Tháng 9 và tháng 10 hằng năm thường được coi là "điểm nóng" của nhiều bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt tại môi trường học đường. Đây là thời điểm hàng triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới, tham gia sinh hoạt tập thể đông đúc. Điều này làm nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh gia tăng đáng kể.
Các chuyên gia y tế lý giải, giai đoạn này hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi cho dịch bệnh bùng phát. Thời tiết giao mùa, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thất thường, tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus phát triển mạnh. Lớp học tập trung đông người trong không gian kín, khiến khả năng lây nhiễm qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp cao hơn. Thêm vào đó, học sinh, đặc biệt là trẻ nhỏ, thường chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, dễ dàng trở thành cầu nối truyền bệnh cho bạn bè.
Chính vì vậy, những bệnh "quen mặt" trong mùa tựu trường lại có cơ hội bùng phát mạnh mẽ:
Các bệnh đường hô hấp
Đây là nhóm bệnh đứng đầu về số ca mắc khi học sinh quay lại trường sau kỳ nghỉ hè. Viêm mũi họng, cúm mùa, viêm phổi và thậm chí cả COVID-19 vẫn là mối đe dọa thường trực. Tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương, bệnh hô hấp chiếm tới 50% số trẻ nhập viện, với hàng trăm lượt thăm khám mỗi tuần. Các triệu chứng dễ nhận thấy bao gồm sốt, ho, sổ mũi, hắt hơi, đau họng, thở nhanh hoặc khó thở.
Tay chân miệng
Căn bệnh quen thuộc này thường bùng phát mạnh trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11. Virus gây bệnh lây qua dịch tiết từ nước bọt, phân hoặc đường hô hấp. Ở lứa tuổi mầm non, tiểu học, trẻ thường xuyên quên rửa tay, có thói quen chia sẻ đồ chơi, khăn, cốc uống nước… khiến mầm bệnh lan rộng nhanh chóng.
Sốt xuất huyết
Vào mùa mưa, muỗi vằn là trung gian truyền bệnh phát triển mạnh mẽ, làm sốt xuất huyết trở thành nỗi lo thường trực của nhiều gia đình. Căn bệnh này không chỉ gây sốt cao, đau mỏi toàn thân mà còn có nguy cơ diễn tiến nặng, dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Tại nhiều địa phương, cơ quan y tế hằng năm đều phải phát cảnh báo, khuyến cáo phòng bệnh quyết liệt.
Trước thực tế này, Bộ Y tế khuyến cáo các trường học cần chủ động tăng cường vệ sinh lớp học, nhà vệ sinh, khu vực ăn uống, đảm bảo thông gió trong phòng học. Học sinh cần được nhắc nhở rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Phụ huynh nên theo dõi sát tình trạng sức khỏe của con em mình, đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường và cho trẻ nghỉ học để tránh lây nhiễm cho cộng đồng. Đặc biệt, việc tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin là biện pháp hữu hiệu, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.