Sức khỏe

Đau tai có phải là triệu chứng của mắc Covid-19 hay không?

Song Long
Chia sẻ

Theo các chuyên gia, ngày càng nhiều người có xét nghiệm dương tính Covid-19 báo cáo về tình trạng đau tai. Đau tai có thể gây ra đau đớn, cảm giác tắc nghẽn và đôi khi thính giác bị bóp nghẹt.

Với các biến thể mới của SARS-CoV-2 xuất hiện, các bác sĩ cho rằng những triệu chứng thực sự đang thay đổi.

Cuối tuần trước, huấn luyện viên trưởng đội bóng bầu dục Tennessee Titans, Mike Vrabel, cho biết đau tai là một trong những triệu chứng mà anh gặp phải khi nhiễm Covid-19.

"Tôi thức dậy thấy đau họng và hơi đau tai, nên tôi đã đi kiểm tra", Mike nói. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh dương tính với Covid-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, các triệu chứng phổ biến nhất của Covid-19 bao gồm sốt hoặc ớn lạnh, ho, thở gấp hoặc khó thở, mệt mỏi, đau nhức cơ hoặc cơ thể, nhức đầu, mất khứu giác, đau họng, tắc nghẽn hoặc chảy nước mũi, buồn nôn hoặc nôn và tiêu chảy.

Tuy nhiên, CDC lưu ý rằng danh sách này không bao gồm tất cả các triệu chứng có thể xảy ra.

Tiến sĩ Nicole Frommann, giám đốc y tế của Bệnh viện Đa khoa Tampa, cho hay đau tai thường không phải là “một triệu chứng riêng lẻ”, theo AP.

“Lý do chúng ta thấy đau tai thường xuyên hơn là vì đau họng rất nổi bật và đau tai là do viêm họng”, bà nói. “Đôi khi chúng ta thấy đau tai, nhưng thường đi kèm với các triệu chứng khác, đặc biệt là đau họng”.

Theo tạp chí Prevention, tiếng lách cách hoặc ù trong tai cũng có liên quan đến Covid-19.

Khi biến thể của virus như Delta lây lan nhanh, số ca nhiễm tăng lên một cách chóng mặt. Số ca nhiễm ở Mỹ đã leo tới 150.000 ca/ngày - mức cao nhất kể từ cuối tháng 1. Trên toàn nước Mỹ, số ca nhiễm đã chậm lại nhưng biến thể Delta khiến các cơ sở y tế trở nên quá tải.

"Hết bệnh nhân Covid-19 này đến bệnh nhân khác. Chúng tôi cảm thấy choáng ngợp. Tôi thấy tình hình tồi tệ hơn năm ngoái", bà Frommann nói.

Theo CDC, hầu hết các biến thể gây ra các triệu chứng của Covid-19 tương tự nhau, nhưng chủng Alpha và Delta có thể khiến bệnh nhân chuyển nặng và tử vong.

Frommann cảnh báo đại dịch không có dấu hiệu chậm lại. CDC khuyến khích mọi người thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để tránh mắc bệnh, bao gồm đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, rửa tay và tiêm vaccine.

Xem thêm: Tại sao vaccine Covid-19 được tiêm vào bắp tay chứ không phải tĩnh mạch?

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất