Sức khỏe

Bệnh nhân bị thủng phổi, máu phun đầy lồng ngực được cấp cứu thành công

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa cứu sống thành công 1 trường hợp nguy kịch, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị thủng phổi, bên trái phổi có vết thương khoảng 3 cm, máu phun đầy lồng ngực.

Trưa 8/2/2022, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai tiếp nhận người bệnh N.M.Đ (SN: 1982 quê quán Hải Phòng), nhập viện trong tình trạng sốc, da nhợt nhạt, lơ mơ, choáng do mất nhiều máu.

Bệnh nhân N.M.Đ. được các bác sĩ tích cực điều trị và đã qua cơn nguy kịch, đang dân hồi phục. (Ảnh: BV Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai).

Huyết áp rất thấp, chỉ khoảng 50-60 mmHg. Người bệnh có vết thương ở ngực trái, nghi thủng phổi hoặc đứt mạch máu lớn trong lồng ngực. Tình trạng người bệnh rất nguy kịch đến tính mạng.

Ngay lập tức ê kíp tiến hành hồi sức và thực hiện 1 số xét nghiệm cơ bản nhất. Qua siêu âm cho thấy lượng dịch trong khoang phổi trái rất nhiều, đánh giá trên kết quả siêu âm thì người bệnh cần phải can thiệp khẩn cấp. Anh Đ. nhanh chóng được chuyển lên phòng mổ.

Tại đây, các BS tiến hành mở rộng vết thương, trong khoang ngực phát hiện ở thùy trên phổi trái có 1 vết thương khoảng 3 cm, máu phun ra rất nhiều, trong khoang ngực có khoảng 4 lít máu.

Kíp mổ đã hút sạch máu, khâu lại phổi cho anh Đ. Trong quá trình thực hiện phẫu thuật người bệnh đã phải truyền hết 12 đơn vị máu và 8 đơn vị yếu tố 8 (là yếu tố cần thiết cho quá trình đông máu của người bệnh).

Sau gần 2 giờ, ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân Đ. được cứu sống. Hiện bệnh nhân Đ. đã dần hồi phục sức khỏe, dự kiến ít ngày tới sẽ được xuất viện.

Theo ThS.Bs Quản Minh Trị, chuyên khoa ngoại Lồng ngực mạch máu - Trưởng khoa khám bệnh, người trực tiếp phẫu thuật cho biết vết thương thấu ngực, thủng phổi là thương tổn rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mạch máu, phổi, với những lưỡi dao đâm vào mạch máu lớn ở tim, phổi như vậy thì nguy cơ tử vong cao, đe doạ tính mạng của người bệnh và cần phải cấp cứu khẩn cấp.

Khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ xác định ca này rất nặng, số lượng máu mất đi so với cân nặng của người bệnh này chiếm khoảng 80-90% lượng máu của cơ thể.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất