Sức khỏe

Thêm 1,2 triệu liều vắc xin Pfizer đã về đến TP.HCM

Khải Anh
Chia sẻ

Được biết, 1,2 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 về đến TP.HCM do Mỹ viện trợ.

Thông tin trên đã được đăng tải trên Facebook của Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM. Theo đó, vào sáng ngày 7/11, 1,2 triệu liều Pfizer đã về đến TP.HCM. Đây là lô vắc xin cho Mỹ viện trờ nhằm giúp Việt Nam nâng cao năng lực trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19.

"Với những loại vắc xin an toàn và hiệu quả, chúng ta sẽ sớm đánh bại Covid-19", Lãnh sự quán thông tin.

Thêm 1,2 triệu liều vắc xin Pfizer đã về đến TP.HCM Ảnh 1

Như vậy, con số trên đã nâng tổng số vắc xin Covid-19 mà Mỹ tặng Việt Nam đến nay lên hơn 14,6 triệu liều. Việc hợp tác này dựa trên nền tảng là mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia. 

Vào tháng 10/2021, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã tiếp nhận 77 tủ lạnh trong tổng số 111 tủ lạnh âm sâu để bảo quản vắc xin Pfizer, do Chính phủ Mỹ tài trợ cho Việt Nam thông qua Bộ Quốc phòng Mỹ.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh Covid-19 toàn cầu, Tổng thống Mỹ đã công bố cam kết cung cấp thêm 500 triệu liều Pfizer cho 92 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trên thế giới và Liên minh châu Phi, nâng tổng số cam kết của Mỹ lên hơn 1,1 tỉ liều cho toàn thế giới. Cho đến nay Việt Nam là một trong những nước tiếp nhận nhiều vắc xin nhất từ nguồn này.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất