Sức khỏe

Bệnh nhi 4 tuổi sốt cao co giật liên tục được cấp cứu kịp thời: Các bước xử trí co giật tại nhà cần biết

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Các bác sĩ tại Phòng khám ĐKHV Chân Mộng đã tiến hành cấp cứu kịp thời bệnh nhi 4 tuổi nhập viện trong tình trạng co giật, sốt cao, hoảng loạn.

Theo trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương, tại Phòng khám ĐKHV Chân Mộng, ngày 10/4, tiếp nhận bệnh nhi 4 tuổi vào cấp cứu trong tình trạng co giật, sốt cao, hoảng loạn.

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho trẻ. (Ảnh: BVCC).

Tại đây các y bác sỹ đã tiến hành đo thân nhiệt, dùng thuốc chống co giật, hạ sốt, lập đường truyền. Sau hơn 10 phút cấp cứu trẻ đã tỉnh táo, dần hồi phục, nhưng tâm lý còn hoảng loạn, tiến hành chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương tiếp tục theo dõi và điều trị.

Theo người nhà bệnh nhi, bé không bị nhiễm Covid-19, bé có xuất hiện sốt nhưng vẫn chơi ngoan, khi sốt cao bé xuất hiện co giật, tím tái. Ngay lập tức người nhà đã đưa bé đến phòng khám đa khoa Hùng Vương – Chân Mộng.

Các bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ cần trang bị thêm kiến thức, kĩ năng để các bé được an toàn trong nhiều tình huống khẩn cấp.

Theo các bác sĩ, co giật kèm sốt không phải là tình trạng hiếm gặp xảy ra ở trẻ em.

Các bác sỹ khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Hùng Vương khuyến cáo và đưa ra các bước xử trí cơ bản tại nhà cho trẻ có co giật khi sốt:

Đặt trẻ xuống nền nhà (ở nơi an toàn) cho trẻ nằm nghiêng đầu sang một bên.

Không được ôm trẻ vào lòng.

Gọi người giúp đỡ.

Không nhét bất cứ vật dụng, thức uống hoặc thuốc vào miệng trẻ.

Quan sát trẻ, điều này rất cần thiết để khai thông tin cho bác sĩ, mức độ co giật của con, mặt, môi có tím hay không, tay chân con, thời gian co giật.

Đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất sau cơn giật, hoặc khi cơn giật kéo dài.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin mới nhất