Sức khỏe

Cấp cứu bé trai 9 tuổi mắc bệnh tự kỷ nuốt lò xo vào cổ họng

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Cậu bé 9 tuổi mắc bệnh tự kỷ ở TP HCM đã nuốt lò xo vào họng khiến cháu bị đau và vướng họng. Các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu, lấy dị vật ra ngoài thành công.

Theo Sức khoẻ đời sống, sáng 22/4, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM cho biết, đơn vị này vừa gắp thành công dị vật là một chiếc lò xo cho một bé trai 9 tuổi (ngụ Quận 3), mắc bệnh tự kỷ nuốt phải, trước nguy cơ bị viêm nhiễm, áp xe phổi hoặc thực quản dễ dẫn tới nguy hiểm tính mạng.

Các bác sĩ đã gặp dị vật ra ngoài thành công. (Ảnh: SKĐS).

Theo lời kể của ba bé trai trên, trước khi nhập viện 1 giờ, khi bé đang chơi ở nhà thì người nhà phát hiện bé bị dị vật trong họng. Ngay lập tức, bé được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM.

Bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân không khó thở thanh quản, không có hội chứng xâm nhập. Các bác sĩ đã tiến hành khám, thực hiện các xét nghiệm lâm sàng, X-quang và soi dị vật. Qua đó phát hiện một lò xo sắt 2 càng, chiều dài mỗi càng 3cm, trong đó 1 càng bị cài ở thành sau họng. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định gây mê để lấy dị vật cho trẻ. Sau lấy dị vật niêm mạc trầy xước ở thành sau họng và thanh thiệt.

Lao Động dẫn lời TS.BS Lê Trần Quang Minh cho biết: “Thời gian vàng để cấp cứu điều trị cho trẻ bị hóc dị vật là từ 12h-48h, biểu hiện áp xe, môi khô, hơi thở hôi và ăn uống không được khiến cơ thể suy kiệt. Đây một trong những trường hợp hóc dị vật hiếm gặp trong 30 năm hành nghề và cũng là ca thứ 3 tôi gặp phải”.

Các bác sĩ khuyến cáo, đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ mắc hội chứng tự kỷ, phụ huynh cần quan sát con để kịp thời phát hiện những triệu chứng bất thường như trẻ nói đau họng, khó nuốt, thậm chí chảy máu từ miệng ra.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin mới nhất