Sức khỏe

Nghiên cứu cảnh báo nam giới dễ tử vong hơn khi nhiệt độ tăng vào ban đêm

Song Long
Chia sẻ

Một nghiên cứu chỉ ra đàn ông có nhiều khả năng tử vong hơn khi nhiệt độ tăng vào đêm hè.

Ngay cả khi chỉ tăng 1 độ C so với nhiệt độ thông thường theo mùa cũng có thể khiến thêm 4% số ca tử vong do tim mạch.

Theo một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí BMJ Open, nguy cơ này dường như chỉ xảy ra ở nam giới, với phụ nữ thì không.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy thời tiết ấm áp đã xảy ra trùng hợp với số ca tử vong và bệnh nhân mắc tim mạch tăng cao.

Nhưng không có nghiên cứu về độ tuổi cụ thể liên quan đến điều này, vì vậy một nhóm nghiên cứu từ Đại học Toronto (Canada) đã xem xét những trường hợp tử vong ở những người trong độ tuổi 60-69.

Họ sử dụng dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia, nơi thống kê số ca tử vong do tim mạch được ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 giữa năm 2001 và 2015.

Nhóm nghiên cứu đã chọn Anh và xứ Wales trong nghiên cứu vì ​​các đợt nắng nóng ở Anh thường xuyên và dữ dội nhất trong những tháng hè, và họ cũng có thể nghiên cứu các sự kiện khí tượng cùng với đó.

Họ cũng sử dụng thông tin tương tự từ dữ liệu của Mỹ với Quận King, Washington, nơi có khí hậu tương tự, nhưng chỉ dữ liệu về nam giới.

Kết quả cho thấy từ năm 2001 đến 2015, có 39.912 ca tử vong do bệnh tim mạch (68,9% nam giới) được ghi nhận ở Anh và xứ Wales và 488 ca tử vong ở Quận King.

Ở Anh và xứ Wales, nhiệt độ ban đêm mùa hè thông thường tăng 1 độ C có liên quan đến việc tăng 3,1% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch ở nam giới trong độ tuổi 60-64.

Ở Quận King, mức tăng 1 độ C có liên quan đến việc tăng 4,8% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch ở những người đàn ông từ 65 tuổi trở xuống.

Các tác giả cho biết nghiên cứu chỉ ra nguy cơ đáng kể ở Anh và xứ Wales, nơi mà bất chấp các biện pháp phòng ngừa được thực hiện trong những năm sau đó, tỷ lệ biến tử vong khi nhiệt độ cao vẫn cao hơn 50% ở người lớn từ 65-69 tuổi.

Một biến cố về tim mạch có thể gồm một cơn đau tim hoặc ngừng tim. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy bạn có thể bị đau tim là đổ mồ hôi khó chịu và tức ngực.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người cần nhanh chóng gọi sự giúp đỡ nếu nghĩ rằng mình đang bị đau tim.

Giám đốc Dịch vụ y tế Anh (NHS), Giáo sư Stephen Powis, cho biết: “Đáng buồn thay, bệnh tim mạch gây ra 1/4 số ca tử vong trên toàn quốc và chúng tôi đã xác định đây là lĩnh vực lớn nhất mà chúng tôi có thể cứu sống trong thập kỷ tới. Chiến dịch của NHS mới này sẽ là một công cụ quan trọng trong sứ mệnh cứu người - giúp mọi người nhận biết khi nào họ hoặc ai đó xung quanh họ đang trải qua cơn đau tim và khi nào cần đến sự trợ giúp y tế sớm.

Có thể dễ dàng loại bỏ các triệu chứng ban đầu vì chúng không phải lúc nào cũng nghiêm trọng, nhưng không bao giờ là quá sớm để gọi cấp cứu trong trường hợp này - và bạn hành động càng nhanh thì càng có cơ hội bình phục hoàn toàn".

Theo số liệu, có hơn 80.000 người đến bệnh viện vì đau tim ở Anh mỗi năm.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất