai có thể tạo nên điều kỳ diệu cho một đôi giày. Nhưng khi bạn lạm dụng chúng, các chi tiết kim loại này sẽ làm đôi chân của bạn trông kém sang. 

Bạn không cần ‘tuyệt giao’ với loại bốt có đinh tán, nhưng đừng chọn những đôi có quá nhiều phụ kiện.

5. Chất liệu da patent

8 lý do khiến đôi giày đắt đỏ của bạn trông như hàng chợ rẻ tiền Ảnh 5

Da patent là loại da được phủ một lớp nhựa, vecni hoặc sơn mài mang lại vẻ sáng bóng đáng chú ý. 

Bề mặt giống như gương làm cho nó trở thành một lựa chọn phổ biến cho giày, ví, và bọc. Da patent giống như da tiêu chuẩn, cũng trải qua quá trình thuộc da. 

Tuy nhiên, một khi quá trình thuộc da hoàn tất và da được tạo thành một sản phẩm cụ thể, da patent sẽ được phủ bằng nhựa, vecni hoặc sơn mài. 

Hầu hết các loại da patent có một lớp ngoài bóng mịn, nhưng nó cũng có thể được chạm nổi trong các kết cấu khác nhau. 

Mặc dù những loại giày làm từ da patent trông rất đẹp, chúng thường bị ố hoặc xước ngay sau khi bạn xỏ vào. Nếu bạn vẫn muốn đi giày sáng bóng, hãy chọn những màu trung tính như be, đen hoặc trắng.

6. Da báo

8 lý do khiến đôi giày đắt đỏ của bạn trông như hàng chợ rẻ tiền Ảnh 6

Giày họa tiết da báo trông rất hấp dẫn nếu bạn chọn đúng màu. Da báo cổ điển nhìn rất cứng nhắc, bạn nên tìm mua loại đã được biến tấu cho nhẹ nhàng hơn (như hình bên phải).

7. Quá nhiều chất liệu giả da

8 lý do khiến đôi giày đắt đỏ của bạn trông như hàng chợ rẻ tiền Ảnh 7

Các cửa hàng bình dân bán giày và bốt làm bằng chất liệu giả da có chất lượng rất kém. Loại giày dép này trông rẻ tiền và lớp đệm mòn rất nhanh. 

Nếu bạn muốn mua bốt làm từ chất liệu giả da, hãy chọn những đôi cổ thấp. Những đôi bốt da thông thường trông phong cách và thanh lịch hơn những đôi bốt làm bằng vải dầu.

8. Giày cũ

8 lý do khiến đôi giày đắt đỏ của bạn trông như hàng chợ rẻ tiền Ảnh 8

Để tạo ấn tượng tốt với mọi người, bạn hãy chăm sóc cẩn thận giày dép của mình. Đừng ra đường với đôi giày dính bùn khô hoặc mũi giày đã bị bong da.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin mới nhất