Sao & Đời Sống

Zoom cận căn penthouse của Hà Anh Tuấn: view 'triệu đô' dịch vụ xịn xò, cuộc sống mỗi ngày như ở khách sạn 5 sao Marriott

T.H
Chia sẻ

Căn penthouse hàng hiệu “độc nhất” ở Sài Gòn

Được biết, căn penthouse của Hà Anh Tuấn nằm trên tầng 45 của toà Lake thuộc khu phức hợp Grand Marina Saigon – dự án bất động sản hảng hiệu lớn nhất thế giới của Marriott International, tọa lạc tại ngã 3 Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1, TP.HCM. 

View tuyệt đỉnh từ tầng 45 – ngôi nhà tương lai của Hà Anh Tuấn tại dự án bất động sản hàng hiệu Grand Marina, Saigon ở quận 1, TPHCM.

Đây cũng là nơi vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng trước đó cũng hé lộ việc mua một căn hộ hàng hiệu khác. Grand Marina Saigon là dự án căn hộ đắt đỏ bậc nhất TP.HCM bởi mô hình căn hộ hàng hiệu độc đáo, được bảo chứng bởi 2 thương hiệu khách sạn cao cấp là Marriott và JW Marriott, và mang đến những dịch vụ tiện ích tương tự như sống tại khách sạn 5 sao mỗi ngày. 

Phối cảnh phòng khách và phòng ăn căn penthouse Marriott của Hà Anh Tuấn.

Tổng diện tích penthouse của Hà Anh Tuấn gần 240 m2, được xây dựng theo dạng duplex với 4 phòng ngủ, 2 phòng ở tầng dưới, 2 phòng ở tầng trên trong đó có master bedroom; 4 phòng tắm trong đó có 2 phòng tắm ensuite. Phòng khách được thiết kế rộng rãi với diện tích lên tới hơn 65m2 với ban công rộng thoáng. Phòng khách và phòng master bedroom có view “triệu đô” hướng ra dòng chảy thơ mộng của sông Sài Gòn và bến du thuyền sang trọng của Grand Marina, Saigon. 

Phối cảnh phòng master bedroom căn penthouse Marriott của Hà Anh Tuấn.

Tầng trên của căn penthouse duplex của Hà Anh Tuấn kết nối trực tiếp với các tiện ích trên tầng 46 của tòa Lake, bao gồm bể bơi, phòng gym được thiết kế sang trọng với những trang thiết bị hiện đại.

Phối cảnh gym trên tầng 46 tòa Lake, Grand Marina, Saigon.

Dự án Grand Marina, Saigon tọa lạc tại một trong những vị trí đắc địa nhất thành phố, ngay tại lõi trung tâm quận 1 và ven sông Sài Gòn. Khu phức hợp bất động sản hàng hiệu sở hữu kết nối lý tưởng: đường bộ với 2 con phố lớn của thành phố là Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh; đường thủy thông qua bến du thuyền và đường metro qua tuyến metro số 1 với ga ngầm Ba Son được kết nối trực tiếp với dự án. Cầu Thủ Thiêm 2 nằm sát bên dự án mới thông xe cũng giúp cư dân Grand Marina, Saigon nhanh chóng di chuyển đến khu vực bán đảo Thủ Thiêm của thành phố Thủ Đức. Vị trí đắc địa này phần này cũng phần nào lý giải mức giá đắt đỏ của các căn hộ hàng hiệu của dự án, trong đó có cả căn penthouse của Hà Anh Tuấn.

Không gian và dịch vụ Marriott 

Gắn liền với thương hiệu Marriott, tòa Lake tại Grand Marina, Saigon được thiết kế và hoàn thiện với ngôn ngữ đặc trưng của thương hiệu này, với những bảng màu và chất liệu tương tự như những khách sạn Marriott trên khắp thế giới. Ngôn ngữ thiết kế của Marriott sử dụng những màu sắc nền nã trung tính điểm xuyết bằng một vài chi tiết nổi bật phá cách, những chất liệu cổ điển sang trọng được tìm thấy trên nội thất đương đại độc đáo. Khu vực sảnh chính của tòa Lake được hoàn thiện với đá marble, gỗ cao cấp ốp tường và trang trí lấy cảm hứng từ mây tre đan của Việt Nam. Trang thiết bị nội thất của tòa Lake được chế tác thủ công tại Ý theo những tiêu chuẩn gia công cao cấp, mang đến cảm nhận sang trọng cho cư dân và khách hàng ngay khi bước vào tòa nhà.

Phối cảnh sảnh chính của tòa Lake, Grand Marina, Saigon

Cư dân tòa Lake được cung cấp những dịch vụ và tiện ích sang trọng đến từ đội ngũ chuyên nghiệp của Marriott, như những người “quản gia” thân tín, am tường phong cách sống. Từ những công việc nhỏ nhất như giao thư báo lên tận cửa cho đến các dịch vụ đặt vé máy bay, sắp xếp trông trẻ, thậm chí, với các tác vụ đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm điều phối như tổ chức tiệc hoặc sự kiện, tất cả đều được đội ngũ “quản gia” chuyên nghiệp chuẩn Marriott đảm trách với chất lượng cao nhất.

Không dừng ở sự đa dạng của dịch vụ, điều làm nên đẳng cấp 5 sao của Marriott International còn phải kể đến sự tận tâm đội ngũ “quản gia”- cùng chuỗi dịch vụ “đo ni đóng giày” theo nhu cầu và sở thích của từng cư dân. Từ việc nhớ mặt nhớ tên và niềm nở chào khách hàng ở cửa ra vào, cho đến tỉ mỉ lựa chọn loài hoa yêu thích của từng khách hàng hay hàng ngày chăm chút cây cảnh cho những căn hộ vắng chủ lâu ngày. Đó là những chi tiết làm nên đẳng cấp thượng lưu của phong cách sống hàng hiệu.

Dự kiến Hà Anh Tuấn sẽ được nhận bàn giao căn penthouse hàng hiệu Marriott trong Q1/2023. Hiện tòa Lake của Grand Marina, Saigon đang thi công đến tầng 47 và sẽ sớm cất nóc trong vài tháng tới.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin mới nhất