Sức khỏe

Chồng đi khám vì 'cậu nhỏ' gặp dấu hiệu lạ, nguyên nhân do người vợ mà ra, cảnh sát cũng phải vào cuộc

An Chi
Chia sẻ

Thấy “cậu nhỏ” đột nhiên đau nhức và nóng ran lên, người đàn ông liền tới bệnh viện thăm khám và sau đó phải nhờ cảnh sát vào cuộc.

Mới đây, một người đàn ông họ Võ (53 tuổi, đến từ thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đột nhiên cảm thấy vùng da ở hạ bộ nóng ran lên và đau nhức, nên tới bệnh viện địa phương để kiểm tra. Bác sĩ nhận định, đây là vết bỏng do hóa chất, nhưng sau đó việc hô hấp của ông Võ cũng trở nên khó khăn, kèm theo tổn thương chức năng thận.

Tuy nhiên, bỏng hóa chất thì không thể gây tổn thương tới nội tạng được. Do đó, bác sĩ nghi ngờ ông võ bị đầu độc. Gia đình ông Võ sau đó đã trình báo vụ việc với cơ quan công an và kết quả điều tra càng gây sốc hơn.

Chồng đi khám vì 'cậu nhỏ' gặp dấu hiệu lạ, nguyên nhân do người vợ mà ra, cảnh sát cũng phải vào cuộc Ảnh 1
Ông Võ phải đi khám vì "cậu nhỏ" gặp dấu hiệu lạ. Ảnh minh họa

Theo điều tra của công an, nguyên nhân khiến ông Võ gặp phải những triệu chứng trên là do người vợ đầu ấp tay gối bao năm của ông. Hóa ra, mối quan hệ giữa ông Võ và vợ không được tốt. Để trả thù chồng, người vợ đã cố tình lấy quần lót của chồng ngâm trong thuốc diệt cỏ paraquat rồi đem đi phơi khô.

Sau khi ngâm và phơi khô, mùi của thuốc diệt cỏ không còn bám trên quần nữa. Hơn nữa, nhìn bằng mắt thường cũng không dễ để nhận ra sự khác biệt giữa một chiếc quần ngâm trong thuốc diệt cỏ và nước giặt. 

Khi mặc chiếc quần lót đó, chất độc không chỉ làm bỏng vùng da ở hạ bộ của ông Võ mà còn xâm nhập vào cơ thể ông qua da, khiến ông bị khó thở và tổn thương chức năng thận.

Chồng đi khám vì 'cậu nhỏ' gặp dấu hiệu lạ, nguyên nhân do người vợ mà ra, cảnh sát cũng phải vào cuộc Ảnh 2
Quần lót sau khi được ngâm với thuốc diệt cỏ và phơi khô hoàn toàn không thể nhận ra dấu hiệu khác thường. Ảnh minh họa

Theo bác sĩ, sau khi da (không có vết thương hở) tiếp xúc với thuốc diệt cỏ, chỉ cần làm sạch da kịp thời thì không gặp phải vấn đề gì, vì lượng chất độc được hấp thụ qua da rất nhỏ. Tuy nhiên, do bộ phận sinh dục có lớp da mỏng, nhiều mạch máu và không dễ vệ sinh nên người đàn ông mới có cảm giác đau rát như vậy. 

May mắn thay, người đàn ông đã đi khám kịp thời trước khi bị suy nội tạng, nếu không tính mạng của ông đã gặp nguy hiểm. 

Xem thêm: Bị 3 'quý bà' thay nhau cưỡng hiếp, nam sinh mất khả năng sinh dục hoàn toàn

Paraquat là một trong những loại thuốc diệt cỏ được sử dụng rất phổ biến và đây là hóa chất cực độc, có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng nếu nó xâm nhập vào cơ thể. Nguyên nhân chủ yếu gây ngộ độc paraquat là do người bệnh vô tình hoặc cố ý nuốt phải loại hóa chất độc hại này. 

Chất độc có thể xâm nhập vào cơ thể khi con người tiêu thụ thực phẩm hoặc đồ uống bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, những người sinh sống và làm việc gần nơi thường xuyên sử dụng paraquat cũng có nguy cơ bị ngộ độc khi hít phải một lượng hóa chất nhất định. Ngoài ra, tiếp xúc với paraquat qua da ở nồng độ cao cũng rất dễ bị nhiễm độc. 

Các triệu chứng ngộ độc paraquat thường khởi phát rất nhanh. Người bệnh có thể gặp phải một số triệu chứng như bị sưng, đau ở miệng và cổ họng, buồn nôn và nôn, đau bụng, tiêu chảy, khó thở, tụt huyết áp,…Sau vài ngày đến vài tuần, người bệnh có thể bị xơ phổi và suy đa tạng (bao gồm suy tim, suy hô hấp, suy thận, suy gan…), thậm chí là tử vong. 

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin mới nhất