Thời trang

5 chị đẹp bị thời gian 'bỏ quên': Style chất hơn nước cất, chứng minh gừng càng già càng cay

Như Ngọc
Chia sẻ

Tuổi 40, các nữ diễn viên này vẫn giữ được thần thái và gu thời trang “đỉnh cao”.

Chạm ngưỡng tuổi 40, ngoài thành công vang dội ở lĩnh vực diễn xuất, Son Ye Jin, Jun Ji Hyun, Song Hye Kyo, Gong Hyo Jin và Bae Doona đều sở hữu gu thời trang ấn tượng và là gương mặt vàng được các thương hiệu xa xỉ ưa chuộng. 

Son Ye Jin

"Chị đẹp" Son Ye Jin nổi tiếng là nữ diễn viên sang chảnh và thời thượng hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc. Mỗi vai diễn của cô trong phim đều được đầu tư kỹ lưỡng về mặt trang phục. 

Những thương hiệu danh tiếng có trong bộ sưu tập của bạn gái tài tử Hyun Bin là Balmain, Burberry, CELINE, Louis Vuitton, Chanel…

Phong cách của “chị đẹp” Son Ye Jin gắn liền với những bộ cánh nhẹ nhàng, thuần khiết và tinh tế.
Dù chỉ diện trang phục đơn giản, Son Ye Jin vẫn thu hút người đối diện bởi thần thái sang chảnh.
Chụp ảnh bìa tạp chí, nữ diễn viên sinh năm 1982 "thiên biến vạn hóa" trong nhiều trang phục, thử nghiệm nhiều phong cách mới lạ.
Son Ye Jin trở thành nhân vật mặc đẹp nhất nhì trên thảm đỏ Baeksang 2020, chị đẹp diện bộ váy hai dây chất liệu phi bóng của Ralph Lauren.
Vào vai nữ tài phiệt thuộc tầng lớp thượng lưu Hàn Quốc, mỗi lần xuất hiện, Son Ye Jin đều gây ấn tượng với những bộ cánh xa xỉ, tôn lên vóc dáng lẫn thần thái quyền lực. 
Diện mẫu váy hoa "sến súa", bạn gái tài tử Hyun Bin vẫn toát lên nét sang chảnh hút hồn.

Jun Ji Hyun

Với người hâm mộ của “mợ chảnh”, không khó để nhận ra phong cách hàng ngày của nữ diễn viên khá đơn giản nhưng không kém phần nổi bật với áo thun, áo sơ mi kết hợp quần lưng cao hoặc chân váy.

Phong cách của Jun Ji Hyun theo hướng thanh lịch xen lẫn sự cá tính nên suit blazer và trench coat cũng là lựa chọn yêu thích. Hiếm khi chạy theo xu hướng nhất thời, bà mẹ hai con luôn ưu tiên sự thoải mái khi lựa chọn trang phục.

Trong lần ra mắt phim Jirisan, Jeon Ji Hyun diện áo crop top phối cùng blazer và chân váy cắt xẻ cá tính. Bộ trang phục này cũng giúp cô khéo khoe cơ bụng "xịn".
Jun Ji Hyun khéo léo kết hợp sự thanh lịch vốn có của dòng tailoring với các món đồ thời trang casual thoải mái, trẻ trung.
Không chỉ cặp màu trắng – đen cơ bản hay các bản phối màu trung tính tối giản, Jun Ji Hyun còn cho thấy khả năng mix đồ đỉnh cao với bảng màu sáng bắt mắt.
Thoải mái, sang trọng và thanh lịch là ba yếu tố chính tạo nên phong cách thời trang trường tồn của nữ diễn viên.
Phong cách thời trang của "mợ chảnh" không thay đổi nhiều trong suốt hơn 2 thập kỷ qua nhưng bằng khả năng kết hợp linh hoạt màu sắc và phụ kiện đã nâng tầm vẻ ngoài của cô trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Song Hye Kyo

Từ trước đến nay, Song Hye Kyo luôn được khen ngợi nhờ nhan sắc trẻ trung hơn tuổi. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ chính là sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong cách thời trang của cô hậu ly hôn.

Bỏ qua những mẫu váy đơn sắc già dặn, nữ diễn viên ngày càng chuộng kiểu trang phục trẻ trung như áo sơ mi kết hợp giày thể thao để ăn gian tuổi một cách hiệu quả.
Nữ diễn viên cho thấy ngay cả với trang phục công sở vẫn có cách phối đồ sành điệu, phá cách. 
Sau khi ly hôn, Song Hye Kyo biết cách chăm chút bản thân hơn khi thử nhiều kiểu dáng trang phục khác nhau. Phom dáng váy ôm sát là sự lựa chọn hàng đầu của người đẹp trong các khung hình.
Không chỉ trong các bộ ảnh thời trang, tại sự kiện, nữ diễn viên tuổi 40 vẫn tỏa ra khí chất thanh lịch, sang trọng ngút trời khi lựa chọn trang phục trẻ trung, chạy theo các xu hướng nổi bật trên sàn diễn. 

Gong Hyo Jin

Xuất phát điểm là người mẫu thời trang nên việc Gong Hyo Jin có phong cách thời trang độc đáo quả không sai. Tùy theo không gian mà cô xuất hiện, nữ diễn viên sinh năm 1982 sẽ lựa chọn phong cách thanh lịch, hiện đại hoặc tinh nghịch, mang hơi hướm “đồng quê”. 

Chơi đùa với màu sắc chính là nét đặc trưng trong phong cách của Gong Hyo Jin.
Không để bản thân bị lu mờ bởi những nhan sắc khác, Gong Hyo Jin không ngại thử nghiệm các gam màu nổi như xanh lá, vàng, hồng.
“Bảo chứng rating” của truyền hình Hàn Quốc được khán giả nhớ nhất với hình ảnh retro từ mái tóc dài uốn xoăn phối cùng trang phục đa sắc. 
Những chiếc váy hoa nhí nhẹ nhàng được nữ chính Khi hoa trà nở phối cùng áo cardigan ton-sur-ton để tạo nên tổng thể độc lạ mà vẫn hài hòa.

Bae Doona

Đúng như những tác phẩm mà cô tham dự, nữ diễn viên Bae Doona mang vẻ đẹp khác biệt với 4 mỹ nhân trên. Thần thái của cô toát lên vẻ sắc sảo với khuôn mặt góc cạnh và lối trang điểm đậm. 

Bên cạnh đó, phong cách thời trang của cô cũng mang tinh thần khác biệt ở độ tuổi tứ tuần - phá cách và nổi loạn. 

Bae Doona tạo ra sân chơi cho riêng mình bằng những điểm nhấn khác biệt trong trang phục và phụ kiện.
Dù là trang phục oversized, đại sứ thương hiệu Louis Vuitton vẫn biết cách dung hòa cùng phụ kiện để tạo ra tổng thể “không lẫn vào đâu”.
Là nàng thơ của giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquiere nhà Louis Vuitton, diễn viên Bae Doo Na không chỉ đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu mà còn tham gia catwalk trong nhiều sự kiện của nhà mốt.
Chia sẻ

Bài viết

Như Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất