Thời trang

7 túi xách hiệu kinh điển được đặt tên theo những nàng thơ nổi tiếng

Lê My
Chia sẻ

Những chiếc túi xách hiệu mang tên công nương Grace Kelly, minh tinh Jane Birkin luôn là những chiếc túi sống mãi với thời gian.

Phụ nữ luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật, từ văn học, hội họa, điện ảnh và dĩ nhiên không thể thiếu sự xuất hiện của các nàng thơ ở địa hạt thời trang. Những chiếc túi xách hiệu kinh điển được đặt tên theo nhân vật nổi tiếng, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp đương thời mà còn gắn liền với một câu chuyện thú vị.

Louis Vuitton Speedy 25 - Audrey Hepburn

Năm 1961, ngay sau khi bộ phim Bữa sáng ở Tiffany's được phát hành, minh tinh Audrey Hepburn ngỏ lời với thương hiệu Louis Vuitton có thể thiết kế cho cô một chiếc túi Speedy nhỏ nhắn hơn kích thước có sẵn (là 30, 35 và 40 cm). Thế là nhà mốt đã không ngần ngại tạo nên mẫu túi Louis Vuitton Speedy 25 dành riêng cho nữ minh tinh Hollywood. 

7 túi xách hiệu kinh điển được đặt tên theo những nàng thơ nổi tiếng Ảnh 1

Speedy 25 được xem như có "chữ ký" của minh tinh Audrey Hepburn. Hơn 70 năm sau kể từ ngày ra mắt, Louis Vuitton Speedy 25 - Audrey Hepburn vẫn là một trong những chiếc túi xách được yêu thích của nhà Louis Vuitton. 

Hermès Birkin - Jane Birkin

Ca sĩ, diễn viên Jane Birkin không chỉ đa tài trên lĩnh vực nghệ thuật mà còn là biểu tượng thời trang của thế kỷ 20. Vẻ đẹp gợi cảm, phóng khoáng của người đẹp tóc nâu trở thành nguồn cảm hứng để ông chủ Hermès tạo nên một trong những chiếc túi đắt nhất hành tinh.

7 túi xách hiệu kinh điển được đặt tên theo những nàng thơ nổi tiếng Ảnh 2
Túi xách Birkin được lấy cảm hứng từ Jane Birkin chính là sự pha trộn hoàn hảo giữa sự phóng khoáng và vẻ đẹp quyến rũ của biểu tượng phong cách Pháp.

Câu chuyện về chiếc túi Hermès Birkin mang tính cách mạng khi giúp phụ nữ thời bấy giờ bắt đầu ra ngoài đi làm và cần một chiếc túi có thể đựng được nhiều đồ hơn thay vì những chiếc túi xách cầm tay nhỏ. Khi nữ diễn viên Jane Birkin đang ngồi cạnh Jean-Louis Dumas (chủ tịch điều hành của Hermès vào thời điểm đó) trên một chuyến bay, than thở về việc khó tìm một chiếc túi đủ lớn để có thể mang nhiều đồ ra đường. Jean-Louis Duma đã thiết kế chiếc túi ngay tại chỗ và đặt tên nó theo tên Birkin. 

7 túi xách hiệu kinh điển được đặt tên theo những nàng thơ nổi tiếng Ảnh 3
Túi xách Hermès Birkin là chiếc túi xách hiệu được tìm kiếm nhiều nhất trong ngành thời trang, với một số phiên bản được bán với giá hàng trăm nghìn đô la. 

Hermès Kelly - Grace Kelly

Grace Kelly là một trong nữ diễn viên xinh đẹp nhất Hollywood thế kỷ 20. Trước khi giải nghệ để bắt đầu cuộc sống hôn nhân với Hoàng tử Rainier III, Grace Kelly từng đoạt giải Oscar năm 1954 ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất. 

7 túi xách hiệu kinh điển được đặt tên theo những nàng thơ nổi tiếng Ảnh 4
Khoảnh khắc Công nương Grace Kelly mang chiếc túi Sac à dépêches (sau này là Hermès Kelly) che bụng đang mang thai xuất hiện trên các mặt báo khiến chiếc túi trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. 

Ban đầu, Kelly không phải là tên "thật" của thiết kế túi xách kinh điển từ nhà mốt Hermès. Bùng nổ như một hiện tượng thời trang sau khi xuất hiện cùng Grace Kelly vào năm 1956, Hermès đã quyết định đổi tên túi từ Sac à dépêches thành Kelly. 

7 túi xách hiệu kinh điển được đặt tên theo những nàng thơ nổi tiếng Ảnh 5
 Cùng với "người chị em" Birkin, túi xách Kelly cũng là mẫu túi xách được săn đón của nhà mốt Hermès.

Gucci Jackie 1961 - Jackie Kennedy

Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ - Jackie Kennedy được xem là biểu tượng thời trang nữ quyền với tinh thần cách tân, phá bỏ quy tắc cứng nhắc trong thời trang của giới chính khách.

Chiếc túi kiểu hobo ban đầu được đặt tên là Fifties Constance, nhưng đến khi phu nhân nhà trắng bắt đầu đeo nó vào những năm 70, nhà mốt xa xỉ Gucci đã không từ chối cơ hội để chiếc túi trở nổi tiếng hơn nên quyết định đổi tên thành Gucci Jackie 1961. 

7 túi xách hiệu kinh điển được đặt tên theo những nàng thơ nổi tiếng Ảnh 6

Đúng như dự đoán, phụ nữ thời bấy giờ "phát sốt" vì mẫu túi mà Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ lựa chọn, Gucci Jackie 1961 được cho là mang vẻ đẹp phóng khoáng nhưng hết mực sang trọng của nó khiến bao phái đẹp thập niên 60 và 70 phải lòng. 

7 túi xách hiệu kinh điển được đặt tên theo những nàng thơ nổi tiếng Ảnh 7
Túi Gucci Jackie 1961 được làm mới liên tục, với bản cập nhật mới nhất là size mini được ra mắt vào Thu-Đông 2020.

Qua các đời giám đốc sáng tạo, chiếc túi không ngừng thay mới diện mạo nhờ các dấu ấn thời đại được lồng ghép khéo léo. 

 

Lady Dior - Diana 

Tên ban đầu của mẫu túi này là "Chouchou", nhưng sau đó nhà mốt Dior đã đổi tên chiếc túi này vào năm 1996 thành Lady Dior khi Công nương Diana sử dụng nó ngay sau khi quyết định ly dị Thái tử Charles. Câu chuyện đi kèm Lady Dior chính là thể hiện sự kiêu kỳ của phụ nữ sau khi ly dị. 

7 túi xách hiệu kinh điển được đặt tên theo những nàng thơ nổi tiếng Ảnh 8
Vẻ đẹp thanh lịch, nữ tính nhưng không kém phần kiêu hãnh của Lady Dior đến nay vẫn được xem là túi xách hiệu khiến nhiều người mê mệt. 

The Gucci Diana - Diana 

Phong cách của Công nương Diana mang tính biểu tượng đến nỗi bà có tới hai chiếc tui đặt theo tên mình. Sau hơn 20 năm sau khi Lady Dior xuất hiện, chiếc túi The Gucci Diana với thiết kế mẫu túi xách tay cầm bằng tre tiếp tục được săn đón của những người ái mộ sắc đẹp và phong cách thời trang của Công nương Diana. 

7 túi xách hiệu kinh điển được đặt tên theo những nàng thơ nổi tiếng Ảnh 9

Gabriela Hearst Nina - Nina Simone

Gabriela Hearst Nina là mẫu túi xách được đặt tên theo nữ ca sĩ, nhạc sĩ và nghệ sĩ dương cầm xuất sắc Nina Simone. Bà còn có những đóng góp trong lĩnh vực nhân quyền góp phần thay đổi cả thế giới. Là một phụ nữ đa tài, Nina Simone đã trở thành nguồn cảm hứng cho NTK Gabriela Hearst tạo nên chiếc túi xách mang tên cô vào năm 2015. 

7 túi xách hiệu kinh điển được đặt tên theo những nàng thơ nổi tiếng Ảnh 10

Khi nhắc đến Gabriela Hearst, những người yêu thời trang sẽ không thể quên thiết kế túi xách kinh điển Nina. Gabriela Hearst Nina ngay lập tức trở thành It Bag. Chiếc túi tròn độc đáo đã được đeo bởi những người nổi tiếng như Meghan Markle và Gillian Anderson.

Đọc thêm: Quốc gia chi tiền cho hàng xa xỉ nhiều nhất thế giới thuộc về một nước Châu Á

Chia sẻ

Bài viết

Lê My

Tin mới nhất