Thời trang

5 phụ kiện đi kèm với Áo dài giúp nàng xinh như hot girl, sành điệu như fashionista

Lê Châm
Chia sẻ

Sẽ thật thiếu sót nếu diện những bộ áo dài rực rỡ trong ngày Tết mà thiếu các phụ kiện đi kèm sau đây. Phụ kiện không chỉ góp phần tăng vẻ điệu đà cho các nàng mà đôi khi còn là một "công cụ trợ sắc" vô cùng tuyệt vời.

Mấn đội đầu

Mấn là một phụ kiện độc đáo và sáng tạo dành riêng cho trang phục áo dài. Mấn đội đầu kết hợp cùng áo dài truyền thống hay áo dài cách tân đều tôn lên vẻ đẹp vô cùng tinh tế cho người mặc.

Mấn được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như gấm, lụa, tơ tằm,… Nếu trước đây chiếc mấn đội đầu khá đơn giản với kiểu dáng trơn, đơn màu thì hiện nay chiếc mấn ngày càng được thiết kế sáng tạo hơn với các họa tiết hoa lá hoặc các loại đá, pha lê sang trọng được đính kèm theo.

Với các nàng thích sự hiện đại, tươi trẻ nhưng lại còn lưu luyến chút truyền thống thì chiếc mấn đội đầu chắc chắn sẽ là một trong những phụ kiện không thể thiếu trong dịp diện áo dài những ngày xuân sang.

Ngoài ra đối với các nàng nấm lùn thì mấn đội đầu là một trong những “công cụ” ăn gian chiều cao cực hiệu quả.

Hoa tai

Phụ kiện thứ hai không thể thiếu khi các nàng muốn set trang phục áo dài của mình hoàn thiện nhất chính là hoa tai. Không chỉ riêng khi mặc áo dài mới cần đến hoa tại mà trước nay nó luôn được xem là món trang sức - phụ kiện không thể thiếu của người con gái.

Những chiếc hoa tai đính đá lấp lánh sẽ giúp các nàng nổi bật hơn nhiều dù có mặc một chiếc áo dài cực kì đơn giản đi chăng nữa.

Đơn giản mà vẫn sang trọng, chiếc hoa tai dạng tròn độc nhất viên ngọc trai như thế này sẽ là món phụ kiện vô cùng “ăn rơ” với các nàng thích vẻ cổ điển.

Muốn trẻ trung hơn thì những chiếc hoa tai với các hình dáng lạ mắt sẽ là lựa chọn giúp các cô gái trông thật sành điệu trong tà áo dài truyền thống.

Vòng cổ

Sau hoa tai thì vòng cổ được xem là một trong những phụ kiện thể hiện ngầm đẳng cấp của một quý cô. Đó là một quan niệm xa xưa nhưng có lẽ trong thời đại ngày nay nó vẫn chưa sai lệch hoàn toàn.

Vòng cổ sẽ phù hợp nhất với các thiết kế áo dài chất liệu trơn, không hoa văn cầu kì. Lúc đó chiếc vòng cổ mới phát huy hết công dựng của mình, làm sáng bừng tổng thể.

Ngoài vòng cổ ngọc trai thì những chiếc vòng cổ dạng tròn bằng kim loại như bạc, vàng cũng sẽ là phụ kiện giúp các quý cô vốn đã xinh đẹp trở nên kiêu kì, sang trọng hơn bao giờ hết.

Muốn phá cách và lạ mắt hơn, các nàng hãy chịu khó tìm mua những chiếc vòng cổ được đính kết hoa lá cầu kì như thế này để tạo nên một diện mạo mới mẻ nhất nhé.

Băng đô

Ngoài mấn đội đầu thì băng đô cũng là một lựa chọn cho các cô gái thêm phần trẻ trung cùng tà áo dài mặc trong ngày Tết.

Băng đô ngoài việc tăng vẻ điệu đà cho các nàng thì còn là một “công cụ” giữ tóc rất hiệu quả cho các nàng thoải mái diện xuống phố mà không phải lo lắng tóc bay lung tung khi gió thổi.

Chọn băng đô cùng màu với áo dài là một trong những lựa chọn đơn giản nhất mà không phải lo sến sẩm hay mắc lỗi phối màu.

Tùy vào chất liệu áo dài mà chọn chất liệu băng đô phù hợp. Băng đô có nhiều loại từ đơn sắc đến nhiều màu sắc, họa tiết rực rỡ mà giá cả lại rất “mềm” hứa hẹn sẽ là một trong những phụ kiện không thể thiếu cho các nàng diện cùng áo dài ngày Tết.

Túi xách

Nếu vest được xem là “áo giáp” của các quý ông thì túi xách sẽ là một trong những “vũ khí” của phụ nữ.

Túi xách có họa tiết đồng nhất với họa tiết trên áo dài là một trong những cách phối đơn giản nhất nhưng lại cực chuẩn và không lo “lạc quẻ”.

Trong khi đó nếu có “điều kiện” các nàng đừng ngần ngại chọn cho mình những chiếc túi xách hàng hiệu phối cùng áo dài để có vẻ ngoài cực sành điệu như một fashionista chính hiệu nhé.

Ngoài ra những chiếc túi với các chất liệu tự nhiên như sợi mây, tre, bàng,… cũng sẽ là một lựa chọn đáng lưu ý cho các cô gái phối cùng áo dài ngày Tết.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Châm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất