Sao & Đời Sống

Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Trần Vương Thạch: 'Nghệ sĩ hát băng, hát nhép sẽ làm hại nền âm nhạc'

Team Đời Sống
Chia sẻ

NSƯT Trần Vương Thạch đã có những chia sẻ vô cùng thẳng thắn về thực trạng nghệ sĩ hát nhép, hát băng.

Mới đây tại buổi Khởi động Liên hoan các Ban nhạc  - Nhóm ca TP HCM lần thứ 5 năm 2022 do Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM chỉ đạo thực hiện, NSƯT Trần Vương Thạch – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có những chia sẻ đáng chú ý liên quan đến chuyện nhạc sĩ hát nhép, hát băng trên các sân khấu âm nhạc hiện nay.

Theo đó với tư cách là thành viên của hội đồng ban giám khảo tại liên hoan, NSƯT Trần Vương Thạch cho biết việc các nghệ sĩ hát nhép sẽ khiến cho nền âm nhạc bị làm hại.

Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Trần Vương Thạch: 'Nghệ sĩ hát băng, hát nhép sẽ làm hại nền âm nhạc' Ảnh 1
NSƯT Trần Vương Thạch - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

"Tinh thần của Hội nhạc sĩ Việt Nam cũng như Hội âm nhạc thành phố, chúng tôi cũng nói rất nhiều trên các sân khấu ca nhạc hiện nay, nghệ sĩ hát băng nhiều quá, hát nhép cũng nhiều, đó sẽ là điều làm hại cho nền âm nhạc của thành phố", NSƯT Trần Vương Thạch chia sẻ.

Theo NSƯT Trần Vương Thạch, phong trào ban nhạc là một trong những phong trào mạnh nhất của TP HCM là một trong những phong trào mạnh, thế nhưng vì nhiều lý do mà phong trào này bị lãng quên trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Trần Vương Thạch: 'Nghệ sĩ hát băng, hát nhép sẽ làm hại nền âm nhạc' Ảnh 2
NSƯT Trần Vương Thạch cho rằng phong trào ban nhạc là một trong những thế mạnh của thành phố.

"Thế nhưng trong thời gian qua vì nhiều điều kiện, vì băng đĩa, hát nhép nên các ban nhạc không có điều kiện để phát huy, hiếm có sân khấu để chơi. Thế nên khi thành phố tổ chức Liên hoan Ban nhạc Nhóm ca thì tôi rất hoan nghênh, rất bổ ích để chúng ta phát hiện ra được những ban nhạc, những tài năng để họ phát triển", NSƯT Trần Vương Thạch chia sẻ.

NSƯT Trần Vương Thạch nói thêm: "Chúng ta nên khuyến khích những nhóm nhạc say mê, tự làm với nhau, khoảng 3 - 4 - 5 người, không cần phải quá xuất sắc nhưng vẫn phải tạo được phong trào, giữ được đam mê. Làm sao để chúng ta phục hồi lại được phong trào sinh hoạt ban nhạc của thành phố, phải 'đánh sống' chứ không phải hát băng nữa".

Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Trần Vương Thạch: 'Nghệ sĩ hát băng, hát nhép sẽ làm hại nền âm nhạc' Ảnh 3
Các thành viên ban giám khảo và ban tổ chức Liên hoan.

Được biết, Liên hoan Ban nhạc Nhóm ca TP HCM lần thứ 5 năm 2022 là một trong những hoạt động nằm trong các sự kiện chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước. 

Với mục đích nhằm tạo đều kiện để phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật trong các câu lạc bộ, đội nhóm,... liên hoan đã thu hút nhiều ban nhạc, nhóm ca đăng ký tham dự, từ đó phát huy tinh thần nghệ thuật của người dân trên địa bàn thành phố, đồng thời tìm kiếm những nhân tố, hội nhóm nổi bật để rèn luyện và tham gia các liên hoan khu vực.

Chia sẻ

Bài viết

Team Đời Sống

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất