Sao & Đời Sống

Thủy Tiên 'Chân Ái: 'Yêu xa là quá khó với người phụ nữ 30 tuổi'

Ngọc Ngân
Chia sẻ

Trải qua hai mối tình đầy đau khổ, Thủy Tiên từng nghĩ mình sẽ không thể yêu nhưng rồi cô cũng mở cửa trái tim đi tìm chân ái.

Nhờ một người bạn hướng dẫn và động viên, Thủy Tiên đã quyết định đến với chương trình Chân Ái. Cô biên kịch 30 tuổi từng trải qua hai mối tình dang dở gạt bỏ đi những e ngại và tìm đến những thử thách mới mẻ và hi vọng điều may mắn sẽ đến với mình. 

Trải lòng chia sẻ với SAOstar, Thủy Tiên gây bất ngờ với những suy nghĩ trong cuộc sống và quan điểm về tình yêu. 

- Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình, có mối tình nào để lại dấu ấn trong lòng bạn hay không?

Mình đã trải qua 2 mối tình, mối tình đậm sâu nhất là mối tình đầu. Mối tình đó kéo dài 3 – 4 năm, từ thời sinh viên. Bạn đó học quân đội, có một thời gian ra Hà Nội để lập nghiệp, bạn ấy nói là đi học để thăng cấp. Lúc đó mình nghĩ mình sẽ chờ đợi bạn đó nhưng bạn nói sợ mình chờ sẽ lỡ dở thanh xuân của mình nên bạn lẳng lặng bỏ đi luôn không có từ biệt gì hết. 

Sau đó mình phát hiện bạn ấy có người mới chứ không phải là sợ mình chờ hay không chờ. Về sau mình cũng mất thời gian khá lâu để quen người thứ hai, người thứ hai đó lại đi xa nên bạn ấy không có tạo cho mình cảm giác an toàn và thứ hai là bạn ấy không rõ ràng, không rõ ràng về rất nhiều thứ nhưng mình ngại nói ra. Lúc đó, mình quyết định buông tay.

- Qua hai mối tình, bạn đều gặp trắc trở và đều yêu xa. Vậy nếu như đến với chương trình bạn gặp một đối tượng phù hợp về mọi mặt nhưng chỉ có duy nhất một điều là anh ấy ở xa, vậy bạn có chấp nhận không?

Chắc là thời điểm này mình nghĩ rất là khó. Vì hiện tại mình đã ở lứa tuổi nhất định nên sự lựa chọn của mình cũng có giới hạn và khả năng chịu đựng của mình trong cuộc sống cũng có giới hạn luôn nên mình cần một người gần gũi bên cạnh để lo cho mình những lúc mệt mỏi, đau buồn chứ nếu yêu một người ở xa mình không đủ can đảm mạo hiểm yêu xa thêm một lần nữa.

- Công việc biên kịch cũng tốn khá nhiều thời gian vậy bạn nghĩ mình sẽ dành thời gian cho chuyện yêu đương như thế nào?

Thật ra công việc này không như công việc hành chính, khối lượng công việc phụ thuộc theo chương trình, theo dự án. Buổi tối mình cũng ít đi đâu mà chỉ dành thời gian làm thêm sản phẩm handmade nên mình nghĩ nếu yêu sẽ sắp xếp được dù hiện tại bây giờ mình có rất ít thời gian rảnh rỗi. Đó cũng là lý do mà mình đến với Chân Ái.

- Công việc biên kịch là công việc cần nhiều kinh nghiệm cũng như cảm xúc từ đời sống, bạn có bị chi phối bởi những cảm xúc cá nhân khi làm việc hay không?

Có nhưng chỉ một phần thôi nhưng mình nghĩ cái quan trọng của một người viết lách đôi khi người ta không cần phải trải nghiệm trực tiếp, đó chỉ cần là những câu chuyện của mọi người xung quanh người ta cũng có thể lấy làm vốn sống cho mình. Bản thân mình khi trải qua hai lần vấp ngã cũng chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu cả, chỉ là mình chưa gặp đúng người thôi.

Trong chương trình, Thủy Tiên cũng bộc lộ nhiều khoảnh khắc đầy cảm xúc. Khi nhắc về chuyện quá khứ, Thủy Tiên đã rơi nước mắt. Dù yếu đuối trong tình cảm nhưng trong công việc, cuộc sống Thủy Tiên lại rất mạnh mẽ và chững chạc.

- Mình đã đến tuổi này rồi gia đình có hối thúc việc lập gia đình hay không?

Ba mẹ chị hầu như là không. Hồi sinh viên thì sợ mình có người yêu, ra trường đi làm thì cũng sợ mình không có bồ nhưng không bao giờ hối, ba mẹ cho mình quyền tự quyết định và tự chịu trách với những gì mình làm nên cũng không nhắc nhở nhiều.

- Bạn có thân với ba mẹ hay không?

Mình không thân với ba mẹ lắm vì mình là tuýp người thường giấu kín cảm xúc bên trong mình nên cũng ít khi chia sẻ với ba mẹ, mình có thể tự chịu những cái khổ, những cái buồn nhưng không bao giờ nói cho ba mẹ biết. Chỉ khi nào mình cần chỗ dựa mình sẽ về tâm sự, còn những chuyện diễn ra hằng ngày trong cuộc sống thì mình không nhắc đến. Từ nhỏ mình đã độc lập rồi.

Hai khách mời cảm động trước câu chuyện của Thuỷ Tiên

Chính vì bản thân thuộc tuýp người mạnh mẽ, độc lập, Thủy Tiên rất ít khi chia sẻ những vấn đề cuộc sống với mọi người.

- Nếu như không chia sẻ với ba mẹ bạn sẽ chia sẻ với ai, bạn có nghĩ mình sẽ chia sẻ những chuyện về công việc, cuộc sống hằng ngày với người yêu hay không?

Đó là cái khó. Vì trước đây mình không tìm được sự đồng điệu để chia sẻ, lúc trước, khi yêu mình luôn nghĩ sẽ để người ta thoải mái nhất, khi đến với mình người ta thấy vui chứ không tạo áp lực cho đối phương. Bây giờ những lúc mình buồn đều tự giải khuây, tự tìm cách trấn an bản thân, tự vẽ vời hay làm gì đó để mình thấy vui chứ không muốn mang tư tưởng tiêu cực của mình đè nặng lên người khác vì họ không có lỗi gì cả.

- Ví dụ như người bạn trai ấy thuộc tuýp người thích lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ với bạn thì bạn có thoải mái chia sẻ với họ không?

Mình nghĩ là khó. Vì bản chất của mình không muốn nói nhiều, chỉ khi buồn lắm mình mới nói. Người đàn ông họ không hiểu người phụ nữ nên họ hay đưa ra giải pháp, người phụ nữ khi chia sẻ họ không cần giải pháp, phụ nữ chỉ cần một cái ôm, một cái nắm tay, anh hiểu em, anh ủng hộ em. Đừng bao giờ cho mình giải pháp, đừng khuyên mình phải thế này thế kia, mình rất ghét điều đó, vì thế mà mình rất ít khi chia sẻ với đàn ông. 

- Vậy ngược lại nếu người đó là một người hoạt bát, vui tính, nói nhiều thì bạn nghĩ sao?

Chắc sẽ không hợp với mình vì mình thích một người điềm đạm.

Thủy Tiên và Trung Hậu đã chọn nhau trong phần khiêu vũ

- Bạn cũng đang có sự thành công nhất định trong nghề của mình vậy bạn có đòi hỏi gì ở người đàn ông của mình hay không?

Mình không đòi hỏi. Mình nghĩ nếu đàn ông túi sâu mà đầu rỗng thì cũng như không. Anh ấy không bắt buộc phải có nhiều tiền mà anh ấy phải có chí tiến thủ và biết làm ăn. Thường những người biết làm ăn người ta sẽ giỏi. Mình không cần đối phương phải giàu có, có nhà, có xe nhưng nếu bản thân bạn đó không có nghề nghiệp ổn định, không có ý chí, mục tiêu trong cuộc sống mình sẽ không quen một người như vậy. Mình cần một người định hướng cho mình, nếu bạn ấy không hơn mình một cái đầu thì làm sao có thể định hướng được cho mình. 

- Trước chương trình đã có ai ngỏ lời với bạn chưa?

Cũng có nhiều người để mắt và ngỏ lời với mình tuy nhiên đến một độ tuổi nhất định mình sẽ có những ngại ngùng trong giao tiếp và rất là ngại tìm hiểu. Mình mong có một tờ lý lịch có sẵn đầy đủ mọi thứ để mà xem qua, nếu thấy hợp thì gặp mặt, trò chuyện, tìm hiểu sâu hơn chứ còn không còn như ngày xưa nhắn tin qua lại được. Mình không còn nhiều thời gian nên chỉ ước trẻ lại vài tuổi để thực hiện những điều mình chưa từng làm.

Cô gái vẫn không ngừng xúc động khi đã đến gần cuối chương trình

Thủy Tiên cũng chia sẻ rất nhiều câu chuyện của bản thân và cảm xúc của mình khi tham gia chương trình. Khi nghe câu chuyện của Thủy Tiên, từ MC cho đến khách mời ai cũng chứa chan cảm xúc và khuyên cô gái nên mở lòng để đón nhận những điều tự nhiên nhất. 

Đừng bỏ lỡ chương trình Chân Ái được phát sóng vào 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Ngân

Tin mới nhất