Sao & Đời Sống

NSND Lệ Thủy: 'Tết Nguyên Đán 2023 sẽ dành nhiều thời gian bên gia đình'

Thảo Nguyên
Chia sẻ

Nhân dịp đầu xuân năm mới, NSND Lê Thủy đã chia sẻ về những niềm vui, hạnh phúc bình dị trong cuộc sống. Ở độ tuổi bên kia sườn dốc, nữ nghệ sĩ gạo cội chỉ mong muốn có thật nhiều sức khỏe để cống hiến cho nghề, thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện ý nghĩa.

Lệ Thủy là nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật với cái tâm của người yêu nghề, NSND Lệ Thủy luôn là cái tên được khán giả yêu thương và ủng hộ. Bà được mệnh danh là "Cô đào ngoại hạng" của sân khấu cải lương miền Nam. Bà kết hợp cùng Nghệ sĩ Minh Vương tạo thành cặp đào kép ăn ý qua nhiều vai diễn vang bóng.

Ở độ tuổi 74, nữ nghệ sĩ gạo cội chủ yếu đồng hành cùng các công tác từ thiện, thỉnh thoảng tham gia các đêm nhạc do con trai làm bầu show. Đối với bà, hạnh phúc đơn giản hiện tại là được làm những công việc mình thích, được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

NSND Lệ Thủy: 'Tết Nguyên Đán 2023 sẽ dành nhiều thời gian bên gia đình' Ảnh 1

Đối với NSND Lệ Thủy, năm 2022 là một năm với nhiều niềm vui và hạnh phúc khi vừa nhận được giải thưởng "Nghệ sĩ trọn đời" trong lễ trao giải Mai Vàng, vừa hoàn thành được một số chuyến đi từ thiện ý nghĩa, nhân văn.

Nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023, SAOstar đã có cơ hội trò chuyện với NSND Lệ Thủy để lắng nghe những chia sẻ, cảm xúc của nữ nghệ sĩ, đặc biệt là trong những ngày Tết Nguyên đán.

- Nhận giải thưởng “Nghệ sĩ trọn đời” trong lễ trao giải Mai Vàng, cô có thể chia sẻ một chút về những cảm xúc hiện tại?

Nhận giải thưởng “Nghệ sĩ trọn đời” trong lễ trao giải Mai Vàng, cảm xúc hiện tại của tôi phải diễn tả bằng hai từ xúc động. Bởi vì tập thể Báo Người Lao Động, BTC giải Mai Vàng và khán giả đã luôn quan tâm tới tôi, đã thương mến và luôn ủng hộ tôi cho nên mới bầu chọn cho tôi có giải thưởng như vậy. Đây có thể được xem là một món quà ý nghĩa trước tết, là động lực để tôi cố gắng hơn, có thể làm được bao nhiêu thì cố gắng bấy nhiêu.

- Hành trình làm thiện nguyện trong thời gian qua đã cho cô điều gì?

Trong những ngày đi làm từ thiện điều tôi nhận được lại đơn giản là niềm vui. Tại vì mình được chia sẻ chút xíu phần nhỏ nhoi đó, tuy không có nhiều nhưng nó bằng tất cả những tấm lòng của tôi và của cả những người bạn, trao quà cho các người dân ở đồng bằng vùng sâu vùng xa. 

NSND Lệ Thủy: 'Tết Nguyên Đán 2023 sẽ dành nhiều thời gian bên gia đình' Ảnh 2

Khi tôi được chứng kiến những hộ dân có hoàn cảnh ở nông thôn, thực sự thương. Mỗi lần đi thiện nguyện về, chính những niềm vui giản đơn ấy, tôi cảm thấy mình được trẻ ra 1,2 tuổi. Trong lòng hân hoan, vui sướng nhiều lắm.

Ngày mai, sau khi nhận giải xong, tôi sẽ tiếp tục lên đường thực hiện chuyến từ thiện cuối năm. Ở chuyến đi này, tôi đi về Long An. Kế hoạch của tôi là phát 100 phần quà cho những người khiếm thị, ở dưới Vĩnh Long phát thêm 200 phần nữa. Chạy đi xuống Kiên Giang, tầm 3h - 3h30 chiều tôi lại phát thêm 200 phần quà là kết thúc chuyến đi. Nếu khỏe thì tôi sẽ tiếp tục phát thêm, còn không thì tôi xin phép tại vì cũng có công chuyện nhà.

- Hoạt động thiện nguyện của cô xuất phát từ những lý do nào? Do đồng cảm với những hoàn cảnh mà trong quá khứ mà cô đã từng trải qua hay là cô muốn dành một sự tri ân cho những khán giả đã yêu mến cô?

Cái thứ nhất là tôi đã kinh qua cái nghèo rồi. Thời điểm ấy, nếu nghe được thông tin ai sẽ đến phát quà cho mình thì rất là trông đợi để nhận được món quà đó. Lúc đó phải nói là tôi rất nghèo, và nghĩ rằng nếu sau này mình có khấm khá thì cũng nên chia sẻ. Kèm theo đó, tôi cũng rất muốn cảm ơn khán giả đã mua những tấm vé để ủng hộ Lệ Thủy.

NSND Lệ Thủy: 'Tết Nguyên Đán 2023 sẽ dành nhiều thời gian bên gia đình' Ảnh 3

Khi tôi có tiền rồi, tôi rất muốn chia sẻ cho mọi người, biết đâu được một ngày nào đó mọi người cũng khá lên. Những người dân mà được tặng quà, họ thường xuyên nhớ và nhắc tên tôi. Trước những tình cảm đó, tôi cảm thấy rất rất hạnh phúc. Ở những năm tháng cuối đời, tôi muốn làm một cái gì đó, để sau này các con trong nhà, các cháu trong nghề nhìn thấy được những điều tích cực từ chuyến từ thiện của tôi sẽ học hỏi được nhiều hơn nữa.

- Ngoài công việc ca hát hiện tại, nguồn vui của cô còn đến từ đâu?

Những người nghệ sĩ như tôi, càng lớn tuổi thì càng mê hát. Nhưng hiện tại thì có lẽ là lực bất tòng tâm, bởi vì đi xa không đi được. Cái thứ hai là hát nhiều thì cũng hát không có nổi, hát ít thì cũng không được. Tôi hát cải lương, có nghĩa là hát nguyên tuồng mà bây giờ không được hát nguyên tuồng, chỉ hát những bài lẻ. Đôi lúc cũng buồn lắm, nhưng còn lại bao nhiêu sức lực thì tôi sẽ cố gắng bấy nhiêu. Ví dụ như những chương trình đờn ca cổ nhạc, event, hội chợ lớn thì tôi xuất hiện, còn mấy sự kiên lớn thì tôi xin rút để đảm bảo sức khỏe.

- Kế hoạch đón tết của cô năm nay như thế nào, có gì đặc biệt hơn những năm trước?

Năm nay tôi không đi hát, chứ thường thường mấy năm trước mồng 3 là tôi sẽ đi cho tới mồng 7. Năm nay tôi không đi, bởi lẽ trải qua hai năm bệnh dịch, các con bên nước ngoài không về. Năm nay tụi nhỏ đi về quê ăn tết cùng gia đình cho nên tôi không nhận thêm show nào hết. Mồng 6, mồng 7 tôi có nhận hai show ở Đà Lạt.

NSND Lệ Thủy: 'Tết Nguyên Đán 2023 sẽ dành nhiều thời gian bên gia đình' Ảnh 4

- Nét truyền thống ăn tết của gia đình những năm qua như thế nào, đặc biệt là năm nay cả gia đình được quây quần bên nhau?

Hồi đó hay bây giờ cũng vậy, thường thường là qua đêm 30, cả gia đình sẽ đi chùa. Sáng thức dâỵ, tôi sẽ lì xì cho các con, các con sẽ chúc lại tôi những điều tuyệt vời khi năm mới sang. Nhà tôi có lệ, mồng 1 là ăn chay và cúng chay trên bàn thờ Phật.

- Những món ăn, món bánh ngày Tết đều do tự tay cô chuẩn bị?

Tôi cũng làm nhưng ngày tết mà, có ăn được nhiêu đâu, chủ yếu là làm cho vui, cho có không khí của ngày tết. Tôi rất khoái làm đồ ngọt như nấu chè, làm mứt dừa, mứt gừng….Buồn thì làm cho vui tay, vui chân chứ cả nhà cũng không có ai ăn, ai cũng kiêng đường ngày tết. Tết ở nhà cũng làm những món ăn bình thường, dân dã như thịt kho, cháo gà chứ không cầu kỳ mâm cao cổ đầy gì đâu.

- Món ăn ngày Tết nào là sở trường của cô?

Trời ơi, tôi nấu ăn không có giỏi đâu, nấu được chứ không có giỏi (cười). Nhưng nếu các con nói muốn mẹ làm món này, món kia, tôi sẽ lập tức vào bếp và làm.

- Cách đây một thời gian, cô từng phản ánh với báo chí về việc bản thân từng bị giả mạo, không biết bây giờ mọi chuyện liệu đã ổn thỏa hơn chưa?

Thôi vụ này thì mình sẽ không nhắc đến nữa, cái gì đã qua thì cho nó qua luôn ha.

- Trên các diễn đàn mạng xã hội thường đăng tải hình ảnh cô và chú Minh Vương, khán giả rất mong có môt ngày cô và chú Minh Vương sẽ tái hợp. Liệu cô có biết được những tâm tư cũng như những tình cảm của khán giả dành cho mình? Cô có từng có ý định nào đó hay suy nghĩ về chuyện này không?

Tôi biết chứ tại vì đi đâu khán giả cũng hỏi. Gặp Lệ Thủy đi một mình thì hỏi Minh Vương đâu. Minh Vương đi một mình thì hỏi Lệ Thủy đâu. Nhưng tại vì thời buổi bây giờ bầu show người ta không dám kêu một cặp. Họ chỉ kêu một người nên lúc này bị chia rẽ, người đi một nơi. 

Tuy vậy, tôi rất mong một ngày được hát chung trở lại với chú Minh Vương tại vì hai người hát rất nhập tâm, rất hợp nhau. Nhưng cũng phải nói, ở thời điểm hiện tại phải dùng câu lực bất tòng tâm. Bây giờ, tôi và nghệ sĩ Minh Vương cũng lớn tuổi rồi, chỉ ca một bài ca lẻ chứ không thể hát tuồng. Một nghệ sĩ mà không có một vở tuồng để hát thì không thể thi thố tài năng được. Tại vì ca lẻ chỉ hát bằng cái hơi thôi còn ca một vở tuồng nó đòi hỏi phải đem hết tâm tư, cái vui, cái buồn mình phải thể hiện làm sao cho khán giả nhìn thấy. Nên bây giờ, nghệ sĩ mà không được bước lên sân khấu thì buồn lắm.

- Ở độ tuổi này, cô có cảm thấy áp lực khi bước lên sân khấu để trình diễn một tiết mục không?

Bây giờ, tuổi của tôi đã lớn, giọng hát có thể không như xưa. Nhưng, tôi rất vui vì khán giả người ta rất ủng hộ tôi. Yêu thương đến mức mà họ không cần tôi hát, chỉ cần tôi nói chuyện, giao lưu. Có những cuộc hội thoại rất giản đơn như nhà có bao nhiêu đứa rồi, năm nay có kế hoạch gì không, sức khỏe ra sao… tình cảm giữa tôi và khán giả cứ bình dị như thế, tưởng chừng như những người bạn xa lâu ngày gặp lại.

- Những năm về trước, dường như cô tạm rời xa ánh đèn sân khấu và hạn chế trả lời các câu hỏi báo chí. Nhưng thời gian trở lại đây, cô Thủy rất chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, liệu rằng có một động lực nào đó đưa cô trở lại với bộ môn nghệ thuật Cải Lương không?

Thời điểm đó, sức khỏe tôi không được tốt. Cho nên là tôi không muốn nhận show với ít khi trả lời câu hỏi phỏng vấn. Bởi vì, khi mình phỏng vấn thì thần thái mình phải vui vẻ này kia. Nhưng mình đang có tâm trạng buồn, bệnh khó chịu thì mình không có vui, cho nên tôi hạn chế trả lời những câu hỏi phỏng vấn. 

Đến bây giờ tôi trải qua thời gian điều trị, cảm thấy sức khỏe đã dần ổn định, tôi mới nhận lời đi hát trở lại. Báo chí đặt câu hỏi phỏng vấn, tôi sẽ vui vẻ trả lời vì biết rằng, khi mình không còn, những lời nói của mình sẽ trở thành kỷ niệm.

- Trên các diễn đàn mạng xã hội hiện tại có rất nhiều fanpage lập ra vì cô, không biết cô có đọc qua những thông tin đó không?

Tính tôi không thích rườm rà nhưng phải lập một kênh riêng cho mình vì hiện tại có rất nhiều tài khoản giả mạo. Có nhiều khán giả nói rằng, ngày hôm qua đã từng nói chuyện với tôi nhưng thật là tôi đâu có nói gì đâu, từ đó sẽ có nhiều điều không hay xảy ra.

Lúc nãy, bạn có hỏi tôi là ước mơ hiện tại là gì? Phải nói rằng là ước mơ rất nhiều nhưng khó có cơ hội thực hiện được. Tôi chỉ hy vọng rằng, nhà hát Trần Hữu Trang nên lập lại sân khấu vàng.

- Năm nay cô có tập trung những nghệ sĩ Kim Chung vào ngày tết không?

Năm nay tôi không làm nữa. Bởi vì các anh em bên Kim Chung mất mát quá nhiều rồi. Hơn nữa, sức khỏe của tôi không còn được như xưa, mấy con năm nay cũng về ăn tết nên tôi tạm ngưng. Nếu gặp các anh/chị em trong đoàn, sẽ gửi bao lì xì cho vui, chúc một năm mới bình an, hạnh phúc.

- Một lời chúc gửi đến độc giả SAOstar lẫn khán giả đã yêu thương và ủng hộ cô - NSND Lệ Thủy suốt chặng đường đã qua.

Lệ Thủy xin kính quý giả SAOstar một cái tết tràn ngập sức khỏe, lúc nào cũng an khang, thịnh vượng, gia đình luôn hạnh phúc bên nhau. Chúc mừng năm mới - Happy New Year.

- Cảm ơn cô - NSND Lệ Thủy về những chia sẻ trong ngày đầu năm mới. Chúc cô sẽ có một năm thành công và đạt được nhiều cột mốc mới trên chặng hành trình hoạt động nghệ thuật của mình!

Chia sẻ

Bài viết

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất