Sức khỏe

Bé 22 tháng tuổi ngưng tim, ngưng thở vì hóc loại dị vật mà cha mẹ thường cho con ăn

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Bé trai được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở.

Theo Pháp Luật TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam xác nhận vừa cứu sống một bé trai 22 tháng tuổi ngưng thở, ngưng tim do hóc thạch rau câu.

Bé 22 tháng tuổi ngưng tim, ngưng thở vì hóc loại dị vật mà cha mẹ thường cho con ăn Ảnh 1
Các bác sĩ lấy dị vật là thạch rau câu ra khỏi cơ thể bệnh nhi. (Ảnh: VNN).

Trước đó, bé trai ăn thạch rau câu thì bị hóc, toàn thân tím tái. Ngay lập tức, người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở.

Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ khoa Cấp cứu nhanh chóng tiến hành hồi sức tim phổi và lấy dị vật ra ngoài. Hiện sức khoẻ của bệnh nhi đã ổn định. Bác sĩ cho biết trẻ bị hóc thạch rau câu cũng như hóc dị vật nói chung, thời gian vàng sơ cứu chỉ từ 5-10 phút đầu tiên.

Nhân trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo các cha mẹ tuyệt đối không để trẻ dưới 5 tuổi tự ý ăn thạch rau câu.

Khi trẻ muốn ăn, người lớn cần giám sát, nên bóc thạch và dùng muỗng cho trẻ ăn từng miếng để tránh bị hóc.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất