Sao & Đời Sống

'Ông trùm' phản diện TVB bất ngờ qua đời ở tuổi 71

Tiên Tiên
Chia sẻ

Sự ra đi của nam diễn viên khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

Mới đây, trang HK01 đưa tin nam diễn viên nổi tiếng phim Tiếu ngạo giang hồ Thẩm Uy đột ngột qua đời ở tuổi 71 và nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận xã hội. Nhiều khán giả cảm thấy thấy xót thương trước sự ra đi đột ngột "ông trùm" phản diện của màn ảnh Hồng Kông. 

Bạn thân của ông là Dương Nghị đã lên tiếng xác nhận thông tin này với giới truyền thông và báo chí. Dương Nghị cho biết: "Tôi có thể xác nhận rằng Thẩm Uy ra đi rất thanh thản. Các vấn đề khác không tiện nói với mọi người". Nguyên nhân cái chết của Thẩm Uy vẫn chưa được còn là một ẩn số chưa được công khai.

Tang lễ sẽ do một tổ chức từ thiện tên là Dung Quang, chuyên chăm sóc cho các người già neo đơn lo liệu.

Cố nghệ sĩ sinh năm 1951 và gia nhập làng giải trí Hồng Kông từ những năm 1970 và chuyên đảm nhận các vai phản diện quen thuộc. Theo tờ On, Thẩm Uy đã góp mặt trong hơn 100 bộ phim điện ảnh và truyền hình khác nhau. Vào năm 1984, ông xuất sắc nhận danh hiệu Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim đình đám Hương Cảng kỳ binh.

Thẩm Uy sở hữu nhiều tác phẩm phim nổi bật, gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Ông từng tham gia diễn xuất trong bộ phim Tiếu ngạo giang hồ 1996 với vai diễn thần y Bình Nhất Chỉ, có biệt danh "Sát nhân danh y" khi cứu được một người, phải giết một người, được rộng rãi khán giả biết đến.

Một số bộ phim nổi tiếng khác Thẩm Uy tham gia như Câu chuyện cảnh sát 3, Độc lang, Tân long tranh hổ đấu, Hồ sơ công lý 3, Tiểu Lý phi đao (1994), Đao Mã Đán, Tiếu ngạo giang hồ 1996 , Đại thích khách: Đại Đường Nhiếp Ẩn Nương.

Năm 2000, nam diễn viên dừng sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 49 và sang Bắc Kinh sinh sống. Đến năm 2019, cố diễn viên được suy đoán mắc viêm phổi, suy hô hấp và rơi vào tình trạng hôn mê. Do điều kiện gia đình không đủ kinh tế nên Thẩm Uy không có khả năng chi trả chi phí phẫu thuật và điều trị. Tại thời điểm đó, dàn sao Hồng Kông đã chung tay quyên góp giúp đỡ "ông trùm" lừng danh một thời.

Theo thông tin tờ On, cố nghệ sĩ đã ly hôn và con gái đang sống chung với mẹ. Con gái ông cũng không đủ khả năng tài chính để có thể lo cho cha được trọn vẹn vào những ngày cuối đời. Hiện thông tin cố nghệ sĩ Thẩm Uy qua đời đang nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Chia sẻ

Bài viết

Tiên Tiên

Tin mới nhất