Sức khỏe

Làm sao để biết mình bị cảm lạnh thông thường hay nhiễm biến thể Omicron?

Song Long
Chia sẻ

Mùa đông đến khiến số lượng bệnh nhân cảm cúm gia tăng, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mắc Covid-19, nhất là biến thể mới Omicron.

Omicron đang lây lan với tốc độ cực nhanh, không chỉ ở Mỹ mà còn cả châu Âu và châu Á, tổng cộng đã xuất hiện ở ít nhất 106 quốc gia. Theo WHO, 1,6% mẫu giải trình tự gien toàn cầu là biến thể Omicron.

Theo chia sẻ của bác sĩ Amir Khan trên kênh ITV của Anh, ngày càng có nhiều báo cáo về tình trạng “ngứa cổ họng và đau nhức cơ” từ những người bị nhiễm Omicron. Đây là những triệu chứng không thuộc nhóm “tiêu biểu” cho thế hệ biến chủng trước, bao gồm mất khứu giác/vị giác, ho và sốt. “Chỉ có 50% trường hợp được ghi nhận với các triệu chứng ‘cũ’”, ông nói. 

Kết quả phân tích dữ liệu nghiên cứu ZOE Covid từ các trường hợp dương tính ở London (Anh) không cho thấy sự khác biệt rõ ràng về các triệu chứng ban đầu (trong vòng 3 ngày sau khi kiểm tra) giữa Delta và Omicron. Hơn nữa, các triệu chứng được ghi nhận rất giống với cảm lạnh, bao gồm: sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, hắt hơi, viêm họng. 

Giáo sư Tim Spector, người đứng đầu ứng dụng ZOE, cho biết: “Hy vọng giờ đây mọi người đã nhận ra các triệu chứng giống như cảm lạnh dường như là đặc điểm nổi trội của Omicron”. 

Dữ liệu từ Cơ quan An ninh Y tế Anh cho thấy mũi vaccine tăng cường có hiệu quả chống lại các triệu chứng của biến thể Omicron lên đến khoảng 70%.

Xem thêm: Đâu là các triệu chứng đầu tiên trong vòng 48 giờ sau khi nhiễm Omicron?

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất