Sức khỏe

Bé trai bị chó 20 kg tấn công, chằng chịt vết thương trên đầu và tay chân

Song Long
Chia sẻ

Bé trai 10 tuổi vào viện trong tình trạng đa chấn thương với các vết thương chằng chịt vùng đầu, cẳng tay, đùi, căng chân do chó cắn.

Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) phối hợp cùng phòng khám vệ tinh Hùng Vương - Kim Xuyên tiếp nhận cấp cứu bé trai 10 tuổi bị chó cắn. Lúc vào viện, bé bị đa chấn thương với các vết thương chằng chịt vùng đầu, cẳng tay, đùi, căng chân. 

Vết thương lớn nhất vùng đầu dài khoảng 5cmx0,5cm, còn lại các vết thương kích thước 3x0,2cm, 1cm, vết thương đùi trái 7x5cm lộ nhóm cơ đùi trước trong. Bé trai đau đớn, hoảng loạn.

Các bác sĩ đã ngay lập tức tiến hành trấn an tâm lý, cấp cứu, cầm máu, sát khuẩn các vết thương, dùng thuốc và các loại vaccine, huyết thanh dại.

Sau cấp cứu và trấn an tâm lý ổn định, bé trai được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương chăm sóc và điều trị tiếp.

Bé trai bị chó tấn công gây vết thương lớn vùng đầu. Ảnh: VTV

Vài tháng gần đây, nhiều vụ việc đau lòng liên quan tới trẻ nhỏ bị chó tấn công. Hồi đầu tháng 3, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM cấp cứu một trường hợp bé gái 6 tháng tuổi bị chó cắn rất nặng, xuyên qua khỏi xương sọ. Bé vừa được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu trong tình trạng đau đớn, chảy máu nhiều ở vùng đầu.  

May mắn là dấu răng của con vật chỉ mới xuyên qua khỏi xương sọ và vừa chạm vào bề mặt của não em bé. Kíp mổ đã kiểm tra thương tổn, làm sạch hết các mô và phục hồi lại các vị trí thương tổn.

Sau ca mổ, bé gái phục hồi tốt và đã xuất viện sau hơn 1 tuần được chăm sóc vết thương và tiêm kháng sinh đề phòng nhiễm trùng, tiêm ngừa phòng bệnh dại.

Xem thêm: Xót xa bé gái 6 tháng tuổi bị chó cưng cắn xuyên xương sọ

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất