Sao & Đời Sống

'Soi' giá học phí ngôi trường được Thúy Nga tin tưởng cho con theo học tại Mỹ

Kim Nhung - CTV
Chia sẻ

Cộng đồng mạng đã nhanh tay 'soi' giá học phí sang chảnh tại ngôi trường con gái danh hài Thúy Nga theo học tại Mỹ.

Thúy Nga là một trong những nghệ sĩ hài hải ngoại được khán giả yêu mến với nét diễn duyên dáng. Dù thành công trong sự nghiệp nhưng nữ nghệ sĩ lại kém may mắn trong hôn nhân. Sau ồn ào chồng cũ ôm tiền bỏ trốn, Thúy Nga hiện tại đang cùng con gái sống cuộc sống hạnh phúc của hai mẹ con tại Mỹ. 

Hai mẹ con Thuý Nga

Nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc thường ngày trên trang cá nhân và tất nhiên không thể thiếu bóng dáng bé Nguyệt Cát - con gái của Thuý Nga.

Trên trang cá nhân mới đây, cô hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc mới nhất của con gái khi Nguyệt Cát trở lại trường sau thời gian dài nghỉ dịch. 

Đăng tải hình ảnh của cô công chúa nhỏ của mình, Thúy Nga vui vẻ cho biết: "Ngày đầu tiên trở lại trường học Mỹ của con gái. Được gặp gỡ, học chung với các bạn cũ 'chị' vui quá, lên xe đi học về 'chị' kể đủ chuyện về lớp. Mẹ nó tranh thủ lấy máy ra, 'chị' hỏi: 'Quay nữa hả'. Con tui nó hiểu tui quá mà".

Ngoài vẻ xinh xắn, đáng yêu của cô con gái, cộng đồng mạng còn chú ý đến đồng phục mà Nguyệt Cát diện lên người. Dân mạng cũng nhanh chóng "ra tay" tìm ra ngôi trường mà cô bé đang theo học. 

Lộ diện ngôi trường Nguyệt Cát đang theo học

Được biết, bộ đồng phục mà Nguyệt Cát mặc là của trường Bethel Baptist School. Ngôi trường này giảng dạy học sinh từ bậc mẫu giáo (4 tuổi) đến lớp 12 đang sinh sống ở khu vực TP. Westminster, TP. Garden Grove, khu vực Fountain Valley, TP. Santa Ana và các cộng đồng quận Cam khác. Tuỳ vào cấp bậc đang theo học mà học phí của trường dao động từ 9.305 - 12.118 USD (khoảng 215,7 - 280,8 triệu đồng). Mỗi khi chuyển cấp, học sinh sẽ mất 75 USD (khoảng 1,7 triệu đồng) phí đăng kí nhập học. Đây có vẻ là mức phí không quá đắt đỏ so với môi trường học tập quốc tế. 

Nguyệt Cát vô cùng tươi tắn trong ngày đầu trở lại trường

Ngoài học phí, gia đình học sinh cần chi trả thêm các chi phí khác như ăn trưa, dã ngoại, tiền thuê dụng cụ trong buổi trượt băng toàn trường... Đây cũng là một trong những ngôi trường được các gia đình Việt Nam lựa chọn cho con cái theo học khi sang Mỹ. 

Hai mẹ con rất thân thiết với nhau
Chia sẻ

Bài viết

Kim Nhung - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất