Sao & Đời Sống

Thuận Nguyễn: Người thân, bạn bè còn bên cạnh đã là một phước báu

Minh Anh
Chia sẻ

Thuận Nguyễn đã có những chia sẻ về Tết và bật mí những dự án phim trong năm mới 2022.

Thuận Nguyễn sinh năm 1992, là gương mặt quen thuộc tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ và cũng là một diễn viên sáng giá, ghi dấu qua các bộ phim và vở kịch nổi tiếng như: Anh muốn quên em không?​; Chuyện tình Bangkok; Ma nữ si tình; Dream Boys; Mẹ chồng rắc rối...

Nam thần 9X gây ấn tượng với khán giả khi sở hữu đủ combo đẹp trai, diễn giỏi, hát hay, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng cùng má lúm đồng tiền khiến nhiều fan nữ mê đắm. Là một diễn viên được đào tạo bài bản, có thực lực, Thuận Nguyễn hứa hẹn sẽ là một nghệ sĩ sáng giá của showbiz Việt trong tương lai. 

Mới đây, "mỹ nam má lúm" đã có những chia sẻ với SAOStar về Tết và kế hoạch cho năm mới 2022.

- Chào Thuận Nguyễn, sắp đến Tết Nguyên đán, nhìn lại năm 2021, Thuận có điều gì tự hào và tiếc nuối?

Trải qua 1 năm rất nhiều khó khăn, Thuận nghĩ rằng giờ phút này mình còn bạn bè, người thân bên cạnh đã là 1 điều rất hạnh phúc rồi, điều đó như một phước báu của Thuận vậy.

Thuận cũng hy vọng, trong năm mới mọi người thật mạnh khoẻ, tinh thần luôn vững vàng, tích cực để không chỉ chào đón năm mới mà còn có thể đối mặt với những khó khăn nếu có xảy ra.

- Thông thường những ngày Tết của Thuận sẽ như thế nào?

Trong những ngày Tết, Thuận gần như dành hết thời gian cho gia đình. Ban ngày, Thuận sẽ ở nhà, còn ban đêm sẽ đi diễn ở sân khấu Thế giới trẻ.

- Thuận cùng gia đình có những phong tục gì trong ngày lễ tết không?

Thuận ít có thời gian cùng gia đình chuẩn bị Tết bởi những ngày cuối năm, Thuận khá bận rộn trong việc chạy show, kiếm tiền. Thường trước những ngày Tết, Thuận sẽ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp gia đình. Còn nếu bận quá sẽ nhờ mọi người làm, sau đó sẽ mua trái cây, quà tết, chuẩn bị mâm cúng cho ông bà.

- Thuận có suy nghĩ gì về Tết xưa và Tết nay?

Thuận thấy điều gì cũng có giá trị riêng của nó. Thuận là 9X đời đầu nên bản thân vẫn biết đến và giữ được chút gì đó của Tết truyền thống, và Thuận rất thích điều đó. Đặc biệt là những ngày mồng 1, mồng 2 tết, được về nội, về ngoại, các anh chị em tụ họp lại với nhau. 

Riêng đối với nhà ngoại, gần như 1 năm Thuận chỉ về được 1 lần nên Thuận rất thích cái cảm giác khi được hỏi thăm, gặp gỡ mọi người.

- Theo Thuận, giá trị cốt lõi của ngày Tết là gì?

Đối với Thuận đó chính là sự sum họp gia đình, sự chia sẻ và yêu thương.

- Thuận đã có những kế hoạch gì cho năm 2022?

Trong năm 2022 này, Thuận sẽ ra mắt 2 bộ phim đó là Bẫy ngọt ngàoThanh Sói. Hy vọng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ Thuận thật nhiều trên con đường nghệ thuật của mình.

- Nếu được điền vào chỗ trống trong câu Mang ... về cho mẹ, Thuận sẽ điền từ gì?

Chắc là Thuận sẽ mang quà về cho mẹ.

"Mang quà về cho mẹ đừng mang mình không về cho mẹ" (cười)

- Còn vợ thì sao?

Vợ thì Thuận vẫn chưa nghĩ tới, hiện tại Thuận vẫn chỉ tập trung cho công việc trước nhất.

Nhân dịp năm mới, Thuận cũng xin chúc quý độc giả của báo SAOStar một năm thật nhiều sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc.

Cảm ơn Thuận Nguyễn. Chúc bạn năm mới thuận buồm xuôi gió và có một sự nghiệp thật thành công!

Chia sẻ

Bài viết

Minh Anh

Video

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất