Sức khỏe

Nam sinh lớp 9 nhập viện vì 'nghịch dại', đưa quả dưa chuột dài 20cm vào hậu môn

Yến Nguyễn

Nam sinh cho biết đã 'nghịch dại', đưa một quả dưa chuột vào hậu môn, sau đó được gia đình đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ đã phải nội soi can thiệp để lấy ra một quả dưa chuột dài khoảng 20cm.

Dị vật là quả dưa chuột dài 20cm được các y bác sĩ nội soi lấy ra khỏi trực tràng bệnh nhân - Ảnh: BVCC 
Dị vật là quả dưa chuột dài 20cm được các y bác sĩ nội soi lấy ra khỏi trực tràng bệnh nhân - Ảnh: BVCC
 

Ngày 4/9, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết các bác sĩ khoa thăm dò chức năng vừa nội soi can thiệp, gắp thành công dị vật đường tiêu hóa cho một nam sinh 14 tuổi.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân sinh năm 2012, trú tại Bắc Ninh, được gia đình đưa đến khám sau khi tự đưa dị vật vào vùng trực tràng.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đánh giá tình trạng người bệnh và chỉ định nội soi can thiệp nhằm xác định chính xác vị trí, kích thước, đặc điểm của dị vật, từ đó lựa chọn phương pháp xử trí phù hợp.

Kết quả nội soi cho thấy một dị vật nằm tại trực tràng, kích thước khoảng 5 x 20cm. Dị vật được xác định là một quả dưa chuột.

Bác sĩ Hà Huy Hùng, Phó trưởng khoa thăm dò chức năng bệnh viện, cùng ê kíp nội soi, các bác sĩ sử dụng dụng cụ chuyên dụng để lấy dị vật qua đường hậu môn.

Quá trình can thiệp được thực hiện cẩn trọng, đúng kỹ thuật. Dị vật sau đó được lấy ra thành công và người bệnh tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Từ trường hợp này, bác sĩ Hùng khuyến cáo khi nghi ngờ có dị vật trong đường tiêu hóa, người bệnh hoặc gia đình cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và xử trí phù hợp.

Đặc biệt, với dị vật tại vùng hậu môn - trực tràng, người bệnh không nên tự ý lấy dị vật tại nhà. Việc xử trí không đúng cách có thể khiến dị vật di chuyển sâu hơn hoặc gây tổn thương niêm mạc, chảy máu, thủng đường tiêu hóa và các biến chứng khác.

Các bác sĩ cũng lưu ý phụ huynh cần quan tâm, hướng dẫn trẻ về những hành vi có thể gây nguy hiểm cho cơ thể. Ở lứa tuổi vị thành niên, trẻ có thể tò mò, hiếu kỳ hoặc thực hiện những trò đùa thiếu hiểu biết mà chưa lường hết hậu quả.

Những hành vi đưa đồ vật vào các bộ phận cơ thể, đặc biệt là những vật có kích thước lớn, cứng, sắc nhọn hoặc khó lấy ra, không nên được xem là trò nghịch vô hại. 

Dị vật có thể gây xây xước, chảy máu, tổn thương niêm mạc, thậm chí thủng đường tiêu hóa và dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.

Bên cạnh đó cần đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt khi xảy ra sự cố, để được đánh giá mức độ tổn thương và lựa chọn phương pháp lấy dị vật an toàn.

(Theo Tuổi Trẻ Online)

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Nguồn

Tuổi trẻ online

Bài viết

Yến Nguyễn

Nguồn bài viết
ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI