Sức khỏe

Bệnh dịch nguy hiểm lây lan phá vỡ kỷ lục ở Châu Âu: 'Điều chưa từng có trong tiền lệ'

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Muỗi vằn sinh sôi nhanh trên khắp nước Pháp gây dịch sốt xuất huyết bùng phát vô cùng nghiêm trọng.

Theo The Telegraph, các chuyên gia mặc đồ bảo hộ ra khỏi nhà từ trước bình minh để tiến hành phun thuốc diệt côn trùng tại những điểm nóng mà muỗi sinh sôi.

Bệnh dịch nguy hiểm lây lan phá vỡ kỷ lục ở Châu Âu: 'Điều chưa từng có trong tiền lệ' Ảnh 1

Họ đang nỗ lực hạn chế sự lây lan của một loại virus thường chỉ phổ biến ở châu Á và Nam Mỹ: virus sốt xuất huyết.

Cho đến thời điểm này vào năm 2022, ghi nhận 63 người mắc bệnh sốt xuất huyết - một loại virus cúm - trên 5 điểm lây truyền bệnh ở Pháp, vượt qua con số được ghi nhận ở nước này trong toàn thập kỉ qua. Trong toàn năm 2020, nước này chỉ ghi nhận 14 ca nhiễm bệnh.

Grégory L’Ambert, nhà côn trùng học phụ trách kiểm soát muỗi vằn châu Á ở vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur, cho biết: “Đó là điều chưa từng có tiền lệ”.

Do khí hậu nóng lên, muỗi vằn đang trở nên phổ biến hơn. Loài muỗi này trước giờ thường chỉ phổ biến ở châu Á.

Trước đó, đợt bùng phát sốt xuất huyết lớn nhất đã từng được ghi nhận ở Pháp là đợt bùng dịch ở thành phố Nîmes, phía Đông Nam nước này vào năm 2015 với 8 ca bệnh.

Bệnh dịch nguy hiểm lây lan phá vỡ kỷ lục ở Châu Âu: 'Điều chưa từng có trong tiền lệ' Ảnh 2

Phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận là các ca bệnh nhập khẩu từ các vùng lãnh thổ ở Tây Ấn hoặc ở Ấn Độ Dương hoặc do các du khách trở về Pháp từ châu Á và Nam Mỹ.

Đến mùa hè năm nay, cơ quan y tế của vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur đã phát hiện 31 ca nhiễm sốt xuất huyết tại địa phương. Sau đó, nước này tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp tại ổ dịch khác.

Theo các chuyên gia y tế, mùa hè ấm áp và sự phục hồi của ngành du lịch sau đại dịch Covid-19 có thể góp phần khiến cho con số nhiễm sốt xuất huyết tại quốc gia châu Âu này trở thành kỉ lục.

Bệnh sốt xuất huyết có thể được du nhập bởi những người đi du lịch, nhưng sự hiện diện phổ biến hơn của loài muỗi vằn gây ra bệnh này trong năm nay có nghĩa là dịch bệnh đã có thể tự tồn tại và lây nhiễm ở Pháp.

Bệnh dịch nguy hiểm lây lan phá vỡ kỷ lục ở Châu Âu: 'Điều chưa từng có trong tiền lệ' Ảnh 3

“Không có gì ngạc nhiên. Với sự lây lan liên tục của muỗi, việc được đi du lịch lại sau hai năm bị hạn chế bởi đại dịch Covid-19 và khí hậu đặc biệt thuận lợi cho bệnh dịch vào mùa hè này, mọi thứ đều kết hợp lại với nhau để số ca nhiễm tăng vọt”, Marie-Claire Paty, người điều phối việc giám sát các bệnh do véc-tơ truyền tại Sante Publique France, cơ quan y tế quốc gia cho biết.

Đến nay, chưa ghi nhận các trường hợp mắc sốt xuất huyết tại các địa phương nào khác ở châu Âu.

Johanna Fite, phụ trách các bệnh do véc-tơ truyền tại Anses, cơ quan y tế quốc gia, cảnh báo Pháp không tránh khỏi tình trạng tăng đột biến số lượng lớn các trường hợp nhiễm bệnh nhập khẩu từ nước ngoài.

"Các sự kiện thể thao như World Cup bóng bầu dục năm 2023 và Thế vận hội Olympic Paris năm 2024 sẽ có thể khiến số ca bệnh ở Pháp sẽ tăng vọt”, bà Johanna Fite trả lời tờ Le Monde.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất