Sức khỏe

SARS-CoV-2 có thể ẩn trong các tế bào mỡ, khiến người béo phì dễ mắc Covid-19 nặng

Song Long
Chia sẻ

Một nghiên cứu mới cho thấy ai đó càng thừa cân thì càng dễ bị nhiễm Covid-19 nặng.

Tháng 10, nhóm các chuyên gia, chủ yếu từ Đại học Stanford, đã công bố một nghiên cứu  cho thấy Covid-19 có thể lây nhiễm trực tiếp vào các tế bào mỡ. Phát hiện này cho thấy những người thừa cân và béo phì có thể tăng nguy cơ mắc bệnh nặng và Covid-19 kéo dài.

“Dữ liệu nghiên cứu của chúng tôi cho thấy sự nhiễm trùng mô mỡ và phản ứng viêm liên quan có thể là một trong những lý do tại sao những người béo phì lại bị bệnh nặng khi nhiễm SARS-CoV-2", Tiến sĩ Catherine Blish, giáo sư tại Đại học Y khoa Stanford và là tác giả chính của nghiên cứu, cho hay.

Blish và nhóm của bà đã nghiên cứu các tế bào mỡ của những bệnh nhân tử vong vì Covid-19. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra SARS-CoV-2 không chỉ lây nhiễm các tế bào mỡ mà còn làm chúng bị viêm, một phản ứng liên quan đến các trường hợp Covid-19 nghiêm trọng. 

Phát hiện cho thấy ai đó càng thừa cân thì người đó càng dễ bị nhiễm Covid -19 nặng. Khả năng xâm nhập tế bào mỡ của Covid-19 có thể có tác động lâu dài đối với những người thừa cân hoặc béo phì bị nhiễm virus.

“Nếu các tế bào mỡ tạo thành một ổ chứa để lây nhiễm virus, thì béo phì có thể góp phần không chỉ vào bệnh cấp tính nghiêm trọng mà còn gây ra hội chứng Covid kéo dài”, nghiên cứu lưu ý.

SARS-CoV-2 có thể ẩn trong các tế bào mỡ, khiến người béo phì dễ mắc Covid-19 nặng Ảnh 1

Theo Michael Toole, một nhà dịch tễ học tại Viện Burnet ở Melbourne, bằng cách hoạt động như một ổ chứa, các tế bào mỡ có thể “ẩn náu” Covid-19 một cách hiệu quả và lây lan sang các khu vực khác trong cơ thể, làm tăng nguy cơ bệnh nhân mắc phải các triệu chứng Covid kéo dài nhiều tháng sau khi họ hồi phục từ lần nhiễm ban đầu.

“Báo cáo này là một lời cảnh tỉnh khác cho ngành y tế và sức khỏe cộng đồng để xem xét sâu hơn các vấn đề của những người thừa cân và béo phì, cũng như các phương pháp điều trị và vaccine mà chúng ta đang tiêm cho họ", Barry Popkin, giáo sư dinh dưỡng tại Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill, nói với New York Times.

Ở Mỹ, có 42,4% người béo phì và 73,6% người thừa cân, nhưng chỉ một số tiểu bang được ưu tiên nhóm béo phì trong đợt triển khai vaccine đợt đầu.

Tôi chắc chắn sẽ đưa những người béo phì bệnh tật vào nhóm có nguy cơ nhất. Chúng ta đã biết rằng béo phì là yếu tố nguy cơ số 1 đối với các bệnh nặng trong một thời gian, sau đó là bệnh tiểu đường và một số bệnh mãn tính khác, nhưng béo phì là nổi bật",  nhà dịch tễ Toole nói.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất