Sức khỏe

Búi tóc nặng nửa ký nằm trong dạ dày bé gái 7 tuổi ở Quảng Ngãi

Phương Linh
Chia sẻ

Sau nửa giờ đồng hồ thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ lấy từ trong dạ dày bé gái ra một búi tóc nặng nửa ký. Bệnh nhi này được chẩn đoán mắc hội chứng Rapunzel - thích ăn tóc.

Ngày 8/11, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa phẫu thuật lấy khối tóc trong dạ dày của bé gái 7 tuổi. Trước đó, bệnh nhi P.T.K.N. được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi khám vì có dấu hiệu đi cầu không tự chủ, són phân.

Theo VTC News, qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện cháu N. có khối u lớn vùng thượng vị. Sau khi nội soi và kiểm tra kỹ càng, bác sĩ khẳng định khối u trong dạ dày bệnh nhi là khối tóc lớn, chiếm gần hết dạ dày. Bệnh nhi được chẩn đoán mắc hội chứng Rapunzel - thích ăn tóc. 

Sau nửa giờ đồng hồ thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ lấy từ trong dạ dày bé gái ra một búi tóc nặng nửa ký.

Búi tóc nặng nửa ký nằm trong dạ dày bé gái 7 tuổi ở Quảng Ngãi Ảnh 1
Búi tóc nặng nửa ký được lấy ra từ dạ dày của bé gái 7 tuổi. 

Trước đó, vào tháng 6/2021, các bác sĩ ở Thanh Hóa cũng phẫu thuật một ca tương tự cho một bé gái 11 tuổi.

Theo báo Lao Động, bệnh nhân Đ.N.M.Ph (11 tuổi, trú tại phường An Hưng, TP.Thanh Hóa) được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để thăm khám sau khi cháu thường xuyên kêu đau bụng vùng thượng vị, đau âm ỉ kèm nôn ra dịch vàng. 

Quá trình khám lâm sàng, siêu âm ổ bụng, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa phát hiện trong dạ dày có khối bã thức ăn lớn rắn chắc. Nội soi dạ dày thấy một khối u tóc lớn bên trong, chiếm gần hết dạ dày nên không thể lấy khối u tóc bằng nội soi thông thường.

Ngay sau đó, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa xác định, bé Đ.N.M.Ph bị dị vật đường tiêu hoá nghi do hội chứng Rapunzel, phải phẫu thuật mở dạ dày theo đường dọc thân vị mặt trước dài khoảng 9cm.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, khối u tóc nặng gần 1kg, kích thước: 40x12x8cm, giống hình đuôi cá được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhi.

Theo gia đình cháu bé, từ khi còn nhỏ (khoảng 2 tuổi), cháu Ph hay có thói quen bứt tóc bà và mẹ đưa vào miệng ngậm, nhai, gia đình nghĩ trẻ con hay chơi đùa nên không để ý.

Theo bác sĩ Phạm Xuân Duy, Phó trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, hội chứng Rapunzel rất hiếm gặp, thường bệnh nhi mắc hội chứng có biểu hiện thích ăn tóc của mình và của người khác. Lâu dần, tóc tạo búi tích lũy trong dạ dày và ruột với các triệu chứng thường gặp: Đau bụng, nôn, táo bón, tiêu chảy, sụt cân...

Điều trị những trường hợp này cần phẫu thuật, điều trị tâm lý, bổ sung vi chất (do thiếu chất nên ăn tóc) Quan trọng nhất là phụ huynh cần phát hiện hành vi thích ăn tóc của bé sớm để điều trị tâm lý kịp thời.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất