Thời trang

13 lần hiếm hoi các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc quần áo bình dân

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Là phu nhân tổng thống Mỹ nhưng bà Melania Trump thường xuyên đi giày converse, bà Barbara Bush đeo ngọc trai giả, bà Michelle Obama mua hàng giảm giá.

Ngoài những trang phục đắt đỏ, các phu nhân cũng sở hữu rất nhiều món hàng bình dân của J. Crew, Gap, White House Black Market, J Brand, và thậm chí Target.

Dưới đây là 13 lần các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc trang phục giá cả phải chăng.

13 lần hiếm hoi các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc quần áo bình dân Ảnh 1
Bà Betty Ford là một fan của nhà thiết kế bình dân Albert Capraro. Sau khi thấy các thiết kế trên một tờ báo Washington, đệ nhất phu nhân đã bị ấn tượng bởi Capraro cam kết sử dụng các loại vải sản xuất tại Mỹ với mức giá phải chăng. Theo People, Capraro chỉ tính phí 80 USD (1,854,440 VNĐ) cho trang phục mặc ban ngày và dưới 200 USD (4,636,100 VNĐ) cho trang phục dự tiệc buổi tối vào năm 1975. Bà Ford còn yêu cầu Capraro đưa ra lời khuyên cho tủ quần áo mùa xuân của mình. Hai người làm việc rất ăn ý trong suốt thời trang phu nhân ở Nhà Trắng.
 
13 lần hiếm hoi các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc quần áo bình dân Ảnh 2
Bà Barbara Bush đeo một chuỗi ngọc trai giả và một đôi giày trị giá 29 USD (672,235 VNĐ) trong một sự kiện năm 1989. Theo New York Times, bà Bush đã đeo chiếc vòng này nhiều đến nỗi nó đã thành biểu tượng thời trang của bà. Chuỗi vòng được nhà kim hoàn Kenneth Jay Lane thiết kế riêng cho phu nhân. Cho đến tận năm 2020, món trang sức này vẫn có giá rất rẻ, 150 USD (3,477,075 VNĐ).
 
13 lần hiếm hoi các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc quần áo bình dân Ảnh 3
Bà Michelle Obama rất thích các sản phẩm của Talbots. Chiếc váy này vốn có giá 169 USD (3,917,505 VNĐ) nhưng khi bà mua thì chỉ còn 55 USD (1,274,928 VNĐ).
 
13 lần hiếm hoi các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc quần áo bình dân Ảnh 4
Theo Fashionista, chiếc váy ASOS kiểu cách thập niên 50 được bán lẻ với giá 93,34 USD (2,163,668 VNĐ). Nữ diễn viên Jessica Alba cũng mặc chiếc váy tương tự vào năm 2014.
 
13 lần hiếm hoi các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc quần áo bình dân Ảnh 5
Theo InStyle, chiếc váy chấm bi H&M của bà Obama trị giá 34,95 USD (810,158 VNĐ).
 
13 lần hiếm hoi các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc quần áo bình dân Ảnh 6
Chiếc váy màu xanh được bà Obama mặc như áo dáng dài thuộc thương hiệu Gap, giá 29,99 USD (695,183 VNĐ).
 
13 lần hiếm hoi các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc quần áo bình dân Ảnh 7
Chiếc váy chữ A của bà Obama được bán lẻ với giá chỉ 19 USD (440,430 VNĐ).
13 lần hiếm hoi các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc quần áo bình dân Ảnh 8
Bộ trang phục của bà Obama đến sự kiện G-20 đều thuộc thương hiệu J. Crew. Áo cardigan 298 USD (6,907,789 VNĐ), chân váy bút chì 158 USD (3,662,519 VNĐ), áo tank top 18 USD (417,249 VNĐ).
 
13 lần hiếm hoi các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc quần áo bình dân Ảnh 9
Khi vận động cho nhiệm kỳ đầu tiên của ông Barack Obama vào năm 2008, bà Michelle Obama đã xuất hiện trên ‘The View’ trong một chiếc váy trị giá 148 USD (3,430,714 VNĐ). Chiếc váy sold out chỉ trong một đêm và đưa nhà thiết kế Donna Ricco trở nên nổi tiếng.
 
13 lần hiếm hoi các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc quần áo bình dân Ảnh 10
Quần jean J Brand của bà Melania Trump có giá 188 USD (4,357,934 VNĐ).
 
13 lần hiếm hoi các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc quần áo bình dân Ảnh 11
Trở lại Nhà Trắng sau kỳ nghỉ ngắn, phu nhân thoải mái mặc áo sơ mi giá cả phải chăng của J. Crew. Nó có giá 75 USD (1,738,538 VNĐ).
13 lần hiếm hoi các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc quần áo bình dân Ảnh 12
Bà Melania Trump thường xuyên đi giày Converse đến các sự kiện đòi hỏi sự vận động. Ví dụ như hôm tổ chức ‘Câu lạc bộ Nam sinh’ tại Nhà Trắng, bà đã đi một đôi giày Converse 50 USD (1,159,025 VNĐ) để thu hoạch rau. 
 
13 lần hiếm hoi các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc quần áo bình dân Ảnh 13
Sau khi gặp gỡ các nạn nhân của cơn bão Maria năm 2017, bà Melania Trump đã ra về trong đôi bốt 170 USD (3,940,685 VNĐ) của Timberland.
 
Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin mới nhất