Sức khỏe

Lén phá thai, người phụ nữ 40 tuổi 'choáng váng' với hình ảnh siêu âm

Song Long
Chia sẻ

Bị đau bụng, suy nhược cơ thể, chóng mặt và chán ăn nhiều tuần sau khi phá thai, người phụ nữ mới tới bệnh viện thì phát hiện điều gây sốc.

Người phụ nữ 40 tuổi đến từ Iran đã tìm cách phá thai tại nhà với sự hỗ trợ của một nữ hộ sinh trong tuần thứ 14 của thai kỳ. Nhưng điều này không thành khiến cô hiện vẫn mang thai, thậm chí còn bị đau đớn nghiêm trọng khi không biết mình mang thai ngoài tử cung, The Sun đưa tin.

Người phụ nữ lén tự phá thai đã không tới bệnh viện vì sợ bị truy cứu trách nhiệm.

Các triệu chứng chuột rút và xanh xao biến mất sau hai tuần, trước khi người phụ nữ bắt bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trở lại 10 tuần sau đó.

Người mẹ cuối cùng đã phải nhập viện sau hai tuần vì cảm thấy không khỏe. Cô bị đau bụng, suy nhược cơ thể, chóng mặt và chán ăn.

Hình ảnh siêu âm cho thấy thai nhi nằm trên đỉnh bụng mẹ, úp mặt xuống dưới.

Sau khi thăm khám và chụp siêu âm, bác sĩ phát hiện thai nhi vẫn phát triển bằng cách bám vào ruột của mẹ. Người phụ nữ sụt 3kg trong vòng hai tuần và bị thiếu máu, mặc dù các dấu hiệu sinh tồn đã ổn định.

Một nhóm ekip 5 người đã phẫu thuật cho sản phụ và đứa trẻ sinh ra nặng 800g.

Em bé không gặp vấn đề gì về sức khỏe mặc dù đã phát triển không đúng vị trí. Bé gái đã nằm trong túi ối sau khi người mẹ bị vỡ tử cung.

“Chúng tôi đã chọn chấm dứt thai kỳ khi chẩn đoán cho sản phụ vì tham khảo các ca trước đây có áp dụng biện pháp quản lý sau sinh với hy vọng thai nhi trưởng thành dù gặp nguy cơ đáng kể gồm băng huyết và nguy hiểm tính mạng. May mắn thay, chúng tôi có thể tách toàn bộ nhau thai trong khi mổ", báo cáo về trường hợp này cho hay.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất