Sao & Đời Sống

NSND Lệ Thủy xúc động hội ngộ NSND Minh Vương và dàn nghệ sĩ cải lương gạo cội

Quang Ngọc
Chia sẻ

Tại buổi ra mắt hồi kí 60 năm ca hát, NSND Lệ Thủy vui mừng xen lẫn xúc động khi được gặp lại những đồng nghiệp thân thiết như: NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn, NSND Thoại Miêu, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Thanh Kim Huệ, nghệ sĩ hải ngoại Chí Tâm...

NSND Lệ Thủy tên thật Dương Lệ Thủy, sinh năm 1948 tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Bà là một trong những nghệ sĩ cải lương gạo cội thuộc thế hệ vàng của cải lương miền Nam nhiều thập niên trước. Trong sự nghiệp ca hát, NSND Lệ Thủy được đông đảo khán giả yêu mến không chỉ vì sắc vóc mà còn bởi chất giọng đặc trưng cao vút, sâu lắng. Mỗi câu ca, tiếng hát bà cất lên đều chiếm trọn tình yêu của công chúng.

Mới đây, nhân kỉ niệm 60 năm ca hát, NSND Lệ Thủy cùng con trai Dương Đình Trí đã ấp ủ và quyết định thực hiện series video hồi kí của bà nhằm mục đích lưu giữ lại những kí ức đẹp mà nữ nghệ sĩ trải qua, đồng thời tiếp lửa, nuôi dưỡng tình yêu dành cho nghệ thuật cải lương với các khán giả trẻ.

NSND Lệ Thủy trẻ trung ở hiện tại

Xuất hiện tại buổi ra mắt hồi kí 60 năm ca hát mang tên NSND Lệ Thủy - Một kiếp cầm ca, sinh ra để hát, nữ nghệ sĩ không giấu được sự vui mừng xen lẫn xúc động khi ngoài việc giới thiệu “đứa con tinh thần”, bà còn có dịp gặp lại những đồng nghiệp thân thiết như: NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn, NSND Thoại Miêu, NSƯT Thanh Kim Huệ, NSƯT Thành Lộc, nghệ sĩ hải ngoại Chí Tâm… cùng dàn nghệ sĩ trẻ như: Duơng Cẩm Lynh, Ái Châu, Kha Ly, Thanh Duy, Mai Phương…

NSND Minh Vương, NSND Thoại Miêu đến chung vui cùng NSND Lệ Thủy

NSND Thanh Tuấn

NSƯT Thanh Kim Huệ

Nghệ sĩ hải ngoại Chí Tâm

NSƯT Thành Lộc cùng các nghệ sĩ trẻ

NSND Lệ Thuỷ cho biết, bà đã ấp ủ mười mấy năm để viết hồi kí bằng sách nhưng khi nhờ người chắp bút, đọc thấy văn chương hay quá, trong khi bản thân lại mộc mạc chân phương, sợ khán giả đọc nói không phải Lệ Thủy nên không phát hành. Thấy vậy, cách đây 2 năm, Dương Đình Trí - con trai NSND Lệ Thủy có nói với bà rằng: “Con thấy mẹ còn sức khoẻ, lên tivi coi còn được nên mẹ con mình làm hồi ký quay bằng video nhưng tôi sợ già rồi nên quên nhiều thứ nhưng Trí động viên, nói tôi nhớ gì cứ kể lại hết, chỗ nào quên thì nhờ mọi người hỗ trợ nên 2 mẹ con quyết định thực hiện”.

Là người lên ý tưởng, triển khai thực hiện hồi kí 60 năm ca hát cho NSND Lệ Thủy, Dương Đình Trí tâm sự: “Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã nhận thức được tiếng hát của mẹ. Trước khi bà ngoại mất, tôi được bà ngoại giao những bài báo trước năm 1975 đến nay, là một tài liệu rất quý giá để thực hiện cuốn hồi kí này”.

NSND Lệ Thủy cùng con trai Dương Đình Trí

Dương Đình Trí cũng cho biết, năm 1968, nhà anh bị cháy nên những tư liệu bị mất rất nhiều. Qua 50-60 năm những chiếc đĩa là của quý, có tiền cũng không mua được nhưng được Tổ nghiệp thương, Anh đã tìm lại được rất nhiều dĩa quý. Tính đến nay Dương Đình Trí đã thu thập được hơn 200 bộ đĩa vừa tuồng cải lương và tân cổ giao duyên. Trong số đó, có nhiều đĩa anh phải mua lại với giá rất cao nhưng anh thấy xứng đáng vì giá trị của nó. Vì anh nghĩ có nhiều tiền cũng chưa chắc có được những tư liệu quý này.

Con trai NSND Lệ Thủy nói thêm rằng có những đĩa cũ từ thời đĩa đá, đĩa nhựa, catset, thậm chí mẹ còn không nhớ. Thế nên cuốn hồi ký lần này không chỉ làm “sống lại” một thời ký ức của NSND Lệ Thủy mà còn là món quà tri ân khán giả, một gia tài đáng quý của gia đình. NSND Lệ Thủy chia sẻ, trong cuốn hồi ký, ngoài là kỉ niệm của gia đình Lệ Thủy thì còn lưu lại những bạn bè thân thiết đã từng “làm mưa làm gió” để con cháu họ sau này nhớ lại một thời tuổi trẻ.

Diễn viên Mai Phương

Vợ chồng diễn viên Kha Ly - Thanh Duy

Được biết, hồi kí có 32 tập. Mỗi 1 tập sẽ có một điểm nhấn, là 1 giai đoạn trong nghệ thuật cũng như cuộc đời của NSND Lệ Thủy từ khi còn là một cô bé, cho đến giọng ca thu đĩa, nghệ sĩ giành HCV… “Khi làm xong, tôi hài lòng khoảng 80-90%. Hy vọng khán giả xem xong sẽ thích và ủng hộ Lệ Thủy”, nữ nghệ sĩ cho biết.

Một số đĩa quý hiếm được giới thiệu tại họp báo như: Dĩa Quan Âm Thị Kính ( dĩa hát đầu tiên Lệ Thuỷ được mời thu âm ) thu tại hãng đĩa Việt Hải năm 1961 có sự tham gia của Thanh Thanh Hoa, Mỵ Lan, Minh Cảnh. Tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài (phiên bản 2, hiện gần như không còn ai có) do các nghệ sĩ Lệ Thuỷ, Mỹ Châu, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Hùng Cường, Văn Hường…

Tuồng Nắng chiều trên sông Dịch, Hai Chuyến Xe Hoa ( Lệ Thuỷ thu âm năm 12 tuổi cùng với Thanh Nga, Thanh Hương, Ngọc Huơng, Thanh Hải …), các dĩa hát 33 vòng nổi tiếng của Hãng dĩa Việt Nam như: Tái Sanh Duyên, Đêm Lạnh Chùa Hoang, Lưu Minh Châu, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Xin Một Lần Yêu Nhau… cũng được mang ra cho khách mời xem.

Đĩa tân cổ giao duyên: Biết ra sao ngày sau (song ca cùng nghệ sĩ Mỹ Châu), Tâm sự Em bán mía ghim, Chúc Anh Đài, Bạch Thu Hà, Bông Lục Bình, Thứ Phi Phi Yến… và nhiều dĩa quý hiếm khác mà Dương Đình Trí kì công sưu tầm.

Tập 1 hồi kí 60 năm ca hát của NSND Lệ Thủy đã phát hành 8 giờ sáng ngày 1/12 có nội dung: Gia đình, tuổi thơ cực từ Vĩnh Long lên Sài Gòn. NSND Lệ Thủy thổ lộ rằng bà không nghĩ có thể tồn tại và được công chúng yêu thương đến thế, vì vậy thông qua “đứa con tinh thần” lần này, bà hi vọng đây sẽ là món quà ý nghĩa để bà có thể tri ân khán giả mộ điệu cả nước.

Chia sẻ

Bài viết

Quang Ngọc

Tin mới nhất