Sức khỏe

Dị ứng mỹ phẩm: Câu chuyện phổ biến mà các nàng thường né tránh

Minh Minh
Chia sẻ

Dị ứng mỹ phẩm có thể khiến da xấu đi nhanh chóng. Bạn cần phải đến phòng khám da liễu nếu không muốn khuôn mặt mẩn đỏ, sưng phồng nghiêm trọng.

Bạn đã bao giờ gặp phải tình trạng da nổi mụn bất ngờ hoặc bong tróc từng mảng mà dùng kem dưỡng ẩm cũng không khắc phục được chưa? 

Việc phát hiện ra loại mỹ phẩm yêu thích hóa ra lại là “kẻ thù” của làn da quả là một cơn ác mộng. Nhưng nếu những sản phẩm vốn được kỳ vọng sẽ giúp bạn xinh đẹp hơn cuối cùng lại khiến da bạn bị khô, ngứa, nổi mụn, thì đã đến lúc bạn phải xem xét lại toàn bộ thói quen làm đẹp của mình.

Làm thế nào để biết bạn bị dị ứng với đồ trang điểm?

Arash Akhavan, MD, FAAD, người sáng lập và chủ sở hữu của The Dermatology & Laser Group ở NYC, cho biết dị ứng với mỹ phẩm không phải là chuyện hiếm gặp. 

Dị ứng mỹ phẩm: Câu chuyện phổ biến mà các nàng thường né tránh Ảnh 1
Dị ứng mỹ phẩm là một vấn đề phổ biến.

“Bất cứ ai cũng có thể bị dị ứng với một hoặc nhiều thành phần có trong mỹ phẩm. Khi bị viêm da tiếp xúc, bạn sẽ thấy da bị khô, đỏ, ngứa, nặng hơn nữa là bị phát ban. Dù dùng bao nhiêu kem dưỡng ẩm thì tình trạng da cũng không cải thiện được. Những người có tiền sử cá nhân hoặc bị di truyền bệnh chàm, hen suyễn và dị ứng theo mùa thì dễ mắc bệnh hơn. Bạn nhất định phải đến gặp bác sĩ da liễu để xử lý vấn đề này. Khách hàng của chúng tôi chủ yếu là nữ và rất nhiều trong số đó gặp vấn đề về da vì bị dị ứng với các sản phẩm mỹ phẩm”, Arash Akhavan cho biết. 

Những sản phẩm bạn cần chú ý

“Tất cả các loại mỹ phẩm như kem dưỡng ẩm, sản phẩm chăm sóc tóc, kem chống nắng, đồ trang điểm đều có thể khiến da bị dị ứng. Nếu bạn nhận thấy da có biểu hiện lạ sau khi sử dụng sản phẩm mới (khoảng vài ngày đến vài tuần) thì rất có thể chúng là thủ phạm. Bạn cũng có thể gặp phải tình trạng dị ứng mới với một thành phần mà bạn đã sử dụng trong nhiều năm", Arash Akhavan cho biết. 

Dị ứng mỹ phẩm: Câu chuyện phổ biến mà các nàng thường né tránh Ảnh 2
Mọi sản phẩm bạn thoa lên da đều có thể gây ra dị ứng.

Nếu bạn có làn da nhạy cảm hoặc có tiền sử mắc các bệnh về da thì hãy tránh sử dụng các sản phẩm có nhiều chất bảo quản hóa học. Những thành phần này có xu hướng mang đến tỷ lệ dị ứng da cao hơn.

"Bạn có thể dễ dàng tìm ra thành phần gây dị ứng bằng cách dùng miếng dán dị ứng ở phòng khám da liễu. Chúng tôi thường bắt đầu với những sản phẩm có ít thành phần trước”, Arash Akhavan nói.

Phải làm gì để xử lý tình trạng dị ứng?

Dị ứng mỹ phẩm: Câu chuyện phổ biến mà các nàng thường né tránh Ảnh 3
Nếu nhận thấy mỹ phẩm bạn đang dùng khiến da bị mẩn đỏ, bong tróc, bạn đừng tiếc rẻ mà hãy ngừng sử dụng chúng.

“Nếu nhận thấy dấu hiệu dị ứng, điều đầu tiên bạn cần làm là đơn giản hóa quy trình chăm sóc da. Bạn có thể làm dịu tình trạng viêm da bằng cách sử dụng kem hydrocortisone trong vài ngày. Tuy nhiên, nếu bạn dùng lâu hơn thì nó có thể gây ra nhiều tác dụng phụ. Nếu tình trạng dị ứng da ngày càng nghiêm trọng thì bạn cần đến gặp bác sĩ da liễu. Vì bạn vẫn phải dưỡng ẩm để bảo vệ da nên hãy chú ý dùng loại không có mùi thơm để giảm khả năng gây kích ứng”, Arash Akhavan nói.

Dù mỹ phẩm bạn đang dùng có đắt đỏ hoặc được quảng cáo “thần thánh” đến mấy thì bạn cũng nên từ bỏ chúng. Lời khuyên cho bạn là chuyển sang sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và chứa ít thành phần. 

Xem thêm: "Tôi Chiến Thắng Bùi Khánh Linh là do may mắn!" - Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương Chia Sẻ.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất