Đẹp

Khuôn mặt đóng đá vì tiêm hóa chất độc hại khi phẫu thuật thẩm mỹ “chợ đen”

Chia sẻ

Khuôn mặt của người phụ nữ này giờ đây biến dạng và cứng như đá vì những hóa chất trước đây được tiêm vào.

Rajee Narinesingh, 48 tuổi, người phụ nữ chuyển giới sống tại Hollywood, Florida (Mỹ) có gương mặt hóa đá giờ đây đang nhận được sự giúp đỡ của hai bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng là Tiến sĩ Terry Dubrow và Tiến sĩ Paul Nassif.

Gương mặt cô Rajee biến dạng do tiêm phải hóa chất độc hại

Gương mặt cô Rajee biến dạng do tiêm phải hóa chất độc hại

Tiến sĩ Terry Dubrow và Tiến sĩ Paul Nassif nhận phục hồi gương mặt lại cho cô Rajee

Tiến sĩ Terry Dubrow và Tiến sĩ Paul Nassif nhận phục hồi gương mặt lại cho cô Rajee

Khoảng 1 thập kỷ trước (vào năm 2005) Rajee đã nhờ một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ “chợ đen” tên Morris tiêm những hóa chất độc hại, một chất như keo, xi măng thay vì botox vào hai bên má, cằm và môi của mình. Được biết, vị bác sĩ “rởm” này đã tiêm một loại hỗn hợp chất béo trộn cùng một loại keo siêu dính và dầu khoáng. Đây là những thứ bị cấm sử dụng khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hậu quả của việc làm này đã nhanh chóng được bộc rõ ra ngoài. Khuôn mặt của cô Rajee bị biến dang với những cục sần nhưu những khối u cứng trên mặt, lớp da bị dày và sần hơn. Cô Rajee cảm thấy xấu hổ với phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ này nên đã không báo cáo vụ việc lại ngay cho cơ quan điều tra.

Gương mặt cô Rajee đóng đá từ ngay sau khi tiêm hóa chất độc

Gương mặt cô Rajee đóng đá từ ngay sau khi tiêm hóa chất độc

6

Năm 2012, cô Rajee đã tìm đến Tiến sĩ John Martin, người làm việc tại Viện phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ Coral Gables để tìm cách điều trị. Tại đây, cô được tiêm thuốc để làm mềm vết thương, đồng thời loại bỏ các chất có hại và điều trị bằng laser.

Mới đây, cô Rajee đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của hai vị bác sĩ chỉnh hình là Tiến sĩ Terry Dubrow và Tiến sĩ Paul Nassif. Họ cho biết, đã sẵn sàng để loại bỏ những khối u trên khuôn mặt cô Rajee và hy vọng sẽ đem lại một gương mặt hoàn hảo nhất có thể cho người phụ nữ chuyển giới này.

Năm 2012, cô nhận được sự giúp đỡ của bác sĩ Martin

Năm 2012, cô nhận được sự giúp đỡ của bác sĩ Martin

Nhờ đó, gương mặt của cô đã được cải thiện phần nào

Nhờ đó, gương mặt của cô đã được cải thiện phần nào

7

Tiến sĩ Terry cho biết, điều khiến ông và Tiến sĩ Paul lo lắng nhất là khi phẫu thuật loại bỏ các hóa chất đã đóng cục này, nó rất có thể làm viêm nhiễm các cơ quan khác trên khuôn mặt cô Rajee. Các khối đóng đá này đã bao lấy các cơ, mạch máu và dây thần kinh trên mặt. Ca phẫu thuật sẽ rất khó khăn.

Nhưng dường như kết quả tốt đẹp đã đến với Rajee cũng như ekip ca phẫu thuật. Tỉnh dậy sau ca loại bỏ khối u, chỉnh hình gương mặt vào tối hôm thứ 3 vừa qua, cô Rajee có nhiều thay đổi dù vết thương vẫn đang trong quá trình khôi phục.

Cô Rajee trước ca phẫu thuật hôm thứ 3 vừa qua

Cô Rajee trước ca phẫu thuật hôm thứ 3 vừa qua

Sự khác nhau giữa trước và sau ca phẫu thuật của Tiến sĩ Terry Dubrow và Tiến sĩ Paul Nassif

Sự khác nhau giữa trước và sau ca phẫu thuật của Tiến sĩ Terry Dubrow và Tiến sĩ Paul Nassif

10 11

Cô Rajee là phụ nữ chuyển giới vì cô muốn được sống thật với chính mình

Cô Rajee là phụ nữ chuyển giới vì cô muốn được sống thật với chính mình

Cô đã thực hiện PTTM vì muốn là một người phụ nữ mặc váy thực thụ

Cô đã thực hiện PTTM vì muốn là một người phụ nữ mặc váy thực thụ

Hình ảnh của Rajee lúc nhỏ và khi chưa chueyenr giới

Hình ảnh của Rajee lúc nhỏ và khi chưa chueyenr giới

Về phần bác sĩ Morris, cô đang phải đứng trước nhiều tội danh khi khiến bệnh nhân của mình bị bệnh, bị biến dạng sau khi tiêm hóa chất cấm vào người. Ngoài ra, cô còn hành nghề y không có giấy phép khiến một bệnh nhân tử vong nên đang phải chịu một mức án phí đền bù cũng như những hình phạt khác trước pháp luật.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất