Sức khỏe

Người đàn ông 40 tuổi mệt mỏi 'cầu cứu' chuyên gia vì bị bạn gái trẻ hơn đòi yêu suốt 5 tiếng

Long Quyền
Chia sẻ

Vì quá mệt mỏi sau khi bị bạn gái kém 10 tuổi đòi quan hệ suốt 4-5 tiếng, người đàn ông 40 tuổi đã phải “cầu cứu” chuyên gia tư vấn, giúp đỡ.

Nhiều người cho rằng, càng kéo dài “cuộc yêu” càng tốt vì chứng tỏ khả năng tình dục. Tuy nhiên, quan niệm này là không đúng và có thể gây ảnh hưởng sức khỏe. Cái gì quá cũng không tốt.

Ảnh minh hoạ.

Chuyên gia Pamela Stephenson Connolly là một nhà trị liệu tâm lý người Mỹ (cư trú cả ở Anh), chuyên điều trị các chứng rối loạn tình dục. Mới đây bà đã chia sẻ trường hợp một nam độc giả phải nhờ tới chuyên gia tư vấn do không thể đáp ứng nhu cầu của bạn gái.

Theo đó, người đàn ông 40 tuổi mới quen bạn gái 30 tuổi. Trước đó một năm, bạn gái của anh đã ly hôn vì cuộc sống vợ chồng không hòa hợp vấn đề tình dục. Người đàn ông cho biết anh và bạn gái yêu nhau được vài tháng đã đi quá giới hạn.

Anh chia sẻ, bạn gái anh có sở thích quan hệ 4-5 tiếng và cô ấy cũng đạt cực khoái khoảng 4-5 lần. Mặc dù đôi lúc cảm thấy quá sức nhưng người đàn ông vẫn cố chiều và bí mật sử dụng Viagra.

Thời gian gần đây, anh đã bắt đầu cảm thấy rất mệt mỏi, đôi lúc thấy sợ gặp bạn gái nhưng không dám nói ra vì sợ người yêu tức giận và có thể chia tay. Chính vì vậy, anh nhờ bác sĩ hỗ trợ để duy trì cuộc yêu với bạn gái hoặc làm thế nào để cô bớt ham muốn.

Theo chuyên gia Pamela Stephenson Connolly, việc sử dụng thuốc để hỗ trợ thêm khi quan hệ cũng là điều dễ hiểu ở không ít nam giới vì muốn cố gắng chứng tỏ bản lĩnh.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cần thiết phải sử dụng thuốc, một số cách khác có thể khiến thời gian quan hệ kéo dài hơn một chút mà không làm giảm hứng thú như sử dụng tay hoặc đồ chơi hay chơi các trò nhập vai hoặc một vài tư thế mới.

Tuy nhiên, điều này cũng không đồng nghĩa với việc bạn luôn cần phải tìm cách kéo dài mọi cuộc yêu. Theo bà Pamela Stephenson Connolly, hãy thẳng thắn với nửa kia mỗi khi cảm thấy quá tải và cần nghỉ ngơi. Bạn cần sự thấu hiểu và tôn trọng từ nửa còn lại.

Bởi lẽ, việc cố gắng kéo dài "cuộc yêu" quá lâu có thể gây ra không ít bất lợi với sức khỏe. Chuyện này sẽ tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Khi yêu, cơ thể nam giới và nữ giới đều ở trong trạng thái hưng phấn.

Khi cao trào, có rất nhiều cơ quan trong cơ thể đều tham gia quá trình như cơ bắp toàn cơ thể căng phồng rõ rệt, tim đập nhanh, cơ tim co bóp mạnh, huyết quản tăng cao, hô hấp sâu và nhanh, huyết quản da toàn thân nở to,..

Ngoài ra, khi kéo dài “chuyện ấy” quá lâu sẽ khiến giảm năng lượng cơ thể, tinh khí suy hao, khí huyết hư tổn. Điều này khiến cho cơ thể có cảm giác mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, cơ bắp đau nhức, mất sức toàn thân.

Các bệnh tật cũng tiềm ẩn khi quan hệ quá lâu, ở nữ giới, việc bị cọ xát liên tục ở "vùng kín" có thể gây chảy máu, đau rát, dễ mắc các bệnh phụ khoa, thủng cung đồ. Yêu quá nhiều cũng dễ gây nhàm chán, suy giảm ham muốn, dần dần chuyển sang trạng thái lãnh cảm.

Ở nam giới, quan hệ quá nhiều có thể gây cho đường dẫn tinh sung huyết, nguyên nhân của các bệnh như: viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn…

Ngoài ra, yêu quá đà là dễ gây yếu sinh lý, rối loạn cương, xuất tinh sớm.

Nhiều nam giới vì muốn kéo dài "chuyện yêu" còn dùng thêm thuốc. Việc dùng thuốc bừa bãi sẽ khiến họ phụ thuộc vào thuốc hoặc gây tổn hại sức khỏe.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất