Sức khỏe

Thái Lan dùng thảo mộc truyền thống điều trị Covid-19 cho bệnh nhân nhẹ hoặc không triệu ứng

Song Long
Chia sẻ

Một loại thảo mộc truyền thống hiện được Thái Lan đưa vào danh sách những lựa chọn điều trị cho bệnh nhân Covid-19 có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Với chưa đến 10% dân số hơn 70 triệu người được tiêm chủng đầy đủ và hệ thống chăm sóc sức khỏe đang chịu áp lực ngày càng tăng, Thái Lan đã chuyển sang sử dụng một loại thảo mộc truyền thống nổi tiếng với vị đắng và khả năng tăng cường miễn dịch nhằm điều trị các ca mắc Covid-19 nhẹ.

Loại thảo mộc, Andrographis paniculata, thường được gọi là fah talai jone hoặc chiretta xanh, đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để điều trị cảm cúm, đau họng và viêm ở Thái Lan.

Thảo mộc này hiện được Thái Lan đưa vào danh sách những lựa chọn điều trị cho bệnh nhân Covid-19 có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, theo Straits Times.

Thái Lan dùng thảo mộc truyền thống điều trị Covid-19 cho bệnh nhân nhẹ hoặc không triệu ứng Ảnh 1
Fah talai jone, hay chiretta xanh, đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để điều trị cảm cúm, đau họng và viêm. Ảnh: Straits Times

Mặc dù loại thảo mộc này không được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt kê là phương pháp điều trị hiệu quả Covid-19, nhưng các nhà chức trách Thái Lan cho biết việc sử dụng fah talai jone có thể làm giảm áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải khi số ca mắc hàng ngày tăng tới 20.000 người và các bệnh viện hết giường chăm sóc đặc biệt.

Tài xế taxi Nuttakit Wongwanich, 35 tuổi, uống fah talai jone trong 4 đến 5 ngày bất cứ khi nào anh cảm thấy bắt đầu sốt, ho và cảm cúm.

"Trước Covid-19, tôi không biết nhiều về loại thảo dược này. Nhưng bây giờ tôi dùng nó bất cứ khi nào tôi cảm thấy ốm. Nó đã có tác dụng", Nuttakit, người đã được tiêm đủ 2 liều vaccine, cho biết. Nuttakit biết được cách này từ một người bạn làm dược sĩ.

Tương tự, cô Luksina Loke, 55 tuổi, làm việc trong lĩnh vực nhập khẩu, luôn để sẵn nhiều gói thuốc thảo dược fah talai jone trong túi xách. “Chúng ta phải tự chăm sóc bản thân", bà nói. 

Sự phổ biến của loại thảo mộc lâu năm, cũng có nguồn gốc từ các quốc gia khác như Ấn Độ và Sri Lanka, đã tăng vọt vào năm ngoái sau khi chính quyền Thái Lan bắt đầu xem xét việc sử dụng chiết xuất cây fah talai jone để điều trị giai đoạn đầu của bệnh Covid-19.

Một nghiên cứu của Cục Y học cổ truyền và Thay thế Thái Lan, với sự tham gia của hơn 300 bệnh nhân Covid-19, cho thấy kết quả đầy hứa hẹn.

"Chúng tôi tin rằng fah talai jone có thể chữa khỏi cho bệnh nhân Covid-19 có các triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng", bác sĩ Kwanchai Wisitthanon, cho biết.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhấn mạnh dù  loại thảo mộc này có thể ngăn chặn các triệu chứng của Covid-19 trở nên tồi tệ hơn, nó không thể bảo vệ bạn không bị nhiễm Covid-19.

Theo kết quả của một thử nghiệm khác, trong đó phương pháp điều trị bằng thảo dược được sử dụng trên 11.800 tù nhân có các triệu chứng nhẹ, bộ phận cải tạo cho biết 99% trong số họ đã bình phục.

Các cơ quan y tế Thái Lan cho biết người lớn có các triệu chứng nhẹ nên uống 60mg fah talai jone 3 lần một ngày trước bữa ăn. Một đợt dùng loại thảo mộc này thường kéo dài 5 ngày.

Bệnh viện Chaophraya Abhaibhubejhr, một trong những nơi sản xuất thuốc thảo dược hàng đầu ở Thái Lan, cho biết: “Chúng tôi đang đẩy nhanh việc sản xuất thuốc fah talai jone để đáp ứng nhu cầu tăng cao. Bệnh viện cũng cảnh báo mọi người không nên uống ụ loại thảo mộc này với số lượng lớn vì nó có thể gây hại cho thận và gan".

Bác sĩ Kwanchai khuyên không nên sử dụng loại thảo mộc này trong hơn 5 đến 7 ngày vì nó có thể gây tê tay và chân, giảm huyết áp và ảnh hưởng đến thận, tờ Bangkok Post đưa tin.

Phụ nữ mang thai và cho con bú, cũng như những người có vấn đề về thận và gan, cũng nên tránh loại thảo mộc này.

Một số chuyên gia y tế cho rằng thiếu bằng chứng khoa học để chứng minh  loại thảo mộc này là một phương thuốc hiệu quả điều trị Covid-19.

Trả lời các câu hỏi của Straits Times, đại diện WHO cho biết: "Hiện tại, fah talai jone không được WHO liệt kê là phương pháp điều trị hiệu quả được biết đến đối với Covid-19".

WHO hoan nghênh việc công nhận bất kỳ tác nhân điều trị mới nào để điều trị virus SARS-CoV-2, nhưng để khuyến nghị dùng thảo mộc này để điều trị Covid-19 "sẽ đòi hỏi bằng chứng dựa trên nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa".

Xem thêm: Tương lai khả quan của vaccine Covid-19 dạng xịt mũi

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất