Sao & Đời Sống

TooF.P (Uni5) tiết lộ quá khứ 'chấn động' thời đi học: Bị cô giáo nhắc nhở đừng 'thả thính' lung tung

Kiều Loan
Chia sẻ

Tham gia vào tập 6 Thiếu Niên Nói 2021, thành viên TooF.P (Uni 5) tiết lộ những kỉ niệm 'cực chất' về thời còn đi học.

Sau khi tập 6 Thiếu Niên Nói 2021 được phát sóng, sự góp mặt của các thành viên trong nhóm Uni5 đã khiến không khí chương trình "nóng" hơn bao giờ hết. 

Sau khi buổi ghi hình kết thúc, thành viên TooF.P ( Hoàng Phúc) đã chia sẻ với SAOstar: "Trước khi được tham gia Thiếu Niên Nói mình đã được coi tập của chị Khả Ngân và xem một bé cấp 2 đứng lên nói  quan điểm của mình một cách rất tự tin và mình rất ngưỡng mộ các bạn trẻ bây giờ. Vì gia đình mình luôn dạy người lớn nói như thế nào thì không được cãi lại nên không có được cơ hội để bày tỏ quan điểm như các bạn. Thậm chí có nhiều suy nghĩ trong lòng mình giữ tới tận bây giờ chứ chưa có cơ hội được nói ra. Hồi mình còn đi học dù ở ngoài đường rất là “số má” các kiểu (cười) nhưng về nhà lại rất ngoan và không dám nói gì với người lớn".

Chia sẻ về kỉ niệm thời đi học của mình, anh chàng cho biết: "Hồi mình học cấp 3, trong mắt giáo viên mình là một học sinh ngoan nhưng bên trong cũng rất nổi loạn. Mình hồi đi học không nghịch ngợm gì nhưng lại rất có ý thức đấu tranh cho những gì mình nghĩ là đúng. Mình vẫn nhớ mãi hồi lớp 12, mình khá là xinh trai nên có rất nhiều bạn nữ theo đuổi, giờ giải lao có rất nhiều bạn nữ "ghé" qua lớp mình. 

Một hôm cô giáo dạy Hóa của mình vào lớp vào giờ ra chơi cô thì thấy hôm nay lớp mình sao đông bạn nữ quá hỏi ra thì mới biết mấy bạn nữ đến tìm mình. Trường mình học không khuyến khích học sinh yêu sớm, nên là cuối giờ cô hẹn mình ra nói chuyện riêng liền. Mình vẫn nhớ mãi cô nói là: “Về các vấn đề học tập, nội quy cô không có gì phải lo lắng về em cả. Nhưng em nên rõ ràng, em đừng gieo rắc hy vọng tình cảm cho những bạn khác để mấy bạn còn học nữa". Nếu mà dùng ngôn ngữ bây giờ là đừng có "thả thính" nữa đó (cười)".

Sau được lắng nghe các bạn học sinh chia sẻ tại Thiếu Niên Nói, TooF.P chia sẻ: "Bục dũng khí,không chỉ cần cho các bạn học sinh mà còn rất cần thiết với các bậc phụ huynh và giá viên. Vì nhờ có bục dũng khí mà các bạn trẻ có thể nói ra được suy nghĩ, tâm tư mà bình thường các bạn ngại hay không có dịp được chia sẻ. Nhưng cũng qua đó phụ huynh và giáo viên cũng biết được các em đang suy nghĩ gì. Từ đó giải đáp khúc mắc và tình cảm tốt hơn. Cơ hội được tham gia chương trình lần cũng này giúp mình hiểu được giới trẻ bây giờ các bạn thích gì, muốn gì và nghĩ gì".

Cùng đón xem chương trình Thiếu Niên Nói 2021 vào lúc 20h30 tối thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV3 nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Kiều Loan

Photo

Gia Giang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất