Sức khỏe

Bóc trần thông tin 'sử dụng điện thoại di động có thể gây ung thư'

Song Long
Chia sẻ

Một nghiên cứu mới được thực hiện ở Anh đã lật tẩy lầm tưởng lâu nay về việc sử dụng điện thoại di động gây ung thư.

Trong cuộc sống hiện đại ngày này, việc rời xa chiếc điện thoại di động có vẻ như là một nhiệm vụ bất khả thi đối với hầu hết chúng ta. Từ việc giữ liên lạc với những người thân yêu đến việc mở ra cả kho giải trí hoặc tiếp nhận thông tin, tất cả chúng ta ngày nay đều cần tới điện thoại di động.

Tuy nhiên, chúng ta có lẽ từng nghe lời cảnh báo đại loại như "sử dụng điện thoại quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ ung thư hoặc thậm chí là mắc khối u não".

Đồn đoán trên vẫn tồn tại trong hơn 20 năm qua nhưng mới đây bị "lật tẩy" bởi một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia Anh. Dưới đây là những gì bạn cần biết về nghiên cứu này.

Điện thoại có thể gây ung thư?

Mối quan tâm về việc điện thoại di động gây ung thư và ảnh hưởng tiêu cực đến não bộ của chúng ta lần đầu tiên được dấy lên vào những năm 1990.

Sau đó, vào năm 2011, Tổ chức Y tế Thế giới đã phân loại bức xạ từ điện thoại di động là một chất "có thể gây ung thư cho con người", với việc chính phủ Anh, Pháp và Israel đã ban hành cảnh báo không để trẻ em sử dụng điện thoại di động.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được thực hiện ở Anh đã lật tẩy lầm tưởng lâu nay về việc sử dụng điện thoại di động gây ung thư.

Nghiên cứu quy mô lớn của Đại học Oxford cho thấy việc sử dụng điện thoại di động không làm tăng nguy cơ mắc bệnh u não hoặc ung thư đối với một người dùng bình thường.

Dữ liệu thu thập từ 770.000 phụ nữ cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy những người để điện thoại gần đầu từ 7 đến 10 giờ trong một tuần hoặc hơn có nguy cơ mắc bệnh.

Nghiên cứu tiết lộ gì về nguy cơ ung thư khi sử dụng điện thoại di động?

Nghiên cứu trên sử dụng dữ liệu từ "Nghiên cứu hàng triệu phụ nữ" đang diễn ra ở Anh và kiểm tra việc sử dụng điện thoại có liên quan đến nguy cơ mắc các loại u não khác nhau.

Nghiên cứu đã yêu cầu những người tham gia hoàn thành bảng câu hỏi về việc sử dụng điện thoại di động của họ vào năm 2001 và họ đã được hỏi lại vào năm 2011.

Những người tham gia được theo dõi trung bình trong 14 năm qua hồ sơ sức khỏe của họ. Và người ta thấy rằng những người đã sử dụng điện thoại di động hàng ngày trong hai thập kỷ không có dấu hiệu có nhiều nguy cơ phát triển khối u hơn. Cũng không có nguy cơ phát triển các loại khối u khác nhau ở những người sử dụng điện thoại di động hàng ngày, nói chuyện điện thoại ít nhất 20 phút mỗi tuần hoặc đã sử dụng điện thoại di động hơn 10 năm.

Trưởng nhóm nghiên cứu Joachim Schüz giải thích: "Đối với mục đích sử dụng thông thường, tôi nghĩ chúng tôi có bằng chứng thuyết phục mạnh mẽ rằng việc sử dụng điện thoại di động không gây ra vấn đề gì".

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã đưa ra lời khuyên phòng ngừa cho những người sử dụng điện thoại di động quá nhiều, theo đó mọi người nên sử dụng loa ngoài hoặc tai nghe nếu có thể.

Cũng cần lưu ý mặc dù đây là một nghiên cứu mang tính bước ngoặt, bóc trần một thông tin có hàng thập kỷ, nhưng nó mới chỉ xem xét ở đối tượng phụ nữ trưởng thành sử dụng điện thoại di động và không tính đến nam giới, trẻ em hoặc người dùng vị thành niên. Tuy nhiên, nghiên cứu trước đây từng chỉ ra không có mối liên hệ nào giữa nguy cơ u não và việc sử dụng điện thoại di động ngay cả đối với những nhóm này.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất