Sao & Đời Sống

Vợ Shark Bình tiết lộ các con tự ti, xấu hổ với bạn bè trước sự công kích của dư luận

Thúy Thúy
Chia sẻ

Dòng chia sẻ của vợ Shark Bình khiến ai nấy đều đồng cảm.

Trên trang cá nhân, vợ Shark Bình đăng tải bài viết dài tiết lộ tâm lý con trẻ sau những ồn ào vừa qua. Cô nghẹn ngào viết: "Mấy ngày qua có nhiều mẹ bình luận trên bài viết và nhắn riêng cho tôi tâm sự, vừa bày tỏ sự đồng cảm, phẫn nộ về những hình ảnh sự đầy đả kích gần đây, vừa tâm sự về chuyện của bản thân các mẹ, đặc biệt liên quan tới những đứa trẻ.   

Vợ Shark Bình tiết lộ các con tự ti, xấu hổ với bạn bè trước sự công kích của dư luận Ảnh 1

Khi đọc những tâm sự ấy, có những tin nhắn tôi kịp trả lời, có tin nhắn vẫn chưa. Xin các chị thông cảm vì tôi vẫn cùng 1 lúc lo cho 2 đứa, vẫn có những nghĩa vụ trách nhiệm với gia đình thông thường như tất cả mọi người, nhưng lại thêm điều hành các công ty và đối diện với vấn đề cá nhân".

Vợ Shark Bình tiết lộ các con tự ti, xấu hổ với bạn bè trước sự công kích của dư luận. Doanh nhân Đào Lan Hương nghẹn ngào: "Về chuyện của những đứa trẻ, những giây phút hồn nhiên của con mà tôi chia sẻ là sự tự động viên tinh thần chính tôi, con, và gia đình. Trước những hình ảnh đầy đả kích của người lớn trong 1 tháng gần đây tới tận bây giờ, các con luôn trong tâm trạng xấu hổ, tự ti với bạn bè, khổ sở, lo lắng về tương lai. 

Vợ Shark Bình tiết lộ các con tự ti, xấu hổ với bạn bè trước sự công kích của dư luận Ảnh 2

Xem thêm clip:

Sau tất cả, người chịu nhiều tổn thương nhất vẫn là con trẻ. Vì vậy, cô luôn mạnh mẽ, là chỗ dựa tinh thần vững chãi của các con. Vợ Shark Bình trải lòng: "Là một người trưởng thành, tôi chỉ có thể sống tích cực, thể hiện sự lạc quan để làm chỗ dựa tinh thần cho con, vẫn phải mạnh mẽ sống làm việc để con và gia đình yên tâm, không thể độc ác mà xoáy sâu vào nỗi đau của những người thân yêu. 

Vợ Shark Bình tiết lộ các con tự ti, xấu hổ với bạn bè trước sự công kích của dư luận Ảnh 3

Đặc biệt với riêng con gái mình, tôi muốn là tấm gương bản lĩnh, đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc sống, vì trong tương lai con cũng sẽ là một người phụ nữ, một người vợ và một người mẹ. Lời cuối, tôi cho rằng một đứa trẻ có thể thiệt thòi nhưng một xã hội văn minh thì không nên có đứa trẻ bất hạnh. Mong bình an!".

Xem thêm: Lộ thêm hình ảnh thân mật, nắm tay nơi công cộng của Phương Oanh và shark Bình

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Thúy

Tin mới nhất