Sao & Đời Sống

Sao Việt vật lộn với chứng rối loạn lưỡng cực: Hương Tràm sử dụng thuốc an thần, Karik dần thu mình lại

Thúy Ngọc
Chia sẻ

Nhiều nghệ sĩ Vbiz từng sống trong khoảng thời gian ăn mòn tinh thần vì trầm cảm.

Rối loạn lưỡng cực là rối loạn khí sắc mạn tính, biểu hiện vừa trầm cảm xen kẽ hưng cảm. Theo các chuyên gia của Đại học Brown (Mỹ), những người bị rối loạn lưỡng cực thường dễ bị kích động về cảm xúc, vui đó rồi buồn đó trong giây lát. 

Họ thường tự cảm thấy có lỗi, bi quan và thờ ơ. Thậm chí ý định tự tử có thể xảy ra như một kết quả của cảm giác bất lực và bị bỏ rơi. Người mắc rối loạn lưỡng cực thường thiếu sức sống lẫn năng lượng. 

Với căn bệnh này, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã lên tiếng trải lòng về quãng thời gian bản thân mình rơi vào khủng hoảng trầm cảm và cách vượt qua nó.

Karik 

Gần đây, Karik bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe khiến người hâm mộ lo lắng. Anh cho biết: "Tôi bị rối loạn lưỡng cực và tôi rất nhạy cảm với các thái độ ngược lại với mình ngay tại thời điểm hiện tại, khi đối diện với sự phản biện với "cái tôi" càng nhiều tôi càng có xu hướng thu mình. 

Tôi nói ra không phải để xin sự đồng cảm hay thương hại, vốn dĩ vì cũng đã sống với nó suốt 12 năm nay nên tôi thấy bình thường, thậm chí thấy an toàn với "người bạn" này với xã hội hiện tại.

Karik bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe khiến người hâm mộ lo lắng.

Karik cho biết, anh đã bị căn bệnh này suốt 12 năm và hay nhạy cảm với các thái độ ngược lại với mình.

Hồ Ngọc Hà

"Nữ hoàng giải trí" từng cho biết, bản thân cô đã nhiều lần đứng giữa tâm bão và hứng chịu không ít "gạch đá" từ những anti-fan. 

Bởi vậy, cũng có một thời gian cô rơi vào trạng thái trầm cảm nhưng may mắn nữ ca sĩ lại luôn nhận được lời động viên, giúp đỡ từ người thân, nếu không cô có thể tự kết thúc cuộc đời của mình từ lâu.

Hồ Ngọc Hà cho rằng, ai cũng cần được sống, sống vui sống khỏe, sống thành công theo cách mà mình định hướng, nhưng đâu phải cái gì mình muốn là được.

Cuối cùng, nữ ca sĩ xinh đẹp khẳng định, cô cố gắng sống vì cha mẹ, anh chị, con cái và bạn bè. Ở đây có những kẻ điên tin vào những tin vịt vớ vẩn thì cũng vẫn còn những người bình tĩnh sống và tin vào con đường dài mình đã đi qua với bao sóng gió song chưa thể làm mình gục ngã.

Hương Tràm

Trước đó vào tháng 10/2018, trên trang cá nhân Hương Tràm chia sẻ hình ảnh đôi bàn tay trầy trụa, da tay bong tróc cùng dòng trạng thái: "Làm sao ngưng việc này lại hả Tràm" thu hút sự chú ý của dân mạng. 

Đại diện nữ ca sĩ cho biết cô liên tục rơi vào trạng thái stress, căng thẳng đến mất ngủ. Mỗi lần như vậy, Hương Tràm đều tự mình bóc tay đến mức có lúc rỉ máu. Ekip của cô đã cảnh báo nhưng tình trạng này liên tục lặp lại.

Hương Tràm từng chia sẻ về tình trạng mất ngủ của bản thân tồi tệ tới mức cô phải thường xuyên sử dụng thuốc an thần trong suốt 5 năm: "Tôi thường xuyên phải dùng thuốc nhưng vẫn không ngủ được. Cứ thế nhìn trần nhà cho đến 5-6h sáng. Kỷ lục nhất, tôi có sẵn 3-4 loại thuốc ngủ để trong phòng… những viên màu đỏ, những viên màu xanh. Có nhiều đêm, tôi không thể ngủ, rồi cứ lại khóc một mình".

Năm 2019, Hương Tràm gây chấn động showbiz khi bất ngờ tuyên bố sẽ nghỉ hát để du học Mỹ sau 6 năm hoạt động âm nhạc. Lý giải về việc đi du học, cô cho biết mình gặp khó khăn trong việc cân bằng cuộc sống, công việc dẫn đến thường xuyên mất ngủ và gặp phải tình trạng trầm cảm nặng.

Xem thêm: Karik tiết lộ bị rối loạn lưỡng cực nhưng lại xóa bài ngay sau đó, chuyện gì đây?

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất