Sức khỏe

Đi khám do mắc sốt xuất huyết, cô gái 28 tuổi 'chết lặng' khi nhận kết quả ung thư thận giai đoạn ba

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau khi có kết quả sinh thiết mắc ung thư thận gia đoạn 3, cô gái chia sẻ với bác sĩ rằng bản thân không có triệu chứng đau, mệt mỏi và có sờ thấy cục cứng, không đau ở bụng.

Bác sĩ Nguyễn Duy Thịnh - Phụ trách đơn vị can thiệp, Khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Thanh Nhàn thông tin, một cô gái 28 tuổi chưa lập gia đình đến khám do mắc sốt xuất huyết. Trong quá trình điều trị bác sĩ nói thấy khối to và cứng ở bụng, tư vấn cô nên đi siêu âm. Kết quả sinh thiết bệnh nhân mắc ung thư thận giai đoạn ba. 

Bệnh nhân chia sẻ không có triệu chứng đau, mệt mỏi và có sờ thấy cục cứng, không đau ở bụng. Trước khi nhập viện do mắc sốt xuất huyết, bệnh nhân cũng không đi khám sức khỏe định kỳ. 

Đi khám do mắc sốt xuất huyết, cô gái 28 tuổi 'chết lặng' khi nhận kết quả ung thư thận giai đoạn ba Ảnh 1
Hình ảnh khối u thận phải của bệnh nhân. 

Các bác sĩ đã tiến hành mổ cắt khối u, đồng thời can thiệp nút mạch nhằm hạn chế mất máu trong và sau mổ. Sau mổ 5 ngày bệnh nhân ổn định và được xuất viện, tiếp tục theo dõi, điều trị theo phác đồ hóa chất.

Theo VTC NEWS, bác sĩ Thịnh cho biết, trường hợp mắc ung thư thận không triệu chứng không phải quá hiếm, do bệnh diễn biến âm thầm.

Ông từng gặp trường hợp cụ ông 91 tuổi, đi tiểu ra máu cách đây một năm, tần suất ngày càng nhiều. Ông được chẩn đoán u thận nhưng do tuổi cao và nhiều bệnh lý mãn tính theo kèm nh đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh khớp… nên không có khả năng phẫu thuật.

Bệnh nhân được xử lý bằng phương án can thiệp nút tắc động mạch thận nuôi khối u, ngay sau 12 tiếng nước tiểu bệnh nhân đã trong, không còn tình trạng ra máu.

VietNamNet dẫn thông tin từ Bệnh viện K Trung ương, thận là cơ quan quan trọng của cơ thể có chức năng lọc máu và thải nước, muối, các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. 

Ung thư thận là kết quả của một số tế bào thận phát triển không kiểm soát, dẫn đến một khối ác tính. Các triệu chứng của ung thư thận thường rất mờ nhạt và không điển hình. Đến khi chúng xuất hiện thường xuyên, rõ rệt, bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Nguyên nhân gây ung thư thận chưa được khẳng định. Tuy nhiên, nhiều yếu tố nguy cơ đã được chứng minh có thể dẫn tới ung thư thận như: 

- Hút thuốc lá: Đây là một trong những yếu tố có nguy cơ cao gây nên ung thư thận. Khoảng 30% nam giới và khoảng 24% nữ giới khi hút nhiều thuốc lá thì đều mắc phải căn bệnh quái ác này.  

- Tiếp xúc hóa chất: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người làm việc có tiếp xúc với những hóa chất này có tỷ lệ mắc bệnh khá cao, điển hình như công nhân nghề in, hóa chất, công nhân nhuộm hoặc những người thường xuyên tiếp xúc với xăng dầu. 

- Yếu tố di truyền: Bệnh có khả năng khởi phát ở nhiều người trong cùng một gia đình. Những đối tượng bị khuyết một đoạn ở NST 3 hoặc chuyển vị của các NST 3 và NST 8 cũng sẽ có tỷ lệ mắc ung thư thận khá cao. 

Dấu hiệu ung thư thận

Tiểu ra máu: Triệu chứng này khá phổ biến, với khoảng 80% bệnh nhân đều gặp phải. 

Đau ở vùng thắt lưng: Người bệnh sẽ cảm nhận được những cơn đau âm ỉ, đau do khối u phát triển với kích thước to ra khiến cho bao thận bị căng. Một vài trường hợp có thể đi kèm theo những cơn đau quặn thận vì máu cục làm cho đường niệu bị tắc nghẽn. 

Mệt mỏi: Mệt mỏi kéo dài có thể thực sự là một dấu hiệu của ung thư thận.

Giảm cân: Thận đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa và tiêu hóa. Khả năng tiêu hóa và hấp thu thực ăn sẽ bị ảnh hưởng nếu thận bị ảnh hưởng. Do vậy, giảm cân là một triệu chứng phổ biến của ung thư thận.

Các rối loạn liên quan đến máu: Các khối u thận có thể dẫn tới thiếu máu, mất cân bằng điện giải hoặc canxi hoặc các rối loạn liên quan đến máu khác. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất