Sao & Đời Sống

'Tám' nhanh cùng trai đẹp Otis: Muốn tham gia phim hành động, 'chốt vợ' vào năm 30 tuổi

Minh Ngọc
Chia sẻ

Otis cho biết nếu không có dịch Covid-19 trong năm 2021 vừa qua, anh chàng có thể làm được nhiều điều hơn nữa.

Otis Đỗ Nhật Trường là cái tên không còn là cái tên xa lạ với khán giả. Anh là diễn viên, ca sĩ có giọng hát ngọt và trầm ấm. Vừa tài năng còn có vẻ ngoài nam thần, chính vì vậy Otis sở hữu lượng fan khá đông dù tuổi còn trẻ. 

Trong năm vừa qua, anh chàng thử sức ở nhiều mảng nghệ thuật và dần gặt hái được những thành công nhất định. Nhân ngày đầu năm mới, SAOstar đã có cơ hội "tám nhanh" cùng "trai đẹp" Otis để lắng nghe những tâm tư, tình cảm cũng như suy nghĩ của anh chàng!

- Cảm nhận của Otis như thế nào sau khi trải qua năm 2021 đầy khó khăn vừa qua?

Tôi thấy năm vừa qua là một năm đầy khó khăn, không chỉ riêng các lĩnh vực nghệ thuật và ở hầu hết mọi ngành nghề do ảnh hưởng của dịch bệnh. Một số dự án của tôi phải dời sang năm sau, thời gian tôi ở nhà cũng nhiều và tôi cũng khá tiếc vì đáng lý ra bản thân có thể làm được nhiều việc. Thế nhưng thời gian thời gian ở nhà, tôi cũng tập luyện và nghỉ ngơi, làm được nhiều việc mà trước đây mình hiếm khi có cơ hội được làm. Hy vọng bước sang năm mới, mọi việc sẽ suôn sẻ hơn.

- Dù tiếc nuôi, song cũng có một số điều khiến Otis cảm thấy tự hào trong năm 2021 đúng không?

Đúng vậy, năm vừa qua tôi được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, tôi cảm thấy rất vui và bất ngờ với danh hiệu này. Đó cũng là động lực to lớn thúc đẩy tôi nhiều hơn trên chặng hành trình làm nghệ thuật của mình.

- Đi qua nhiều "sóng gió", chắc hẳn anh cũng đã rút ra những bài học quý giá? 

Trải qua mùa dịch, tôi nhận ra được rằng, đôi khi trong cuộc sống chúng ta sẽ không biết được ngày mai thế nào, thế nên hãy dành thời gian yêu thương cho những người yêu quý nhất, quan tâm, chia sẻ nhiều hơn để không phải nuối tiếc.

- Tết là dịp đặc biệt trong năm, đâu đó anh sẽ có những cảm xúc khó tả trong lòng đúng không?

Tôi luôn về với gia đình mỗi dịp Tết, và năm nay cũng không ngoại lệ. Tôi mong năm đến Tết để gặp ba mẹ sau một năm lao động vất vả, xa nhà. Tôi cũng nhớ như in cảm giác mình chờ được nhận lì xì, giao thừa cùng gia đình xem tivi, trò chuyện cùng những người thân trong gia đình. Đặc biệt hơn, lúc nhỏ tôi cũng phải lau dọn nhà cùng gia đình nữa chứ, những công việc đơn giản ấy đôi khi lại khiến chúng ta cảm thấy vui hơn hẳn, biết không khí Tết đang đến cận kề.

- Là người trẻ sinh ra ở giai đoạn giao thoa, đâu đó cái Tết của chúng ta sẽ không được trọn vẹn như xưa, thời "ông bà ta", Otis nghĩ sao về sự đổi thay này?

Tôi cũng cảm nhận được phần nào sự thay đổi ấy. Dù gì đi chăng nữa tôi cũng muốn nét văn hóa truyền thống, đặc biệt là trong những ngày Tết cổ truyền được lưu giữ trọn vẹn. Tôi buồn nếu những điều đó dần không còn nữa và thấy trống trải phần nào khi quê hương của mình không còn giữ được nhiều nét văn hóa như Tết xưa. 

- Là người trẻ, thế Otis có kiêng kỵ điều gì trong những ngày Tết hay không?

Gia đình tôi thường chăm chú đến phong thủy, mỗi năm ba sẽ quy định ai trong gia đình sẽ xông đất. Tôi nghĩ "có thờ có thiêng có kiêng có lành", tôi thấy việc xông đất đầu năm đôi khi cũng khá thụ vị, cũng là một nét đẹp trong ngày Tết Việt Nam.

- Tết 2022 có trend "mang... về cho mẹ", Otis đã mang gì về cho mẹ trong dịp đặc biệt này?

Có lẽ là tôi sẽ mang tiền về cho mẹ (cười).

-  Vậy còn mang dâu về cho mẹ thì sao?

Kkhoảng năm 30 tuổi tôi mới nghĩ đến chuyện lấy vợ, tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại, tôi sẽ tập trung cho công việc nhiều hơn. Mẫu người con gái mà tôi mong muốn sẽ là hơi gầy, dễ thương, vui vẻ, giọng nói hay, tạo cảm giác an toàn và phù hợp với mình. Ngoài ra tôi cũng không bị áp lực về việc lập gia đình từ bố mẹ bởi đấng sinh thành cũng hiểu ở thời điểm này, điều gì quan trọng hơn.

- Chúng ta đã bước sang năm mới 2022, Otis hy vọng điều gì trong năm nay?

Tôi hy vọng năm mới sẽ đóng được nhiều phim, được nhiều người đón nhận (cười). Tôi sẽ làm tốt vai trò và cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật để không phụ lòng mong mỏi từ khán giả, tôi hy vọng các fan sẽ luôn tự hào về mình. 

- Vậy điều gì mà Otis mong muốn thay đổi trong năm 2022?

Tôi muốn thay đổi hình ảnh mạnh mẽ, cá tính hơn. Ví dụ như được tham gia một số bộ phim có nội dung hành động chẳng hạn, biết đâu được đó sẽ là một bước chuyển lớn trong sự nghiệp của tôi thì sao.

- Một lời chúc gửi đến khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ Otis nhân những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022.

Chúng ta đã trải qua một năm đầy khó khăn với nhiều mất mát đau thương, công việc không còn hoạt động suôn sẻ như trước. Tôi hy vọng công việc sẽ hanh thông, vạn điều may mắn sẽ đến với tất cả chúng ta để một năm 2022 sẽ trôi qua thật tươi đẹp.

- Cảm ơn Otis về những chia sẻ thú vị ngày đầu xuân, chúc anh sẽ có một năm đầy thăng hoa và đạt được nhiều đỉnh cao trong chặng hành trình nghệ thuật của mình!

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất