Sức khỏe

Quốc Nghiệp từ chối cho Osen Ngọc Mai chọc ối khi con có nguy cơ down: Con sinh ra khỏe mạnh, xin xắn

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Quốc Nghiệp đã từ chối chọc ối để xác định có đúng con chưa chào đời đã mang trong mình căn bệnh down hay không, anh và vợ vui vẻ đón nhận dù con ra sao.

Sinh con ra được khỏe mạnh, lành lặn là điều mong ước của các cặp vợ chồng. Thế nhưng, nhiều người không được may mắn khi sinh ra con đã có những dị tật, bệnh hiểm nghèo.

Quốc Nghiệp từ chối cho Osen Ngọc Mai chọc ối khi con có nguy cơ down: Con sinh ra khỏe mạnh, xin xắn Ảnh 1
Gia đình hạnh phúc của Quốc Nghiệp.

Vợ chồng hoàng tử xiếc nổi tiếng Quốc Nghiệp - Osen Ngọc Mai cũng đã từng trải qua những tháng ngày vô cùng lo sợ về điều đó. Khi Ngọc Mai mang bầu con thứ 2 cô gặp khá nhiều chấn động, lo lắng nhiều đến nỗi phải đi khám bệnh viện gấp.

Em bé trong bụng vợ Quốc Nghiệp lúc đó bị chẩn đoán nguy cơ down cao, phải chọc ối.

Trong Talkshow “Các ông bố nói gì?”, Quốc Nghiệp đã có những chia sẻ bất ngờ: “Con của Nghiệp đứa đầu đã trợ cho bố rồi, đứa sau còn giúp Nghiệp lên hẳn luôn. Lên quá nên mình làm đợt "Got Talent" quá nguy hiểm nên mẹ nó sợ.

Vợ mình sợ nhiều quá nên đã bị một chấn động, phải đi khám sợ nguy cơ sẽ bị down cao”.

Quốc Nghiệp từ chối cho Osen Ngọc Mai chọc ối khi con có nguy cơ down: Con sinh ra khỏe mạnh, xin xắn Ảnh 2
Khi phải đưa ra quyết định chọc ối, Quốc Nghiệp dứt khoát nói với vợ chuyện không cần phải làm xét nghiệm gì mà vợ chỉ cần quyết định có muốn sinh con ra hay không.
Quốc Nghiệp từ chối cho Osen Ngọc Mai chọc ối khi con có nguy cơ down: Con sinh ra khỏe mạnh, xin xắn Ảnh 3
Cả hai đã trải qua rất nhiều khó khăn, áp lực trước khi bé gái kháu khỉnh, khỏe mạnh được sinh ra.

Bác sĩ nói xong, vợ chồng Quốc Nghiệp suy sụp chưa biết phải làm sao. Tuy nhiên, khi phải đưa ra quyết định chọc ối, Quốc Nghiệp dứt khoát nói với vợ chuyện không cần phải làm xét nghiệm gì mà vợ chỉ cần quyết định có muốn sinh con ra hay không, và dù em bé như thế nào thì bố mẹ cũng sẽ chấp nhận yêu thương và che chở cho con.

"Lúc đó Nghiệp có nói vợ: Em không cần phải đi chọc ối hay làm gì nữa hết. Con có down hay không down con vẫn là con của mình. Quan trọng là mình muốn sinh con ra hay không. Vợ mình nói muốn và mình nói: vậy thì em đừng khóc, mạnh mẽ lên, con đến với mình như thế nào, mình đón nhận như thế đó", hoàng tử xiếc chia sẻ.

Sau đó, hai vợ chồng đã quyết định mang tâm lý thoải mái nhất trong khi em bé còn trong bụng và cùng chờ đợi khoảnh khắc con yêu chào đời.

Quốc Nghiệp từ chối cho Osen Ngọc Mai chọc ối khi con có nguy cơ down: Con sinh ra khỏe mạnh, xin xắn Ảnh 4

Ngày em bé thứ 2 ra đời, cuối tháng 12/2018 là lúc mà vợ chồng Quốc Nghiệp không bao giờ quên. Đó là một bé gái xinh xắn nặng gần 3,3 kg chào đời tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM.

“Giang Tuệ Tâm An” là tên được đặt cho bé. "Khi nghe tiếng con khóc trong phòng sinh, tôi hạnh phúc và sung sướng vô cùng", Quốc Nghiệp bày tỏ.

Tâm An có sức khỏe hoàn toàn bình thường và cho đến thời điểm hiện tại, bé đã 4 tuổi không có bất kì thay đổi gì. "Đến khi sinh ra, con bình thường và không có gì thay đổi hết" - ông bố khẳng định.

Tâm An càng lớn càng kháu khỉnh, xinh xắn và có nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Cặp vợ chồng thường xuyên khoe hình ảnh con gái Tâm An và con lớn Hùng Tâm lên mạng xã hội, nhận được những lời khen ngợi của mọi người.

Bé Tâm An dù còn nhỏ nhưng rất tài năng, cũng có đam mê với xiếc giống bố và anh hai.

Khi Tâm An 6 tháng tuổi đã được làm xiếc cùng bố lần đầu tiên. Cô bé có thể đứng vững trên tay bố khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi.

Quốc Nghiệp từ chối cho Osen Ngọc Mai chọc ối khi con có nguy cơ down: Con sinh ra khỏe mạnh, xin xắn Ảnh 5

Tâm An được gần 2 tuổi đã lần đầu tiên thử sức với vai trò diễn viên nhí cùng gia đình đứng trước hàng nghìn khán giả để biểu diễn xiếc, không hề có chút ngượng ngùng sợ hãi, bé rất phấn khích với những tràng pháo tay của khán giả.

"Từ khi có con gái, cuộc sống của vợ chồng tôi rất nhẹ nhàng, cảm thấy yêu bé gái hơn và mỗi sáng thức dậy, dù con chỉ mới ra đời thôi nhưng thấy mặt bé giống mình là tôi đã hạnh phúc rồi. Bé rất hồn nhiên, dễ thương, không hiểu sao con hiền như vậy.

Còn Hùng Tâm thì khác, bé rất quậy và gương mặt hiếu động từ ngày xưa nhưng rất đáng yêu. Đứa nào cũng đáng yêu và dù có phần nghiêng về con gái hơn nhưng tôi vẫn thương con trai", Quốc Nghiệp chia sẻ.

Anh cũng chưa có dự tính sẽ hướng bé theo nghề xiếc không vì bé còn nhỏ: “Thật sự, tôi không nghĩ sẽ hướng bé theo nghề xiếc gì cả bởi bản thân tôi chỉ nghĩ làm sao cho con khỏe tốt. Khán giả cũng thấy tôi chơi với Hùng Tâm như vậy nhưng bé phát triển rất tốt, khỏe và rất cứng cáp.

Với con gái, tôi thương hơn nên cũng không muốn con làm xiếc vì sợ sẽ bị cơ bắp quá. Cũng tùy con thôi, nếu có tôi sẽ hướng bé làm xiếc nhẹ nhàng, những môn gì đó đúng với thể hình và phù hợp với nữ giới chứ không giống như ba dùng sức nhiều hay có những trò mạo hiểm”, hoàng tử xiếc chia sẻ.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất