Sao & Đời Sống

Team ăn chè đậu đỏ ngày Thất Tịch năm ngoái: Người khuyên không nên mix nhiều thứ kẻo tình duyên lẫn lộn, người hào hứng có bồ ngay sau đó

Khải Anh
Chia sẻ

Có lẽ team ăn chè đậu đỏ năm ngoái sẽ là 'nhân chứng' rõ ràng nhất cho câu hỏi: Liệu có hiệu nghiệm không ta?

Ngày Thất Tịch (mùng 7 tháng Bảy âm lịch) còn được xem là ngày lễ Valentine của người phương Đông nhằm tưởng nhớ câu chuyện tình yêu sâu sắc của Ngưu Lang và Chức Nữ.

Dân gian còn tương truyền rằng, những ai còn độc thân thì nên ăn đậu đỏ vào ngày lễ Thất Tịch để cầu nhân duyên, sớm gặp ý trung nhân. Với người đã có đôi có cặp thì ăn đậu đỏ sẽ mang lại nhiều may mắn, tình cảm bền vững. Từ đó, phong tục cầu duyên này trong ngày Thất Tịch được lưu giữ và ngày càng nở rộ trong giới trẻ.

Vào ngày này, những món ăn liên quan đến đậu đỏ đã trở nên "cháy hàng". Hỏi thăm team ăn đậu đỏ vào năm ngoái, nhiều người gật gù rằng "hiệu nghiệm", nhưng cũng có vài bạn dở khóc dở cười vì tình duyên chẳng tới đâu.

Chúc mừng một cô gái may mắn 
Kinh nghiệm là không ăn đậu đỏ mix tùm lum thứ nha
Đậu đỏ làm tăng số lượng "vệ tinh" đáng kể
Cặp đôi vàng trong làng ăn đậu đỏ là đây. Chúc mừng đôi trẻ
Kem hay chè gì cũng được nha
Thất Tịch ăn cuối năm có người yêu...
Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất