Sức khỏe

Sau khi ăn một số loại hoa quả thường ngày tưởng vô hại, cụ bà hôn mê nhập viện khẩn

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Sau khi ăn một số hoa quả như táo và chuối, sau 10 phút, cụ bà có biểu hiện tím tái, hôn mê và được người nhà đưa tới Bệnh viện ĐKTP Vinh để khám.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thành Phố Vinh, cho biết sáng 22/12, các bác sĩ khoa Thường trực cấp cứu, Bệnh viện ĐKTP Vinh vừa cấp cứu thành công ca bệnh suy hô hấp nguy kịch do dị vật đường hô hấp.

Sau khi ăn một số loại hoa quả thường ngày tưởng vô hại, cụ bà hôn mê nhập viện khẩn Ảnh 1
Cụ bà được theo dõi sức khỏe sau khi lấy dị vật ra ngoài. (Ảnh: BVCC).

Bệnh nhân N.T.H (78 tuổi, Hồng Sơn, Tp Vinh), đến cấp cứu tại Bệnh viện ĐKTP Vinh  trong tình trạng hôn mê, tím tái toàn thân.

Qua quá trình thăm khám, bác sĩ đã phát hiện dị vật mắc ở thanh quản , ngay lập tức bệnh nhân được lấy dị vật, kiểm soát hô hấp, tuần hoàn.

Người nhà bệnh nhân cho biết, sau khi ăn một số hoa quả như táo và chuối. Sau 10 phút thì có biểu hiện tím tái, hôn mê và được người nhà đưa tới Bệnh viện ĐKTP Vinh để khám.

B.S Nguyễn Đình Hậu, Khoa Thường trực cấp cứu khuyến cáo, ở người cao tuổi, sự phối hợp các chức năng ở họng khi nuốt hay bị mất sự điều hành nhịp nhàng, khiến cho thức ăn dễ rơi vào khí quản làm cho bệnh nhân khó thở dữ dội, tức ngực. Ho nhiều nhằm tống dị vật ra khỏi đường thở, nếu dị vật không ra được bệnh nhân sẽ suy hô hấp.

Do đó bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi nên ăn uống đúng cách, không được nằm khi ăn uống, ăn miếng nhỏ, mềm, nuốt từ từ... tránh những trường hợp không mong muốn xảy ra như trường hợp trên.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất