Sức khỏe

Biến thể phụ BA.2 của Omicron hiện đã lan ra 67 nước nguy hiểm đến mức nào?

Song Long

WHO đang theo dõi 4 phiên bản khác nhau của biến thể Omicron. Trong số này, BA.2 sở hữu năng lực lây nhiễm mạnh hơn hẳn.

Biến thể phụ BA.2 của Omicron hiện đã lan ra 67 nước nguy hiểm đến mức nào? Ảnh 2

Biến thể phụ BA.2 của Omicron, đang lây lan nhanh chóng ở châu Âu và châu Á, hiện đã được phát hiện ở 67 quốc gia và có nguy cơ trở thành biến thể thống trị toàn cầu.  

Theo Tiến sĩ Dorit Nitzan, Giám đốc bộ phận ứng phó khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Âu, BA.2 có thể trở thành biến thể áp đảo khi vượt qua một ngưỡng lây nhiễm nhất định, trong bối cảnh biến thể này đang chiếm ưu thế tại Đan Mạch và Anh.

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật về Covid-19 của WHO, cho hay tổ chức đang theo dõi 4 phiên bản khác nhau của biến thể Omicron. Trong số này, BA.2 sở hữu năng lực lây nhiễm mạnh hơn hẳn.

Biến thể phụ BA.2 của Omicron hiện đã lan ra 67 nước nguy hiểm đến mức nào? Ảnh 1

So với người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19, thì người đã tiêm 2 mũi giảm được nguy cơ truyền bệnh nếu nhiễm BA.2. Bên cạnh đó, tiến sĩ Abdi Mahamud, một trong những chuyên gia hàng đầu về Covid-19 của WHO, thừa nhận đến nay vẫn chưa rõ nguy cơ tái nhiễm BA.2 ở người đã mắc Omicron.  

42 tiểu bang tại Mỹ đã ghi nhận ca nhiễm biến thể BA.2. Hiện tại, BA.2 được ước tính chỉ chiếm 1% các ca mắc Covid-19 mới ở Mỹ, nơi mức độ lây lan Covid-19 đang giảm và các hạn chế đang bắt đầu được dỡ bỏ. Trong khi đó, biến thể BA.2 hiện chiếm 9% số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới tại Anh tính đến ngày 3/2.

“Biến thể BA.2 có thể dễ lây truyền hơn một chút so với chủng Omicron ban đầu, vì vậy nó sẽ chiếm ưu thế. Nó dường như chiếm ưu thế ở nhiều quốc gia, nhưng khả năng lây truyền của biến thể có ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch hay không vẫn là một ẩn sổ. Bên cạnh đó, khả năng miễn dịch của mỗi quốc gia là khác nhau, do đó những gì xảy ra ở một quốc gia không phải lúc nào cũng lặp lại ở những nước khác”, Tiến sĩ Aris Katzourakis, người nghiên cứu sự tiến hóa của virus tại Đại học Oxford, phân tích.

Theo các kết quả nghiên cứu trước đó, biến thể phụ BA.2  của Omicron có khả năng lây lan gấp 1,5 lần so với phiên bản BA.1 hiện lây lan toàn cầu. BA.2 không giống BA.1. Nó khó bị phát hiện hơn và các nhà khoa học phải theo dõi như cách họ theo dõi các chủng trước đó, dựa vào số lượng gene virus được gửi lên các cơ sở dữ liệu về bệnh truyền nhiễm. Do đó giới khoa học gọi BA.2 là biến thể phụ "tàng hình". Mặc dù vậy, BA.2 cũng có thể được phát hiện bằng các bộ xét nghiệm tại nhà như các chủng trước đó.

Các nhà khoa học vẫnđang theo dõi sát sao chủng phụ BA.2 này.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Song Long

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI